Hôm nay mình mua một chai kem dưỡng da giá 1tr 8:mad:, mình lưỡng lự , đắn đo cho đến lúc mở bóp ra trả tiền, và chỉ chút nữa thôi là mình đã đổi ý không mua rồi. Dạo này có con, chi tiêu nhiều, công việc của anh không được thuận lợi như trước. Mình lại chưa đi làm lại, ngoài mua sắm cho con và những chi tiêu cần thiết trong gia đình mình rất hạn chế sắm sửa, chưng diện cho bản thân. Nhưng rồi mình đã mua một món hàng phải nói là khá xa xỉ mà trước đây khi mình đi làm cầm đồng lương gấp nhiều lần số tiền đó mà mình cũng chưa bao giờ có gan mua, mặc dù mình là con ma mua sắm.
Mình cũng chẳng biết sao nữa, thà không suy nghĩ thì thôi mà nghĩ đến thì mình buồn lắm, mình không ngờ có ngày có lúc mình lại phải lâm vào tình trạng như vậy. Mình sinh em bé xong thì người xổ ra, da dẻ thì không còn được như xưa, mình không có thời gian và cũng không an tâm giao con cho ai mấy tiếng đồng hồ để đi chăm sóc da, lấy mụn. Chân mình cũng chưa đi wax violin được.Tóc mình cũng không thể tạo kiểu gì khác ngoài cột lên cho nó gọn khỏi đâm vào mặt em bé. Và sau khi sinh thì sao mà mình chảy mồ hôi nhiều quá. Có lần anh nói mùi mồ hôi của em vậy làm sao mà đi làm được, mình hỏi lại là hôi lắm hả, anh nói không phải hôi mà là không sang ??? Mùi mồ hôi mà cũng có loại sang hay không sang hả anh, lần đầu mình mới biết khái niệm đó.:Sad::Sad:
Mình cảm giác là anh nhìn mình ngao ngán mỗi lần nhìn mình ở nhà, có con nhỏ, đầu bù tóc rối là chuyện thường, vả lại mình ở nhà khồng trời lại nóng nực thì mặc đồ cho thoải mái là chuyện thường tình. Có vẻ anh không muốn cùng mình xuất hiện ở ngoài, giữa đám đông. Nhưng mà mình hiểu chuyện mà, bây giờ bồng con đi cùng anh có lẽ người khác tưởng mình là vú nuôi chăng. Mình bơm sữa cho con thì nhìn mình càng kinh dị hơn hay chăng, hay là mỗi lần bơm sữa mình phải chui vô phòng đóng kín cửa lại để anh khỏi nhìn thấy hình ảnh bệ rạc, xốc xếch của mình.:Sad:
Mình quyết tâm là tìm được vú nuôi rồi thì mình phải đi săn sóc lại dung nhan, chẳng để làm gì. Mình hận anh lắm. Vì ai mà mình trở nên xấu xí, gắt gỏng như vậy. Mình thà là xốc xếch, bệ rạc để con mình được thơm tho, sạch sẽ. Có đôi khi mình stress quá cũng gắt gỏng với con nhưng mà anh ơi sao anh không hiểu rằng nếu anh phải ở nhà suốt ngày và đối diện với một đống tã lót và bình sữa trong khi con thì cứ nhèo nhẹo khóc thì anh có phơi phới được hay khống. Anh nói là có gì đâu mà em cứ than, sao lúc nào anh ẵm con nó cũng cười vui. Thì phải rồi, anh về nhà thì con đã được tắm rửa sạch sẽ thơm tho, bú sữa no đủ, con nít được ẵm thì bé nào mà không thích. Mình chẳng biết dùng từ gì bằng tiếng Việt cho rõ nghĩa, mình cảm thấy anh không hề apreciate công việc của mình, mà coi đó là chuyện đương nhiên.
Anh đi làm, đi công tác thì chỉ điện thoại, nhắn tin hỏi thăm con. Lúc trước anh hay nhắn cho mình là LOVE YOU, em ăn cơm chưa, có mệt không ... linh tinh lắm mà. Mình vớ vẩn quá, không lẽ mình lại đang ghen với con.:Sad::Sad: Bây giờ chẳng bao giờ anh hỏi thăm mình đuợc một câu là mình có mệt không, có cần được giúp đỡ gì không.
