Đợt nghỉ lễ 4 ngày vừa rồi, con mình (hơn 2 tuổi) sốt cao trên 39 độ, họng và miệng bị viêm, lở loét hết không ăn uống được là bao cứ ăn vào là nôn. Trước kỳ nghỉ chồng đã có ý định đưa cả nhà về quê (cách 130km), nhưng vì con ốm quá nên hôm trước hai vợ chồng đã thống nhất là chỉ có chồng và đứa lớn về thôi còn mẹ và em bé bị ốm thì ở nhà. Vậy mà sáng hôm sau chồng đòi đưa bé về bằng được mặc dù bé vẫn sốt cao, mình đã khuyên chồng là ko nên đưa con về vì con ốm quá vậy mà chồng cứ khăng khăng đưa và và còn nói "mẹ mày ko về thôi thôi để con về, còn mẹ mày ko muốn thì cứ ở lại" Rồi anh đi sắp quần áo, đồ ăn, thuốc men cho con để đua con về. Mình không lỡ để con về quê mà ko có mẹ đi theo nhất là con lại đang ốm, thế là đành phải theo chồng và con về quê.
Mình cảm thấy chồng quá độc đoán, không phải mình không muốn về quê mà là con ốm vậy đi xa nỡ xẩy ra chuyện gì thì khổ con. Mình vì thương con, nhìn con sốt, mệt, đi đường xa nôn ói hết ra xe nên tối về đến quê mình đã nói với chồng:
- Anh thật là độc đoán, con ốm vậy mà anh bắt con phải về quê bằng được.
- Chỉ có viêm họng sơ qua, có làm sao đâu
- Sao lại không sao, con sốt cao như vậy, sức lực lại yếu vậy mà phải đi đường xa, anh đang ốm vậy bắt anh đi xa anh có chịu được không?
- Mày không thích về thì thôi, ai buộc mày về. (hơi ngỡ ngàng vì chưa chi đã mày tao rồi)
- Anh mang con về, em buộc phải về theo, nó đang ốm vậy làm sao em ko ở cạnh nó được
- Mày không muốn về thì mai cút về đi
- Anh thật là, hai vợ chồng mới tranh luận một tý thôi anh đã mày tao rồi. Thôi anh đi chơi đi để em chăm con (mục đích của mình là muốn anh ấy ra ngoài, để hai vợ chồng tránh cãi nhau)
- Mày có quyền gì mà đuối tao. Mày bỏ kiểu ăn nói ấy đi
- Em hơi lỡ lời, em chỉ muốn nói là anh ra ngoài để hai vợ chồng tránh xung đột thôi chứ đây là nhà của anh em chẳng có quyền gì đuổi anh cả, từ trước tới nay em làm gì có quyền gì
-......
------
Sau đó anh ấy phun ra bao từ tục tĩu mà mình không thể tưởng tượng được một người đã học đại học, lại làm việc trong môi trường cơ quan luôn tiếp xúc với bao khách hàng, đối tác lại có thể nói ra những lời thô thiển tục tĩu đền những bà hàng tôm, hàng cá ở chợ cũng không nỡ nói ra.
Từ trước đến nay mình biết tính chồng gia trưởng độc đoán hay nóng tính nên mình luôn nhịn, anh ấy hơi nóng lên là mình thôi ngay. Chỉ có lần này mình thấy anh ấy quá đáng quá nên có nói thêm vài câu. Vậy mà anh ấy chửi mình không còn từ nào có thể tục hơn. Đây là lần đầu tiên mình bị nghe những từ như vậy từ chồng mình sau 10 năm lấy nhau. Mình biết nếu mình ko nín nhịn thì mình đã phải nghe những từ như vậy từ lâu rồi chứ không phải đến lần này. Thú thật những lúc nghe chồng nói ra những từ như vậy mình như người mất cảm giác, lúc đó mình không thấy bàng hoàng, ko thấy ngõ ngàng, không thấy sốc. Chắc có lẽ lúc đó tất cả mọi thữ đã vượt qua ngưỡng cảm xúc của mình đến mức mình không còn có cảm thấy gì nữa, lúc đó chắc chồng có đánh mình, mình cũng vô cảm. Ngay sau khi cãi nhau với mình anh ấy bỏ đi uống rượu và gần 2h sáng anh có nhắn tin cho mình và xin lỗi mình vì đã nói tục với mình.
Sự việc đã xảy ra ba ngày rồi, ba ngày nay hai vợ chồng mình chẳng ai nói với ai câu gì. Chồng mình là người chủ động không nói trước, mình ko muốn căng thẳng đã cố mở lời nhưng chồng vẫn im. Mình ko biết là chồng đang giận mình ko muốn nói chuyện với mình hay là anh ấy thấy xấu hổ về những gì mình đã nói lên chưa bắt chuyện với mình. Mình có nên tiếp tục khơi lời trước không hay cứ để như vậy?
Đây là lần đầu tiên chồng văng tục chửi bậy với mình, các mẹ có cao kiến nào để điều trị không? Mình sợ có lần này rồi sẽ có lần sau, rồi dần dần nó xẩy ra như cơm bữa. Mình phải làm sao để điều này không diễn ra?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1