Em năm nay 28 tuổi, và đã kết hôn được 3 năm các mẹ ạ. Cuộc sống vợ chồng có lúc vui lúc buồn, nhưng người ngoài nhìn vào bảo là hạnh phúc. Nhưng, cái sự đời, tình yêu đúng là cái toilets mà, người ngoài muốn chui vào, còn người trong thì lại muốn chui ra. 3 năm, mọi sự lãng mạn trở thành phù phiếm, mọi sự quan tâm được quy vào những điều cơ bản nhất, căn bản nhất cần có trong cuộc sống của con người. Chồng e, nói chung là người tốt, dưng mà lại gia trưởng. Không phải là gia trưởng theo cái cách vẫn có là chồng là nhất, vợ cấm cãi lại điều gì, mà là gia trưởng trong suy nghĩ, trong hành động. Em lấy chồng, sinh con, trừ những ngày e nằm ko dậy được, còn chưa bao giờ chồng em cầm cái chổi quét cáinhà hay nấu cơm giặt giũ giùm vợ. Đến cả cái chuyện đón con, cùng lắm là vợ đi làm xa về muộn ( em làm cách nhà hơn 10km ạ) thì chồng mới đi đón, mà còn phụng phiu, ra điều là không thích. Từ ngày lấy chồng, mà từ khi có con đúng hơn, quỹ thời gian của em bị hạn hẹp kinh khủng, em chưa bao giờ đi tụ tập buổi tối với bạn bè, ngày nào cũng sấp ngửa đi làm về nhà ,nấu nướng giặt giũ dọn dẹp. tắm giặt cho con. cho con ngủ... Chấm hết. Có lúc em phải than với chồng là đến thời gian đi cắt cái tóc, mua cái quần áo cũng không có. Ngày nghỉ còn bận hơn ngày thường, vì ngày nghỉ mặc nhiên là ở nhà với con.
Với chồng em, việc nhà, việc chăm con là việc của vợ. Chồng đi làm về, ăn uống vệ sinh cá nhân, là xong. Vợ có bảo là chồng là giúp cái nọ cái kia thì ra vẻ không bằng lòng. Phân công trách nhiệm công việc thì bảo là vợ vừa phải thôi, lúc nào cũng đòi hỏi công bằng. Hay chồng ở nhà để làm mấy công việc ấy để vợ đi ra ngoài kiếm tiền ( ơ hay, vợ cũng đi làm cũng kiếm tiền cơ mà). Nhưng không cãi nổi. Bực lắm, nhiều khi tức emmuốn vứt hết đi để sống cho mình. Vi đến con gà còn không biết cắt tiết, làm thịt, chứ đừng nói là giúp cái gì.
Các mẹ, em kế lể dài dòng, cũng là vì 1 điều. Nhà chồng em, bố chồng em đi làm kiếm tiền, còn mẹ chồng em ở nhà nội trợ, nên mặc nhiên mọi công việc nhà mẹ chồng em làm hết, bố chồng em quýêt định tất cả. Và chồng em đang muốn em cũng phải như mẹ chồng em, còn bản thân không muốn động tay giúp vợ điều gì.Chồng em luôn bảo, mẹ thế nọ mẹ thế kia, vợ cũng phải thế.Con rể lên nhà bố mẹ vợ, con gà không biết thịt, chả biết làm gì, nên bố em cũng chả dám nhờ con rể làm gì, dỗi dãi, ông con rể sang hàng xóm đánh fifaonline ( nhà e cạnh quán điện tử ạ) đến bữa thì gọi về ăn cơm ( tức thế chứ lại). Em nói thì lại bảo em lắm chuyện, cằn nhằn, nhỏ nhen. Hôm trước 2 vợ chồng có cãi nhau, chồng e tức quá hay sao mà về nhà kế ngay với bố chồng là vợ con nó bảo con thế nọ, thế kia.... Em nằm trong phòng, nghe thôi, mà e phát khóc . ( cãi nhau, em chưa bao giờ nói tục, chửi bậy hay lôi bố mẹ ra nói cả, mình có ăn học, đâu phải là đầu đường xó chợ đâu mà dùng từ ngữ thô lỗ). Sao chồng em lại hành động như thế.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
đúng đấy, bảo chồng đi làm kiếm tiền nuôi vợ đê, roài vợ ở...