Buồn vô cùng, hôm nay là ngày nước tràn ly...6 năm kết hôn với 2 bé nhỏ 2 và 4 tuổi, 6 năm đó mình hình như đã thay đổi thành người khác, chẳng còn biết được chăm sóc, chia sẻ hay động viên. Mình giống như người giúp việc không lương, vừa túi bụi đi làm vừa chăm con cho chồng mà không nhận được đến 1 lời cảm ơn nữa. Ngột ngạt và mệt mỏi quá, luôn luôn tự nhủ mình "tất cả vì con, tất cả vì con", con ốm là mẹ héo hắt, con kém ăn là mẹ rầu lòng. Nhưng hình như anh không hề động lòng trước mọi cố gắng của mình, chỉ 1 sự im lặng, không giúp mình trong việc dạy dỗ, uốn nắn con cái...Sao khó viết cho rõ ràng mọi việc quá. Ly hôn ư? một người chồng không rượu chè, trai gái (ít nhất là chưa có dấu hiệu rõ ràng gì mặc dù vợ chồng đã không gần gũi từ khi sinh bé thứ 2), nhưng có ai biết ở trong như thế nào? Không nói chuyện gì với nhau ngoài những câu ngắn cực cần thiết có liên quan đến con mà thôi.Vô cùng tủi thân, cuộc sống này đã tự nhủ vì con nhưng đôi lúc cảm thấy hụt hẫng quá, không thiết sống nữa. Mình không chắc là mình sẽ tiếp tục giữ được bình tĩnh cho các ngày sắp tới... Mình không có ai để chia sẻ, tâm sự vì chồng rất ít lời, không có bạn thân để có thể can thiệp.... Ngột ngạt quá, mình chỉ muốn đâm đầu nhảy xuống, nhưng còn con?? thật sự mình muốn được giải thoát mãi mãi khỏi kiếp nạn này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Nhưng chưa tệ đến mức cần li dị, thì...
Giờ đây bạn thế nào rồi? Bây giờ là 2h sáng, mình vào topic này và khóc thật nhiều vì thương bạn. Mọi người khuyên bạn đã nhiều...
Bình tĩnh bạn ơi, khi con còn bé...
Bạn ơi, đừng chết nhé. Bạn chết thì...
Bình tâm lại bạn. Nếu có thể, bạn...
Thật ra nói như Buongbinh cũng có phần nào đúng. Phần...