Hiện giờ em đang rất tức giận,chán nản,hụt hẫng lẫn lo sợ. Em không biết phải làm sao với cha mẹ mình bây giờ nữa. Ba em là người gia trưởng độc đoán ích kỉ. Mẹ thì dễ chịu nhưng lại rất bênh vực ba mà la em. Em với anh quen nhau cũng hơn 2 năm và ba mẹ đều biết. Lúc đầu họ khó chịu vì em quen còn quá trẻ chưa ra trường. Nhưng cũng im lặng cho quen vì đã lỡ quen rồi. Gia đình nhà anh là gốc miền trung nhưng sống trong nam hơn chục năm nên rất dễ chịu và vui vẻ. Cha mẹ anh không chê em đièu gì dù em không biết bếp núc hay thứ gì cũng tệ bởi mẹ anh nói con dâu không biết về dạy lại có sao đâu. Nhà anh nói chung rất vui vẻ và tốt với em. Em cũng rất hay xuống nhà anh chơi. Còn gia đình em đối với anh thì ngược lại. Mẹ em không gay gắt cũng không phản đối gì chỉ mỗi việc nói em con gái phải biết cao giá nếu không người ta khinh. Ba em thì xét nét anh này nọ từ cách nói chiện tới cách ăn mặc lẫn gia đình người ta. Ba ghét anh thích nói đùa với người lớn, ghét anh vui vẻ với người lớn bởi đối với ba làm vậy là coi thường coi như bạn bè. Ghét anh mặc quần jean lửng lên nhà bắt phải mặc quần dài ( mấy chị thấy mặc vậy thì có làm sao không?) ghét cái gốc trung của anh vì ba nói " cái dân đó nói chiện cộc lốc xổ xàng không quan tâm đến người khác như thế nào, khó khăn " . Ba xét nét người ta. Thậm chí nhiều lần chửi em cũng vì anh. Nói bóng gió chửi anh loại mất dạy không ra gì này nọ. Em tức vì nhiều cái vô lí nên em bênh vực cãi lại thì nói em không phân biệt ngu dại sống không bằng ba ăn cơm bày đặt nhìn người đúng hơn ba mẹ. Nhiều lần như vậy nên em không cho anh lại nhà mà đứng ở ngoài cổng đón em đi chơi. Và cả anh cũng không muốn lại vì càng lại thì càng bị ghét và xỉa xối nhiều hơn rồi cấm 2 đứa quen nên càng không lại nhà. Hôm rồi anh rước em đi thành phố nhưng chỉ đứng trước cổng không vào. Mẹ thấy vậy nên nói em tại sao nó không vào nhà hay chê trách chửi rủa nên ghét. Hôm nay mẹ nhắc lại chiện đó rồi nói em là " mày mất dạy coi ba mày không ra gì nên thằng đó được nước bắt chước theo cũng coi thường tao luôn phải không. Bọn mày khỏi quen luôn đi nghĩ mẹ đi. Cái thằng đó khỏi có lại đây nữa" em cãi lại em nói " mẹ thử nhìn lại mình làm gì mà con người ta vậy. Chửi rủa xỉa xối con người ta rồi bây giờ bắt vác cái mặt lên đây cho ngứa mắt chửi nữa hay gì. Cũng vì cấm không cho quen cũng vì ghét vì chửi người ta nên người ta sợ lên sẽ như vậy nữa nên thà không xuất hiện trước mặt cho khỏi ngứa mắt không vừa nữa sao" . Em nói thật là em rất tức giận và cũng không biết phải làm gì nữa bây giờ. Mỗi lời em nói ra như vậy là bào chữa và bênh vực! Đúng là vậy nhưng mấy chị thử nghĩ em làm đúng hay sai? Và em phải làm gì bây giờ đây