Em chào anh chị ! hôm nay em viết tâm sự xin các anh chị đây cho em một lời khuyên chân thành. Vì giờ em rối trí quá rồi. em sợ em sẽ làm điều dại dột mất.



Vợ chồng em năm nay 25 tuổi, kết hôn được gần 2 năm và chưa có bé, chúng em sống cùng mẹ chồng. cụ gần 70 nên rất khó sống và khó tính. khi yêu và mới kết hôn chồng em làm kế toán trong một cơ quan nhà nước. còn em sau vài tháng kết hôn cũng đi dạy học. lương làm nhà nước không cao, nhưng em cũng chăm chỉ nuôi thêm gà vịt và trồng rau sạch để ăn nên cuộc sống cũng không quá khó khăn với hai vợ chồng và mẹ già. nhưng khi kết hôn được một năm em phát hiện ra chồng em bài bạc và phải đền bù cho cơ quan gần 100 triệu vì anh lấy đi chơi bài. Sấu hổ và chán nản nên anh đã nghỉ việc luôn.



Khi anh nghỉ việc. hằng ngày anh chỉ có ăn, ngủ, đi chơi bạc. và việc duy nhất anh có thể làm là ngày ngày dành ra 1h đồng hồ để ghi đề. Nhưng cũng hôm ghi hôm không vì mải bài bạc. ngoài bài bạc ra anh còn rất ham nhậu nhẹt. anh có thể ngồi uống triền miên từ sáng tới đêm hết trận này đến trận khác...



Em đã dùng tình yêu của mình để khuyên nhủ anh, kéo anh về với gia đình. Ban đầu em rất nhẹ nhàng khuyên anh. Lần nào anh cũng ôm em thủ thỉ hứa đủ điều. nhưng khi em đi làm. Đâu vẫn đóng đấy, nợ mỗi ngày một nhiều lên. em chán nản vô cùng, em không còn nhẹ nhàng được nữa vài tháng nay em bắt đầu chì chiết anh, chúng em đã có những câu xúc phạm nhau. Tình yêu cũng mai một đi nhiều.



Em hết lời khuyên anh đi làm, nhưng anh thích uống rượu và chơi bài hơn. Làm những công việc nặng nhọc thì anh không muốn, còn những công việc nhàn hạ được mặc đẹp, được giao lưu và nể phục thì bây giờ không dành cho anh nữa. tiếng sấu của anh thì vác đơn đi đâu họ cũng sợ.


Bây giờ cuộc sống của gia đình em hết sức ngột ngạt và khó thở, nó lặp lại cái vòng luẩn quẩn. chồng em ngủ dậy đi lê la ăn sáng ở ngoài quán cùng các con bạc khác, rồi tìm địa điểm để chơi qua trưa, qua chiều, thậm chí là qua đêm. Rồi lại vạ vật ăn ở đâu đó rồi lại say. Khi về nhà hoặc là bắt vợ phục vụ như một gái gọi, hoặc đổ vật ra ngủ chẳng biết trời đất gì. Em thì đi làm về và nấu cơm, réo gội chồng về ăn, không về rồi ấm ức, rồi nhắn tin rủa xả, rồi phát rồ phát dại lên khi nghe những ca thán, chửi bới không đầu không cuối của mẹ chồng.



Các anh chị ơi ! hãy chửi em để em sáng mắt ra. Nhưng hãy giúp em để em kéo chồng em về với gia đình. Vì chúng em còn rất yêu nhau. Em thực lòng không muốn đổ vỡ. em luôn tâm niệm nếu phải bắt đầu làm lại, thì em sẽ làm lại với chính chồng em thôi.



Em rất tuyệt vọng. xin hãy giúp em. Năm học mới đến rồi. nếu cứ mãi thế này em sẽ không còn đủ tự tin và tâm trí để đứng trên bục giảng nữa.