Một số mẹ chắc đã quen nick em, em vẫn thường hay đọc những mục tâm sự trong diễn đàn trước và sau khi kết hôn. Và em không nghĩ hôm nay mình lên đây lập topic tâm sự thế này đâu ạ.
Em lấy chồng tính ra mới được 5 tháng thôi, em cũng mang thai đến tháng thứ 6 rồi. Vợ chồng em cùng 28 tuổi, yêu nhau nồng cháy mới kết hôn. Nếu mà tính ra, thì lúc yêu nhau ông ý yêu em nhiều hơn em yêu ông. Chồng em có lần vì em mà uống thuốc tự tử, vì bảo vệ em mà kình với mẹ (anh ấy rất thương mẹ) cho nên nói để các chị hiểu là anh ấy từng yêu em thế nào.
Bây giờ cưới nhau về, em yêu anh ấy nên chấp nhận về quê anh ấy làm dâu. Sống trong nhà cao cửa rộng, chồng em vẫn chăm lo và không hề có biểu hiện ngoại tình nào. Hầu như anh ấy ở nhà với em suốt, có đi đâu thì em cũng biết, dt thì hai đứa dùng chung, chồng cũng ghét người trăng hoa nên em tin chẳng có em út nào cả.
Vậy thì em có chuyện gì phải nghĩ? Ko phải em rảnh quá sinh chuyện mà mẹ nào trong hoàn cảnh em mới hiểu. Từ lúc cưới nhau về sống chung, dù anh ấy vẫn dịu dàng nhưng em không có được cảm giác chia sẻ của hai vợ chồng, cụ thể: Bất cứ chuyện lớn bé nào, từ cty đến gia đình, chuyện làm ăn, chuyện bạn bè...anh ấy đều giữ cho riêng mình, chả hề có buổi tối nào nắm rỉ tai tỉ tê kể cho vợ nghe. Rồi lâu lâu bị dồn nén, anh ấy bực dọc với tất cả, kể cả em. Mà nào phải em thờ ơ, em đã gợi ý nhiều lần rằng có chuyện gì em muốn vợ chồng chia sẻ với nhau, em chủ động tâm sự những chuyện của em, và hỏi cả chuyện anh ấy, nhưng anh ấy vẫn ko thay đổi gì. Kể cả chuyện làm ăn kinh doanh, em thật sự ko muốn ngồi một chỗ chờ cơm mà muốn san sẻ gánh nặng cùng chồng, nhưng riết rồi em cảm thấy mình giống như những thành viên khác trong nhà, có nghĩa là vẫn nhận được sự quan tâm nhưng sự san sẻ giữa hai vợ chồng thì ko có. Nếu em có biết chuyện ggi2, thì chỉ là em vô tình nghe được, ví dụ như nghe anh nói chuyện với mẹ (mẹ chồng em rất có tiếng nói trong gia đình và trong xã hội), nghe anh nói điện thoại hay thấy anh tiếp khách thì em mới biết, cảm thấy mình tủi thân vô cùng.
Còn chuyện sinh hoạt giữa hai vợ chồng, khi còn yêu chúng em đi làm cách xa nhau, 2 tuần anh về một lần và nói chung là có bù đắp cho em, từ khi mang thai, anh rất tránh vì sợ ảnh hưởng đến con, thậm chí ngay cả khi ham muốn, anh cũng rất đắn đo rồi mới thực hiện, nói chung là em ko đòi hỏi gì về chuyện ấy lắm, nhưng em cũng là người có kiến thức xã hội, em biết lúc nào tốt, lúc nào là ko tốt cho con, anh làm vậy khiến em cụt hứng lắm.
Buổi trưa, anh ko ngủ mà để em ngủ trong phòng, còn anh ôm vi tính ra phòng khách làm việc, lên mạng hoặc xem tivi, thường thì anh ko ngủ, nhưng khi mệt thì ngủ luôn tại sofa. Buổi tối cũng vậy, em đi ngủ lúc khoảng 10g, lúc đó anh lại thức làm việc hoặc lên mạng (FB) hoặc xem tivi rồi ngủ muộn. Anh vẫn hay ôm em và kê tay, cho em gối đầu, nhưng lúc đó thì ai cũng mệt mỏi cả rồi, chỉ chờ lăn đùng ra ngủ, em thì em cần một không khí riêng cho hai vợ chồng, em muốn anh tâm sự cùng em cho vợ chồng hiểu nhau hơn, vì cả ngày có tâm sự quái nào đâu.
Trưa nay cũng thế, em nằm trong phòng chờ anh thì anh nằm sofa, lát sau vô phòng thì lên mạng xem tin, em tức quá kêu anh đến, nói cho anh biết như thế đó để mong rằng anh hiểu cho em cần vợ chồng tâm sự với nhau, ban đầu anh cười cho qua chuyện, sau em khóc thì anh khó chịu, anh thở phù phù tỏ ra bực bội cho rằng em gây chuyện không đáng, mà các mẹ thấy em làm thế có phải gây chuyện ko?
Em đi làm dâu xa, ở xứ này em ko người thân, ko bạn bè, suốt ngày ru rú trong nhà, chỉ có chồng để tâm sự. Mỗi lần tâm sự anh đều cho rằng em kiếm chuyện rồi bực bội bỏ ra ngoài, thử hỏi sao em chịu nổi?
Em không hiểu chồng em có vấn đề gì về tâm sinh lý ko? Chị chồng em (thạc sỹ đông y) nói thẳng rằng anh sinh lý yếu (chị ấy bảo có thể nhìn thần sắc đôi mắt là biết), có lẽ cũng đúng vì em thấy chồng em ko mặn nồng chuyện chăn gối như những đàn ông cùng tuổi (chúng em đang ở ngưỡng 30, lại mới cưới, còn em thì ko phải tự cao, chứ tướng tá em cũng khiến nhiều người ghen tỵ), thế mà chồng một tuần chỉ động em 2-3 lần, đó là lúc ham muốn lắm ấy, lại thường xuyên "xìu" giữa chừng nếu hôm nào hăng quá làm hiệp 2.
Có phải vì thế mà chồng em thờ ơ với việc ở cạnh vợ ko? Chúng em còn trể và mới cưới mà đã vậy, khoảng 5-10 năm nữa sẽ ra sao? Em ko quan trọng chuyện gối chăn lắm, nhưng em cần sự quan tâm, chia sẻ và âu yếm thông thường? Có quá đáng không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vc mình từ ngày cưới nhau đến giờ chả bao giờ "hiệp 2" luôn...
-Cưới...
Cũng :)) :)) đoạn cuối....
Nghĩ nhiều gì cho mệt hả chủ top, sao k nghĩ thoáng...
Một là chuyện tâm...
đọc từ đầu đến cuối luôn, nhưng đến đây, tớ phì cười nè