Các chị em cho m chia sẻ một chút, em đã suy nghĩ rất lâu rồi, hôm nay m quyết định viết lên đây mong được giải tinh thần. M năm nay 31 tuổi, ch m hơn e 1 tuổi. m làm NV văn phòng, a là lxe, 2 vc thuê trọ ở hn, lúc lấy a nói thực sự a k có 1 cái gì, tất tật đồ cưới đều do bm a lo, m nghĩ thanh nien chơi bời bạn bè nhiều k có, nhưng sau có gd sẽ khác nên cũng k nghĩ nhiều. cưới đc hơn năm thì a muốn mua xe tải nhỏ chạy hàng, cả e và bm chồng đều k đồng ý, vì biết chắc là a k thể làm nổi, nhưng nói tn a cũng k nghe, a coi như việc bố mẹ a cho tiền là nghĩa vụ của bm ( vì trước đó e có ý định mua đất thì bm nói sẽ giúp), nên a nói k mua đất thì mua ô tô để àm ăn, nói nhiều k nghe, m và bm đành thôi, chấp nhận. khi mua xe m cũng phải góp 40 tr ( tiền m tiết kiệm từ trước khi cưới, cũng ý định là góp vào mua đất, nên a ta biết e có số tiền đó, nếu k góp thì lại bảo vc k hợp tác...), sau khi mua xe các c biết k, nay hỏng mai hỏng, thì a chỉ biết gọi m thôi, cứ mỗi lần sửa ít là 2,3 triệu, tính tất cả vào khoảng 20 triệu, chưa kể cái xe máy của a cũng bán di để lo cho cái xe, cuối cùng k làm ăn nổi bán lỗ 1 nửa. M đã rất buồn rồi, nhưng thôi coi như bài học cho a ta. Sau đó a ta làm vc khác, nói chung thu nhập chắc chỉ đủ miệng a ta. Tiếp đến là việc con cái, cưới đc 3 năm nhưng m chưa có con, 2 năm đầu đi ktra là do chồng TT yếu (A đc có dưới 10), m cũng lo chữa thuốc tây, rồi nam, rồi làm IUI nhưng đều k được. Các chị biết e buồn ntn rồi, nhưng buồn vì chuyện muộn con đã đành, đằng này tính của nó k biết tả là loại j nữa, cục tính, k tâm lý, nói năng hay cáu gắt kể cả trứơc đám đông, mà toàn những chuyện cực kỳ đơn giản. VD như này, đi siêu thị, nếu hắn k thích cái j mà e lấy hắn gắt lên, là lấy lm j lắm. rồi đi nghỉ mát cùng cty m, a tương tự như vậy, rồi 2 vc đi khám, tính a ta k thích đi khám mặc dù ng có bệnh, bs chỉ định là xn máu, hiv, viên gan B, tinh dịch đồ, giữa đám đông a ta bảo e là e bảo bs là thôi k xn các cái kia nữa vì trc minh lam rồi, k sao thì jo chỉ xn tinh dịch đồ thôi, e cũng nhẹ nhàng bảo bs yc mình k làm thì làm sao dc vì kq xn truoc cũng 2 năm rồi, thế rồi a ta gắt gỏng nói là lúc nào cũng lấy máu...mọi ng xung quanh nhìn emái ngại. Thật sự lúc ý m cũng chỉ muốn vứt hét tất cả k khám thì thôi nhưng cố kìm nén. Cuối cùng khám xong thì Kq của a đã tốt hơn rất nhiều vì đang uống thuốc bắc, còn m thì lại bị lạc nội mạc tử cung, m lo lắng và buồn vô cùng, thật sự rát buồn. Ai cũng nghĩ rằng vk như thế thì chồng sẽ là ng gần gũi nhất và động vien an ủi nhiều nhất, nhưng m thì ngược lại. m khóc rất nhiều, nhưng trc mặt a có 2 lần, lần đầu thì a đv bình thường vài câu, lần thứ 2 cách đó vài ngày, tháy m khóc, a