Chồng à!


Em viết cái này cho anh trong lúc không được vui lắm, nhưng cũng không phải là bộc phát mà viết, em đã nghĩ đi nghĩ lại mấy ngày nay rồi. Có thể vì tâm trạng em đang rất thất thường, mai em sẽ nghĩ khác đi, nhưng cho đến bây giờ thì đây vẫn là những điều em đã quyết định nói ra. Hơi dài nên khi nào rảnh anh hãy đọc nhé.




Em biết làm chồng em anh thấy chán nản và mệt mỏi lắm phải không? Không phải em không tự biết những điều này. Khi bên ngoài là công việc, là bạn bè, là tri kỷ, là đủ thứ niềm vui, thì về nhà anh chỉ thấy 1 mụ vợ già nua, xấu xí, buồn thảm, suốt ngày vặn vẹo anh với đủ thứ câu hỏi khó chịu và khó thở. Em cũng biết, đối với anh bây giờ em rất đáng chán.



Em không giúp anh kiếm ra tiền như những nhân viên, đối tác, cộng sự của anh.


Em không có sức hấp dẫn tối thiểu như những người phụ nữ ngoài đường.


Em không giỏi phục vụ như những cô gái mà anh chỉ cần bỏ ra vài trăm ngàn mỗi lần.


Em không ngọt ngào, không nhí nhảnh như những bé anh vẫn gặp, vẫn trò chuyện mỗi ngày.


Đồ ăn em nấu vừa dở, vừa lâu, không như những món ăn bên ngoài anh vẫn ăn.


Em cũng không đem lại tí niềm vui giải trí nào cho anh được như những cuộc nhậu, những trò game.


Tóm lại, em biết em thực sự rất đáng chán, rất vô dụng, không có tí giá trị gì với anh cả.


Em cũng thử cố gắng, cũng muốn làm cái này, cái kia, nhưng vẫn không thể làm anh hài lòng. Em thật vô dụng, ít nhất là đối với anh.


Em cũng tự biết rằng những câu hỏi của em khiến anh vô cùng khó chịu và mệt mỏi, em đã tự hứa cả trăm lần đừng hỏi nữa, nhưng nó như là bản năng, cứ phụt ra khỏi miệng em lúc nào không biết.


Chồng à, em xin lỗi anh vì tất cả những điều đó!




Anh biết không, anh mệt mỏi với em 1, thì em thấy mệt mỏi với chính mình gấp 10. Em tự chán ngán mình mỗi khi nhìn vào gương. Em tự thương hại bản thân, cho rằng mình thật cô độc, thật bi thảm ở SG này, trong ngôi nhà này. Em biết anh nói dối nhiều chuyện, có thể vì anh có gì cần che giấu, có thể chỉ vì anh không muốn em suy nghĩ nhiều, nhưng mỗi lần như thế, em lại nghĩ nhiều gấp trăm.


Em luôn tự suy đoán mỗi lần anh vắng nhà. Có thể anh đang bận việc thực sự. Có thể anh đang mải vui với những cuộc nhậu, với bạn bè, đối tác, khách hàng. Có thể anh đang đầu mày cuối mắt với một cô bé trẻ trung, dễ thương nào đó - mà anh chỉ cần tán tỉnh thôi, có ai mà không xiêu lòng chứ. Có thể anh đang quan tâm, chăm sóc một ai đó thật đặc biệt với anh... Đủ thứ, nhưng dù nghĩ gì, em biết, tất cả đều quan trọng và đáng để anh ở đó với họ hơn em.




Em đã nghĩ kỹ rồi, toàn là em tự làm khổ mình. Chỉ vì em luôn nghĩ đến anh hầu hết mọi thời gian trong ngày, nên lúc nào em cũng chỉ muốn biết anh đang ở đâu, làm gì, với ai, có nghĩ chút nào đến em không. Chỉ vì em tự cho rằng làm vợ thì có cái quyền được chồng quan tâm, chăm sóc, ở bên cạnh nên em luôn khổ sở mỗi lần anh đi khuya, đi chơi. Chỉ vì em tự tưởng tượng rằng em vừa là vợ, vừa luôn yêu thương anh, nên hẳn là anh cũng phải yêu thương em như thế, nên em đau tim đến nghẹt thở mỗi lần nghĩ rằng anh đang quan tâm ai khác, đang thủ thỉ với ai khác như đã từng với em những ngày còn yêu nhau mấy năm trước.




Em không nên tiếp tục như thế nữa. Không thể bủa vây anh với những thói quen kiểm soát khó chịu của mình. Không thể tự dày vò mình với đủ loai suy nghĩ, suy đoán, mong đợi vô vọng. Em muốn được vui vẻ mà sống, vui vẻ mà sinh con. Em không muốn con em sau này cứ u sầu, bi quan như mẹ nó.




Vậy từ nay em sẽ xem như mình trở lại thời kỳ xuất phát nhé, tức là lúc đó chỉ biết nhau, không yêu nhau. Em cứ xem như anh vẫn là một người độc thân, tự do, như ngày xưa, anh có quen bao nhiêu cô em cũng đâu để ý đâu, em vẫn trò chuyện với anh rất vui vẻ, rất thoải mái. Anh quen ai, anh tán tỉnh ai, anh đi với ai, em không cần biết, chỉ cần lúc gặp em, anh cư xử vui vẻ, thân thiện, thì em cũng thân thiện, vui vẻ với anh.




Cứ xem như em không yêu anh đi, thì em sẽ không thấy đau khổ khi anh thích người khác hơn em. Em cũng chả cần tìm cách thăm dò, đo đạc xem lòng anh nông sâu đến đâu, xem em có vị trí thế nào đối với anh.



Anh sẽ được thoải mái, dễ thở. Còn em cũng nhẹ lòng.




Chúng mình chỉ có chung 1 sự ràng buộc - đó là đứa con sắp chào đời này. Anh chỉ cần quan tâm chăm sóc con như một người cha mẫu mực, vậy là em thấy thỏa mãn rồi.




Em đã tự hạ quyết tâm rồi, tự hứa rồi, nhưng vì em sợ rằng chỉ vài tiếng sau em sẽ lại quên mất, sẽ lại sống bản năng, lại tra hỏi làm phiền anh đủ thứ, nên giờ em sẽ viết ra đây 3 điều mà em nhất định phải làm được, coi như để anh làm chứng và nhắc nhở em đi.




1. Không bao giờ dò hỏi, vặn vẹo về cuộc sống, thời gian, các mối quan hệ, các cuộc gặp gỡ... của anh.


2. Không trông đợi, kỳ vọng, đòi hỏi gì ở anh đối với em.


3. Không phàn nàn, ca thán gì về anh




Không biết em sẽ làm được đến đâu, nhưng nếu tự nhắc nhở mình mỗi ngày, và có anh nhắc cùng, chắc em cũng sẽ thực hiện được.




Thống nhất vậy nhé anh!