Sự thể là như thế này, em mới lấy chồng được hơn 1 tháng nay.


Chồng em có 2 đứa cháu gái. 2 đứa là con của 2 anh trai đã mất sớm. Vì thế nên từ bé 2 đứa đã được chiều chuộng hết mực.


1 đứa 15 và 1 đứa 14 tuổi. Về đứa 14 tuổi thì tính nó lại đàn ông, nhưng rất đáng yêu, nó rất hay nói chuyện với em, hỏi han và nchung là hay luấn quấn cạnh em.


Đứa 15 tuổi thì ôi thôi là ... điệu.. con gái điệu thì cũng ko sao hết, nhưng hình như nó quên mất là nó đã 15 tuổi, giận nhau với đứa 14 tuổi chỉ vì cái bát... :RaisedEye .. xong thì quẳng cả cái thìa vào mâm cơm đứng dậy vào phòng... dỗi :Nottalkin: mà lý do là vì đâu... Chị giúp việc xới cơm, có 1 cái bát hoa văn khác và nó chọn hoa văn đấy, con bé kia ko biết , vừa cầm bát cơm lên thế là thôi.. cô ta vùng vằng... chui vào phòng nằm, chồng em phải vào dỗ... sau thì chú bế cháu ra ngoai` ăn cơm. Cái kiểu bế như bế trẻ con ý ạ.. :RaisedEye


- về thói đỏng đảnh thì khỏi bàn.. ăn mì tôm ăn liền thì còn phải cắt ra như cho trẻ con ăn.. nói chung về cả dáng và cả tính không khác gì đứa 10-11 tuổi cả... thích ăn kẹo nhiều hình, chơi đồ chơi, thích nghịch đất nặn, thổi bóng bay.. và vô cùng nhõng nhẽo.. :Straightf:


- Mới đây thì tự dưng nó mặt nặng mày nhẹ với em không rõ lý do... thái độ như em không hề có mặt và nói chung là bơ lác luôn...


Trong quan hệ hàng ngày, vì 1 phần là dâu mới, lại biết tính nó như vậy nên em càng không hay va chạm gì tránh bực mình cho bản thân mình và phiền nhiễu về sau. Nên em càng khẳng định mình không làm gì ảnh hưởng tới nó hết.


Ấy thế mà thái độ của nó thì thôi đúng là... làm em bực mình kinh khủng.


nhớ cái hồi đầu em chưa về làm dâu... nói chuyện với nhau em trêu em bảo " chị ghét yến rooif nhé"


Nó trả lời ngay vào mặt em 1 câu là " Chị ghét em thì về nhà này thiệt chị thôi chị ạ"


Em không muốn chấp vặt với trẻ con nhưng nó là cháu nên em càng muốn hỏi ý kiến anh chị. mặc kệ nó với cái thói đỏng đảnh của nó hay phải " dạy lại" nó.


P/s: vì 2 đứa bé nhà đấy chỉ bằng tuổi em gái em, nên từ ngày yêu chồng em tới khi cưới em với chúng nó vẫn xưng là chị em.


tự bản thân em cũng nghĩ rằng Tuy là em về làm dâu nhưng em không có nghĩa vụ phải làm từng người trong gia đình hài lòng. Nếu người ta không " biết điều" thì mình cũng không có phận sự đi dỗ dành từng người cả. Quan hệ của em với những người còn lại trong nhà ( bố mẹ chồng, chị chồng và 1 đứa 14t ) đều rất tốt. Em chưa làm gì khiến ai phải khó chịu hay nhăn mặt gì hết, vì thật ra em đang bụng mang dạ chửa, ngoa`i việc đi học thì về nhà chỉ phải nấu cơm ( giúp việc nhà em chưa nấu đc cơm nên mới chỉ làm các việc dọn dẹp ). Nhà chồng lại làm về kinh doanh bên ngoài nên thời gian va chạm càng không có...


Việc này đang làm em hơi đau đầu vì từ bé đến giờ chưa bao giờ để ai phải có j đấy lăn tăn về bản thân hết... huhu:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying: anh chị giúp em với