Chào ACE Web Trẻ Thơ,


Hôm nay xin được chia sẻ khó khăn của mình trong cuộc sống gia đình.


Tôi và Vợ cưới nhau được hơn 1 năm. Trước khi Kết Hôn, chúng tôi có sống chung với nhau vài tháng - Khi biết tin Vợ đã có em bé, tôi vui mừng khôn xiết - nhân tiện về báo với Cha Mẹ để cưới cô ấy.


Sau khi làm lễ cưới trước gia đình 2 bên, Chúng tôi lên Thành Phố để tiếp tục công việc hàng ngày.


Khoảng thời gian sống chung sau hôn nhân của chúng tôi VÔ CÙNG HẠNH PHÚC. Chúng tôi cùng nhau đi làm mỗi sáng (mặc dù không làm chung Công Ty), Chúng tôi cùng nhau vào bếp, Cùng nhau làm việc gia đình, Cùng nhau đặt mục tiêu phát triển cho 2 đứa. Vợ Tôi còn lập hẳn 1 sổ tiết kiệm để dành cho con tôi chào đời vài tháng tới...


Ngày Mẹ tròn Con vuông - Tôi rất hạnh phúc. Lúc đó Bà Nội và Bà Ngoại cùng lên chăm cháu. Tôi mừng hơn vì con của mình được sự chăm sóc tận tình.


Nhưng niềm vui của tôi chẳng được bao lâu. Do bất đồng quan điểm về cách chăm con. - điển hình là Bà Ngoại dùng đất tổ ong để bôi quanh cuống rốn khi cuống rốn chưa lành. Tôi sợ con nhiễm trùng nhưng một mặt cũng nể mẹ Vợ nên không dám có ý kiến. Cũng tặc lưỡi an ủi là "Mẹo dân gian" mà thôi.


Một hôm tôi đi làm, Ở Nhà trọ 30m2 trải thảm - bà Ngoại đốt than xông cho Mẹ và Con. - Trước đó tôi có dặn là đừng Xông vì bụi Than và CO2 rất nhiều có thể bị ngạt và hoả hoạn... Đi làm về tôi thấy mùi than thì mới biết giấu tôi đốt than trong nhà... Tôi buồn bực trong lòng và cực kì Stress


Tối hôm ấy - Sau khi đã xin phép Vợ và Mẹ để ra ngoài uống vài chai bia tâm sự với bạn bè. Tôi chỉ đi 3 tiếng đồng hồ rồi về - Uống 1 chai bia. - Vợ tôi không chấp nhận việc đó, cô cho rằng tôi BỎ BÊ KHI CÔ ẤY ĐẺ XONG và KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN CÔ ẤY. Tôi có giải thích là anh chỉ ra ngoài có 3 tiếng và ở nhà Có Bà Nội, Bà Ngoại nên mới dám đi như thế. Chứ thực sự tôi không hề có ý bỏ bê như vậy... Đến thời điểm này, câu chuyện tôi "bỏ bê và không quan tâm khi cô ấy đẻ" vẫn còn được nhắc lại mỗi khi hai vợ chồng cãi nhau...


Rồi thời gian cũng trôi qua. Trộm vía con tôi khoẻ mạnh và kháu khỉnh. Nhưng điều không may lại đến với Vợ Tôi khi Vợ tôi có khối u máu trong gan phải phẫu thuật. Khi đó con tôi 9 tháng.


Lại một lần nữa - Tôi và Mẹ vợ bất đồng quan điểm trong việc chăm sóc. Tôi Stress quá nên có 1 lần to tiếng với Mẹ vợ. Sau khi bình tĩnh, tôi đã xin lỗi Mẹ vợ và Vợ rất nhiều. Nhưng vẫn không được chấp nhận.


Phẫu thuật thành công, Vợ tôi về nhà, mẹ Vợ vẫn ở bên cạnh Vợ tôi để chăm sóc - Còn con tôi thì bà Nội chăm sóc.


Sau Sai lầm lớn tiếng của tôi, mặc dù đã xin lỗi nhiều lần, nhưng Mẹ Vợ vẫn cạch mặt tôi, tôi mua thức ăn về nhà, mẹ Vợ không ăn món đó, tôi gửi quà về cho các em và Ba Vợ dưới quê, Mẹ vợ không nhận vì ghét tôi nên không muốn nhận gì của tôi cả. Tôi vẫn cố gắng làm lành với Mẹ vợ.


Vợ bệnh, tôi hỏi thăm Vợ nhưng Mẹ vợ không nghe thấy, Mẹ vợ trách tôi bỏ bê Vợ tôi khi bệnh. - Tôi đi chợ chọn cho Vợ những trái cam ngon nhất về cho Vợ mau hết bệnh, Nhưng Vợ và mẹ vợ giận tôi không ăn.


