Có chị nào từng rơi vào hoàn cảnh như em ko? Cho em xin 1 lời khuyên với. Em lấy chồng sớm, hồi đấy trẻ nên nông cạn lắm, ko nghĩ đc gì nhiều. Lúc đó em mới ra trường, còn anh ta thì đã đi làm đc mấy năm, công việc ổn định lại nhìn phong độ nên yêu nhau 1 thời gian em đồng ý cưới luôn. Nhưng đúng là cuộc đời có nhiều bước ngoặt éo le ko ai ngờ đc. Lấy nhau về rồi em mới biết anh ta là một kẻ vũ phu khủng khiếp. Chỉ sau một thời gian rất ngắn sau cưới anh ta thường xuyên đánh đập hành hạ nhục mạ em cả bằng chân tay và bằng lời nói. Thậm chí tới khi em có thai anh ta vẫn đánh em chảy máu mũi máu mồm. Đánh em ngất đi rồi anh ta còn lấy bia đổ lên đầu em nói “tỉnh dậy đi em”. Đó là khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời khi em vừa mang bầu vừa bị anh ta đánh đập vừa phải chứng kiến việc anh ta có nhân tình ở bên ngoài. Lúc đó dù vô cùng đau đớn nhưng em vẫn nghĩ muốn cho đứa con có một danh phận khi sinh ra cho khỏi mặc cảm với bạn bè và thực ra trong lòng vẫn còn yêu anh ta. Nhưng phải nói, đó là suy nghĩ sai lầm nhất của đời em, cho đến khi, sự chịu đựng đã đến ngưỡng và ko thể tiếp tục, bạn bè gia đình khuyên nhủ nhiều nên em mới hơi tỉnh ra và quyết định li hôn. Trải qua một cuộc li hôn sóng gió em đã khôn ra nhiều và vững vàng hơn, có những suy nghĩ sáng suốt hơn. Chồng em bây giờ là bạn lâu năm của em, chúng em quen nhau trước cả khi em có cuộc hôn nhân trước. Anh ấy là một người đàn ông nước ngoài, văn minh, hiểu và thông cảm với những gì em đã trải qua, hơn thế nữa, anh ấy còn đặc biệt yêu quý con trai em như con đẻ. Bây giờ, cuộc sống của em đã yên ổn hơn. Cả gia đình muốn chuyển về Úc (quê của anh ấy) để sinh sống và em muốn mang luôn cả con trai theo. Về phần em thì ko có vấn đề gì nhưng bây giờ muốn mang con trai theo thì phải đc sự đồng ý của bố nó, tức là anh ta phải ký vào tờ giấy đồng ý cho thằng bé đi. Và y như em linh cảm, anh ta ko đồng ý. Thậm chí anh ta còn nhắn tin cho em với một điệu bộ nhơn nhơn “mày bỏ tao rồi mà còn định mang cả con của tao đi à, tao ko bao giờ đồng ý”, thậm chí cả gia đình anh ta cũng vào hùa với anh ta chống đối việc này. Thật sự rất khốn nạn. Bởi suốt từ khi em có thai, anh ta đánh đập em như vậy, đến khi li hôn, mặc dù em chưa từng ngăn cấm anh ta gặp con thì anh ta cũng chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến thằng bé. Năm thì mười họa anh ta gửi cho con được vài trăm ngàn, nhưng thực sự em cũng k quan tâm. NHưng đến giờ anh ta lại nói đến việc ko chấp nhận cho con đi như thế thì em thật sự ko thể chịu nổi. Em ko biết phải làm sao, mấy đêm rồi em ko ngủ đc. Thằng bé mới chỉ 5 tuổi nhưng nó đã hiểu đc sự việc phần nào và cứ gọi điện cho ông ngoại nói “ông ngoại cho con đi Úc với ba và mẹ nhé”, em thực sự rất khổ tâm. Có chị nào từng rơi vào hoàn cảnh như của em ko, và các chị đã xử lí như thế nào, cho em xin 1 lời khuyên với.