Thế này các mẹ ạ, lại chuyện gia đình, em chẳng làm được gì nhưng cứ thấy ức chế nên lên đây tâm sự.
Mẹ em làm dâu bà nội em đã 30 năm, bao nhiêu thăng trầm đau khổ từ khi em nhận biết được em đã chứng kiến hết và cũng nhớ gần như toàn bộ. Bà nội em thương con thương cháu nhưng khó tính vô cùng và rất cay nghiệt với mẹ em, em thương bà nhưng cũng thương mẹ, khi còn ở nhà chưa lấy chồng mẹ em làm gì ko vừa ý bà em thường nhận thay mẹ để bà đỡ nói mẹ, động viên mẹ cố gắng, nói tốt cho mẹ với bà, em chỉ biết làm như vậy, nhưng cũng ko giúp được gì để cải thiện mối quan hệ giữa 2 người. Bố em là con trai út trên có 7 chị gái, mẹ em làm dâu vô cùng vất vả nhưng mẹ tháo vát đảm đang ăn ở như bát nước đầy, ai cũng khen, chỉ có các bác gái em là bằng mặt nhưng ko bằng lòng hùa với bà đối xử với mẹ em ko ra gì, bố em ở giữa cũng rất khổ tâm nhưng cũng ko bênh bên nào và ko giải quyết được vẫn đề. Cuộc sống cứ như thế trôi qua, giờ bà em đã 90 và bố mẹ em đã 50, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu mẹ em tiếp tục nhịn nhục, nhưng mẹ em đã ko nhịn được nữa, dạo này bà nội bà các bác ngày càng quá quắt chèn ép coi mẹ em ko ra gì, em thấy mẹ đã có những hành động phản kháng lại, nói chung là ko tiếp tục chịu được nữa. Em đi lấy chồng, thương mẹ, và cũng thương bà nữa, thương bà lủi thủi 1 mình nên cuối tuần nào dù mệt em cũng quắp con về nhà đẻ dù cách đó 30km, nhưng về cũng chán vì bố mẹ em thì bận sáng đi tối về còn bà thì cứ chửi bố mẹ em suốt. Vì bố mẹ em đang dở xây nhà ở trung tâm, cũng trình với bà là bà cố gắng ở nhà 1 mình nuốt năm nay hoàn thành cái nhà giao cho vợ chồng em trai em rồi về ở hẳn chăm sóc bà, nhưng bà ko thông cảm, cứ bảo là nhà xây đã giao cho thợ rồi còn cứ đưa nhau ra đó hết làm gì để bà lủi thủi ở nhà 1 mình, bà em tuy 90 nhưng vẫn còn minh mẫn, đi lại được và còn khỏe ạ, nhưng vì bà ở 1 mình nên em dù vậy lúc nào cũng lo cho bà. Nói vậy chứ bố mẹ em chỉ đi từ sáng đến trưa rồi từ trưa đến tối chứ cũng ko đi biệt tăm, biết bà khó tính nhưng bố mẹ con cái vẫn động viên nhau là bà già rồi chẳng còn sống được bao lâu nên phải nhẫn nhịn chiều theo ý bà. Xong gần đây em nghe các anh chị em trong nhà nói, và cả em chứng kiến nữa, rằng các bác gái em cứ lên nịnh nọt xúi bẩy bà chia đất cho con gái, thự tế là đất các cụ để lại và sổ đỏ đứng tên bố em từ khi nào em không rõ, đất ở quê giá trị cũng ko cao, các bác ý nói xấu bố mẹ em đủ điều, vì tính em sợ mẹ em bị tổn thương nên ko bao giờ kể ra với mẹ, bà và các bác biết thế nên khi có mặt em cũng cứ mặc sức nói mẹ em ko ra gì, toàn những chuyện bịa đặt.
Bây giờ em chẳng biết làm gì giúp mẹ ngoài động viên bố mẹ ra, bố mẹ em khổ lắm, xưa đến giờ làm lụng nuôi con vất vả mà còn hết lòng với các bác gái mà ko hiểu sao các bác ây tham lam thế ko biết, em cũng muốn xin lời khuyên từ các mẹ các chị, nhưng chỉ cần các mẹ các chị đọc hết là em cảm ơn rồi, dù sao viết được ra đây em cũng thấy đỡ ức chế.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1