Tôi nhờ Vợ bới dùm 1 chén cơm, Mẹ vợ thấy vậy bảo rằng Vợ tôi Hầu hạ tôi.


Thời gian đầu Mẹ vợ giận tôi, Vợ cũng không có biểu hiện gì. Nhưng dần Vợ tôi lại chiến tranh lạnh với tôi luôn. Giống cách Mẹ vợ tôi làm với tôi...


Lúc này mẹ Chồng đã về quê. Chỉ còn mình tôi chịu cảnh "chiến tranh lạnh" với mẹ vợ và vợ. Tôi vẫn đi làm về thẳng nhà, vẫn giặt giũ thay vợ, vẫn rửa chén, vẫn dọn dẹp nhà cửa... Những lúc làm xong công việc, tôi chơi với Con. Những lúc vợ tôi cho con ngủ. Việc nhà đã xong, tôi lên Facebook và Chơi Game Mini với bạn bè. Vợ tôi thấy vậy cho rằng tôi là con người Mê game và đay nghiến tôi... cho rằng tôi là người không nhìn thấy việc nhà.


Sống trong một không gian chiến tranh lạnh vậy, tôi đề cập đến chuyện sống riêng một thời gian để cả hai cùng suy nghĩ nhiều hơn. Vợ tôi im lặng.


Cũng đến thời gian con tôi tập bò, tập đi. Tôi muốn chuyển sang một căn hộ tốt hơn để con tôi có không gian hơn. Nhưng Vợ tôi vẫn im lặng...


Ngày tôi chuẩn bị đi Công tác - Vợ mà Mẹ vợ tuyên bố ra ở riêng và không cho tôi đến ở chung. Tôi nửa mừng nửa buồn. Mừng là vì con tôi sắp có một không gian tốt hơn để có thể bò thoải mái, đi thoải mái. Buồn là vì Vợ và mẹ vợ chọn đúng thời điểm tôi đi công tác để chuyển nhà. Tôi tha thiết đề nghị vợ đợi tôi công tác về sẽ phụ dọn với Vợ. Vợ không đồng ý. Ngày tôi đi công tác. Vợ và mẹ vợ dọn đi. Vợ trách tôi không bỏ công tác để phụ dọn nhà mà ham mê công việc bỏ bê vợ con. Tôi giải thích kế hoạch Công tác đã lên từ trước nhiều tháng rồi. Đó là một chuỗi gắn kết các thành viên của công ty chứ không phải riêng tôi. Tôi không thể bỏ được, vì trách nhiệm và uy tín trong công việc....lời giải thích của tôi không được chấp nhận.


Vợ ra ở riêng, hàng ngày tôi đều đến thăm con 10 bữa như 1. Vẫn lời ngọt ngào giải thích cho Vợ, Vẫn cố gắng kết nối với mẹ vợ để được về chăm sóc cho con gái....những cố gắng của tôi Vô Ích...


Có lần qua chỗ cô ấy, Vợ chồng tranh luận về việc chăm con. Mẹ vợ liền tranh luận để bênh Vợ. Tôi nói với Mẹ vợ đây là chuyện của Vợ Chồng nên để tự 2 đứa nhỏ giải quyết. Nói xong cả Vợ và mẹ vợ chửi mắng tôi...cho rằng tôi là người hỗn láo vì dám nói vậy.


Tôi đưa tiền để phụ chăm con, cô ấy không lấy. Tôi mua thức ăn về cho cô ấy, cô ấy không ăn. Tôi mua thức ăn cho con và cô ấy, Cô ấy thà bỏ đi chứ nhất quyết không ăn và không cho con ăn.


Cũng gần 3 tháng kể từ ngày cô ấy dọn ra riêng. Tôi vẫn hàng ngày qua thăm con mình. Vẫn lời yêu thương Vợ. Vẫn kính trọng và tìm cách kết nối với mẹ vợ. Nhưng không thành.


Tôi bỗng được giấy triệu tập của Toà Án, Cô ấy Đơn phương ly hôn, Lý do là tôi không quan tâm chăm sóc cô ấy, không phụ tiền nuôi con với cô ấy, không kính trọng gia đình cô ấy.


Tôi không muốn ly hôn vì thực chất tôi không phải là người như vậy. Tôi giải thích nhưng cô ấy không nghe. Tôi có đề nghị đợi con tôi 18 tháng sẽ cho đi nhà trẻ. Lúc đấy cuộc sống chỉ có Vợ Chồng thì tôi sẽ chăm sóc cô ấy và đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Nhưng không được.


Mâu thuẫn giữa Tôi và Vợ có hiểu lầm sâu sắc, không giải thích được. Mâu thuẫn giữa tôi và mẹ vợ xem như không còn cứu chữa Vì mẹ Vợ để bụng không tha thứ.


Tôi phải làm thế nào, để vợ tôi suy nghĩ thoáng hơn?