Em từng li dị chồng cũng may là chưa có con, nên tự do, là một người phụ nữ sống phá cách, mạnh mẽ trong công việc và cuộc sống. Sau khi li dị một thời gian em có quen và "làm bạn" với một người đàn ông 36 tuổi. Em không biết nhiều về anh ấy, thậm chí về gia đình riêng. Hồi mới quen, anh ấy đề nghị muốn "làm bạn lâu dài" với em, nhưng em từ chối vì anh ấy nói đã có vợ con. Sau này anh ấy hỏi "nếu anh là người đàn ông sống độc thân và có con thì em có chơi với anh ko?", Anh ấy kể vì đã từng có người phụ nữ đến tận nhà anh, tận cơ quan tìm anh ấy, anh không muốn bị như thế, nên anh chưa thể bộc lộ mình khi chưa hiểu em như thế nào. Chỗ này cũng nhiều mâu thuẫn lắm. :Thinking:
Rồi em đồng ý chơi với anh ấy, cho đến giờ thì em cũng không biết thật hư về chuyện gia đình anh ấy. Em hầu như không hỏi và không muốn hỏi. Cũng có một đôi lần anh ấy rủ em đi ăn cùng đối tác, bạn bè nhưng 1 lần em gặp đúng người bạn của anh bạn chơi với em, từ lần đó không thấy rủ em đi nữa, có lẽ sợ em biết nhiều sẽ làm em chán anh ấy. Hà nội này nhỏ bé quá, nghề của em lại quen biết rộng, cộng với tính cách của em thì nhiều bạn bè. Hix. Có lẽ anh ấy có nhiều điều không tốt? nên không muốn em biết?. Thật ra em có thể hỏi thông tin về anh ấy, (công việc của em liên quan đến tìm kiếm thông tin mà), em đã từng đưa tên anh ấy cho anh bạn em làm công an để hỏi giúp thông tin nhưng em lại rút lại, em chọn cách "cảm nhận", vì dù sao những thứ mình thu được chỉ là thông tin, không nói được tất cả. Có lần search trên google em biết cách đây mấy năm anh ấy từng bị đưa lên báo vì liên quan đến chuyện tham nhũng tiền nhà nước (hihi), có vẻ từ khi còn trẻ anh đã có những thành công và cuộc đời anh đã kinh qua nhiều thăng trầm, biến cố. Hiện tại anh tập trung làm công ty riêng. Thỉnh thoảng anh ấy có kể đôi chút về công việc.
Ngày mới quen Em ấn tượng anh ấy ở sự thẳng thắn (anh ấy không ve vãn, tán tỉnh vớ vẩn mà thẳng thắn đặt vấn đề, em hơi sock nhưng thà như vậy còn hơn mấy người khác cứ thả dê cù cưa em rất ghét), anh ấy có một phong thái đĩnh đạc và giọng nói sang sảng (như thể anh ấy sinh ra là để làm lãnh đạo), có thể nói cao to và đẹp trai :P
Sau này điều làm em xúc động là anh ấy luôn luôn quan tâm đến cảm giác của em khi have sex, anh ấy trân trọng và muốn làm em thỏa mãn. Dù anh ấy không còn khỏe nữa, nhưng anh ấy mong muốn cải thiện, muốn uống thuốc, muốn ăn tẩm bổ thứ gì làm anh ấy khỏe hơn để đáp ứng nhu cầu của em. Em nghĩ rất ít, rất ít người đàn ông phương đông làm được thế, họ thường mang tính gia trưởng cả lên giường. Ngược lại, em cũng đem lại nhiều cảm hứng cho anh ấy. Em biết anh ấy rất thích em.
Điều em phải chịu đựng là sự lạnh lùng, lì lợm và quá vô tâm của anh ấy. Đặc biệt là rất bận, lúc nào cũng bận, suốt ngày đi công tác. Có đợt cả tháng mới gặp em được một lần. Mà em thì lại quá mạnh mẽ về "chuyện kia". Bình thường không có thì quen, nhưng có mà lại không đủ, luôn luôn thấy thiếu nó rất khổ sở. Đôi lúc em cảm thấy chán nản, muốn bỏ anh ấy. Đã mấy lần em muốn tìm người khác thay thế anh, nhưng không được. Mới đi uống nước với họ là trong đầu em lại so sánh với anh ấy. Không ai bằng anh ấy cả, được cái này mất cái kia. Có người giỏi nhưng lại không đứng đắn, có người đứng đắn lại không giỏi hoặc xấu trai, có người thì thích khoe mẽ, phô trương sự hào nhoáng giàu có của mình, nghe nó tầm thường quá. Những bạn tầm tuổi em thì tất nhiên là không hợp rồi, em chững chạc hơn tuổi. Có người thì được về mọi mặt nhưng lại có tính phưu lưu, đi với họ vài tháng có lẽ họ sẽ bỏ em. Mà em thì không thích thay đổi nhiều người tình. Cũng không thể có 2 người tình một lúc. Nó thuộc nguyên tắc của em rồi. Em biết, dù anh ấy ít gặp em, ít quan tâm nhưng anh ấy sẽ không bỏ em, em cảm thấy sự ổn định ở anh ấy . Đôi lúc em cũng thấy thương anh ấy, anh ấy hình như không được bàn tay của người phụ nữ chu đáo chăm sóc, quần áo anh ấy không có mùi nước xả, không bao giờ được là ủi, cái ví của anh ấy sờn rách rồi mà không ai mua cho anh ấy cho đến khi em mua tặng. Anh ấy thì không có thời gian để chăm sóc bản thân....Em cứ đi thương người ta nhưng ai thương mình đây??? hix.
Vả lại nếu em bỏ anh ấy, anh ấy cũng phải đi tìm người khác, có ai chấp nhận và phù hợp với anh ấy như em không (sự phù hợp ở đây cả về tinh thần và thể xác, bản thân em cũng là một người phụ nữ có sự trải nghiệm và kiến thức nhất định có thể chia sẻ và cảm thông với anh ấy--- chỗ này em hơi tự tin tý :P). Người ta thường cặp với nhau để đạt được ít nhất 1 trong 3 mục đích: Tình cảm, vật chất, thỏa mãn sex. Bản thân em đi với anh ấy: Vật chất thì em không cần ai giúp, vì em là người phụ nữ tự lập; tình cảm thì anh ấy không quan tâm gần gũi; sex thì không đủ. Vậy lí do gì để cho em gắn bó với anh ấy đây? Em thấy bế tắc quá. Mỗi lần định quyết tâm bỏ anh ấy là tự dưng nước mắt lại lăn dài, không hiểu tại sao nữa, chỉ là "người tình" thôi mà.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Gặp em thì mất điện...
Đói - ăn là chuyện bình thường, ai chả vậy!!!
Em ko sỉ nhục mẹ meonhoxiuxiu, em chỉ...
quá là sỉ nhục người ta!