Chị em bị tâm thần và đang mang thai sắp sinh nhưng không bệnh viện nào nhận ,em đang rất bế tắc
Chào cả nha,em có chuyện buồn quá mà cũng không biết kể cùng ai,chỉ muốn lên đây tâm sự,Các chị nào có hoàn cảnh giống em hoặc có bác sĩ nào cho em lời khuyên với ạ.
Chị em trước đây 5 năm có bị bệnh tâm thần kiểu hưng phát là quậy phá chửi bới la hét.Lúc ấy gia đình em rất hoang mang vì chị là một người hiền lành ngoan ngoãn và học giỏi tuy không xinh đẹp nhưng ưa nhìn dễ mến giao tiếp tốt có công việc lúc ấy chị em 25 tuổi.Gia đình em có đưa chị vào điều trị tại khoa tâm thần bệnh viện 175 thì sau 2 tháng chị em đã thuyên giảm và trở về nhà.Điều trị tại nhà khoảng 2-3 tháng thì chị trở lại bình thường và đi làm lại được,vẫn duy trì uống thuốc.Trong thời kì chị phát bệnh gia đình em hoàn toàn ngỡ ngàng và rơi vào hoảng loạn ,nhưng cũng may thời gian điều trị ngắn và trị em cũng hòa nhập lại vào cuộc sống.Gia đình em cũng nghĩ chị đã khỏi bệnh hoàn toàn do đã đi làm lại và rất bình thường.Mẹ em cũng muốn chị mau lập gia đình để ổn định cuộc sống.
Tuy nhiên vào năm ngoái chị em có quen và yêu một anh làm về lát gạch đá và đã tiến tới hôn nhân vào đầu năm nay.
Trong thời gian quen anh thì cũng có nhiều áp lực do anh đã có một đợi vợ và có con dù đã li dị.(Gia đình em hoàn toàn không biết chuyện này cho đến khi chị có con và nói với em hết mọi thứ).Lúc này nhà em cũng phải chấp nhận để chị lấy chông tuy nhiên do nhà chông ở quê nên ba mẹ em lo hết đám cưới và vì thế trong nhà cũng có xảy ra nhiều tranh cái và có thể đã gây thêm áp lực cho chị.Ngoài ra do mang thai chị em cũng đa ngưng dùng thuốc điều trị tâm thần kể từ khi có bé.
Sau ngày kết hôm thì cả nhà em đều cảm thấy vui vì dù sao chị cũng đã lập gia đình.Hạnh phúc chưa được 1 ngày thì ngay ngày hôm sau chị từ nhà chồng trở về trong trạng thái bấn loạn.Gia đình em có gặng hỏi thì chị nói đi xuống cầu thang bị té rồi lên xe máy xin phép về nhà luôn.Vào nhà chỉ khóc và không chịu về nhà chông.
Chồng chị em có tới nhà em và kể lại sự tình là do chị dậy sớm không may xẩy chân té nhưng mẹ chồng nhìn thấy và chụp kịp nên không sao chỉ thấy chị hơi sợ và xin phép mẹ chồng cho về nhà nên mẹ chồng cũng đồng ý.
Bắt đầu từ hôm đó tính tính chì em bắt đầu thay đổi thu mình vào luôn muốn vào bệnh viện khoa thần kinh chữa chị.
Em thấy biểu hiện của chị không ổn nên cũng đưa chị vào khoa thần kinh khám nhưng bác sĩ nói về nhà chăm sóc vì đang có bé không thể sử dụng thuốc sẽ ảnh hưởng mà chị em cũng chưa đến mức nặng.
Gia đình em cũng từ đó để chị ở nhà chăm sóc ,chồng chị em thì lâu lâu qua thăm và cũng có quan tâm vợ,nhưng tình trạng của chị không bớt mà càng ngày càng nặng hơn,Em có gọi điện hỏi nhưng bác sĩ nói nếu chị em có dấu hiệu bỏ ăn và đòi tự sát mới đưa vào nên gia đình em quyết định để chị ở nhà chăm sóc hi vọng rằng sau khi sinh bé chị sẽ hết.
Trong thời gian bệnh lúc đầu chị vẫn đi khám thai đầy đủ nhưng sau đó thì không chịu đi nữa và nhà e cũng không có cách nào để đưa chị đi vì chị không chịu nên cả nhà đành đợi đến khi chị chuyển dạ sẽ chuyển vào viện luôn.
Hôm nay thấy chị đau bụng nhiều cả nhà em đã bỏ hết công việc đưa chị vào khoa sản 175 với ý nghĩ sau khi chị sinh song có thế chuyển chị vào khoa tâm thần điều trị như trước sẽ mau hết bệnh ,nhưng do chị không hợp tác khám bệnh nên các bác sĩ không chẩn đoán được gì và yêu cầu lên Từ Vũ.Thực sự gia đình em cũng không biết làm thế nào vì chị em đã quá ngày dự sinh rồi.Đau bụng mà cả nhà phải năn nỉ mãi mới chịu lên taxi vào viện.Gia đình em chỉ mong các bác sĩ có cách nào để chị an thần và khám nhưng các bác sĩ lo sẽ ảnh hưởng đến bé nên không giúp và muốn nhà e chuyên lên bệnh viện Từ Vũ.
Sau khi lên Từ Vũ thì chị em vẫn không hợp tác khám bệnh ,gia đình em đã năn nỉ bác sĩ tìm cách nào tốt nhất như chích thuốc an thần hoặc thuốc ngủ để mổ lấy bé ra trước ,nhưng các bác sĩ đều không chịu gia đình em cũng hiểu.
Sau đó các bác sĩ giới thiệu gia đình em đưa chị qua bệnh viện tâm thần để khám các bác sĩ sẽ chích thuốc cho chị em trong trường hợp chị sinh luôn các bác sĩ sẽ qua đỡ.
Nhưng khi qua bệnh viện tâm thần thì các bác sĩ không khám do chị em không chịu vào phòng khám mà cứ la hét đòi về.Sau cùng các bác sĩ cho thuốc thần kinh uống và kêu về.Nhà em cũng không còn cách nào dù nhìn chị đang đau đẻ từng cơn nhưng chuyển đi đâu cũng không nhận đành chở về nhà.
Bây giờ nhà em đang rất bế tắc không biết làm như thế nào với chị em nữa,các chị có thể cho em lời khuyên không ạ.Gia đình em đang rất rối nên không nghĩ được cách nào nữa mà chỉ biết đợi chị em vỡ ối thì đi cấp cứu chứ giờ không bệnh viện nào nhận chị em hết.
Em mong nhận được sự góp ý của các chị.Gia đình em cũng đã có trao đổi và kể rõ với các bác sĩ nhưng họ nói không khám thai được thì không có cách giải quyết nên giờ lại để chị ở nhà.Thực sự em rất lo lắng.Mong các chị có gặp trường hợp như vậy hoặc các bác sĩ có thể cho em lời khuyên không ạ.Xin chân thành cảm ơn ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng như thế này có khi lại thích hợp hơn với hoàn cảnh hiện tại của chị bạn và nhà bạn.
Mong sẽ có...
Bạn đừng tuyệt vọng, mọi người vẫn quan tâm, chia sẻ với bạn.Nhưng do ,vấn đề của bạn rất quan...
Dạ sợ ảnh hưởng đến em bé...
Chị bạn đã sinh chưa? Chúc...