ta gắt ntn " Làm sao đấy? suốt ngày sụt sịt, có cái j đâu, sốt ruột, mẹ mày, muốn khóc thì ra ngoài khóc", nói giọng rat giữ tợn và to, k tả nổi là lúc đó e buồn ntn, ng mình gọi là chồng lại như thế. e chán nản vô cùng. Số m khổ lắm các chị ạ, bố mẹ đẻ m mất từ hồi m còn bé, nghĩ là lấy ch thì có chỗ nương tựa tinh thần, nhưng k như mình nghĩ mà như địa ngục, đã thế lại muộn con. Về phía gia đình chồng thì mọi ng rất tốt, ai cũng thương và quý m vì biết tính con trai họ như vậy, đã nhiều lần xảy ra cãi vã, bm a nói rằng nếu nó cứ như thế con bỏ nó đi, bm k ngăn cản, e trai và e gái a ta cũng nói vậy. a ta có tính đã uống rượu thì ngồi k biết đứng dậy, vè thì k như ng khác là ngủ yên 1 chỗ, mà a ta mở nhạc, có lúc thì chửi bới, nếu về mà m tức, m k muốn nc, a ta bắt chuyện m k trả lời a cho là mình thái độ, mà m đã k thèm nói chuyện a rượu chè lúc này rồi, đỉnh điểm có lần m k trả lời vì nhìn điệu bộ a say là m ngán ngẩm lắm rồi, câu qua câu lại a ta tát mình 2 cái như trời giáng, hôm sau m viết đơn yc ký, a ta cũng ký, m chưa kịp gửi về quê, vì quê m xa, m cũng ts với mọi ng thì họ khuyên là thôi bỏ qua 1 lần, m thì nghĩ có lần 1 ắt sẽ có các lần sau, nhưng nghĩ đi nghĩ lại m chưa nộp, sau đấy a ta ăn năn hối lỗi, hứa, xl...m chấp nhận bỏ qua. Còn về phần công việc trong nhà như cơm nước, giặt rũ, nếu a cũng đi làm m cũng di làm thì a rất ít khi giúp m làm vc đấy, kể cả m có mệt nằm đấy thì may ra a ta nấu đc bữa cơm, còn quần áo, bát đũa k đụng đến, coi đó là vc của mình. ĐIều m buồn nhất là tính cách của a ta, cuộc sống ở trọ chỉ có 2 vc thôi nhưng nhiều khi căng thẳng vô cùng, a nhỏ nhặt chấp vặt...k biết nghĩ đến gia đình nhà vợ và ng xung quanh, có lần như này e gái m đẻ ở quê, vì k có bà ngoại nên m về chăm mấy ngày ở viện, m cũng dã gọi điện báo mẹ chồng là lên chăm e gái, nhà a ta cách nhà e gái m 30km, ở đấy đc 2 ngày chưa kịp về nhà chồng, e mình cũng chưa xuát viẹn, thì m nghĩ lúc này là lúc chị em cần nhau, nhà chồng thì về qua 1 lúc là đc nen chưa về, hắn bắt mình ngày thứ 3 phải về, m bảo e tự biết, thế là hắn xưng mày tao chửi bới..., lúc ý m nghĩ nó k bằng xúc vật. Về phần mình, mình tự nghĩ và được mọi ng đánh giá là sống tốt, biết điều, k làm mất lòng ai, nói chunng lấy hắn là chồng ma mình như nuôi 1 đứa con. M k phải k dám bỏ, m nghĩ ng thân của m chỉ có a trai và e gái, m bỏ ch thì ae cũng nghĩ và thương m nên m chưa qđ. Đợt này hắn cũng thi thoảng gắt gỏng như vậy nhưng m im k nói j, sau đấy m nt nói cứ gắt đi, rồi sẽ biết. m nghĩ cứ ntn thì m cũng k chấp nhận đc, chỉ là tg nào thôi. Mình mong các bạn cho m lời khuyên, các bạn tc vì bài viết của m rườm rà và trình bày lủng củng. Cảm ơn các bạn rất nhiều.