Đi làm về tằm rửa sạch sẽ, nựng con, con ngủ rồi anh lại ngồi vào máy vi tính chơi game hoặc lướt net. Mình không có chuyện gì để nói với nhau ngoài chuyện con cái và công việc sao anh?
Mình muốn anh nằm xuống cạnh mình, âu yếm, vuốt ve nhau một tí trước khi ngủ nhưng mà lúc anh tắt máy nằm xuống thì đã khuya lắc, anh mệt phở kéo chăn và quay mặt vô tường ngủ để mặc mình với những suy nghĩ mông lung.
Trở lại chuyện chai kem dưỡng da. Mình tiết kiệm, dè sẻn là vì ai. Nhưng thôi phải làm đẹp cho mình đã. Bạn mình nói tội gì, mình không xài để cho mấy lão đi nhậu một tí là hết mấy trăm ngàn đồng. Anh cũng mời bạn đi toàn quán càfê sang. Ngồi tí xíu cũng hết trăm mấy ngàn. Còn đi ăn với mình thì chọn quán rẻ thôi, tíêt kiệm mà. Nhưng mà mình làm không được, mình phải lo tương lai mà, nhưng thôi hôm nay mình làm liều mua chai kem dưỡng da 1tr 8, mua mà không biết mình có thời gian rảnh mà bôi bôi, trét trét đủ các bước như trước đây không.
Mình và anh thỉnh thoảng có làm chuyện đó, và mình cảm thấy anh không còn nồng nhiệt như lúc trước, chẳng có khúc dạo đầu tình cảm gì cả, chỉ là ...vào để giải quyết sinh lý thôi. Mình không chịu được cảm giác này. Mình có cảm giác như anh ghê ghê thân thể mình.:Sad::Sad: Cũng chẳng có mấy lúc hôn nhau, hôn môi thì hiếm, mặc dù lúc trước thì ... Mình sẽ chẳng bao giờ quên được ánh mắt anh nhìn mình lúc mình lên xe đi công tác năm nào, anh đứng xa xa dõi mắt nhìn mình cho đến khi xe chạy mất hút. Mình thích nghe giọng nói hơi nhè nhè của anh lúc say, hay giả vờ say và mùi bia trong miệng anh lúc hôn mình, mặc dù mình luôn đẩy anh ra và luôn miệng nói rằng hôi quá, tránh ra.
Từ đầu mình chẳng có tí rung động gì với anh nhưng rồi thời gian trôi qua chúng ta đã yêu nhau, cưới nhau và có con. Nhưng bây giờ đôi lúc mình vẫn phân vân biết vậy hồi đó mình đã lấy anh X, anh Y.
Mình không muốn tin, nhưng mà không có lý do để mình có thể biện luận, anh đã có rung động với người khác chăng? Hay là... Mình cũng muốn đối diện với anh một lần, hoặc là viết một lá thư gửi cho anh nói rõ mọi suy nghĩ của mìnn và bỏ đi đâu đó mấy ngày cho anh suy nghĩ, nhưng mà con mình thì sao, không có mình nó sẽ ra sao?
Mình bắt đầu cảnh giác với anh, muốn biết trong điện thoại của anh có những tin nhắn gì, cả email nữa. Và mình bắt đầu ngờ vực, chuyện mà trước đây mình không hề có. Mình bắt đầu nghĩ đến chuyện sẽ ra sao khi hai chúng ta chia tay. Mình đôi lúc bức xúc đã kể cho anh những chuyện người này người kia ly hôn, chia của, chia con. Không biết anh có biết không.
Mình chẳng biết tâm sự với ai. Mình chơi vơi, chông chênh. Coi như không có chuyện gì với anh. Từ lâu nay mình đã coi anh là nguời thân thiết nhất, hơn cả cha mẹ, anh em. Nhưng mà anh ơi tại sao, tại sao lại là lúc này, lúc mà mình cần được thông cảm và chia sẻ nhất, lúc mà mình tội nghiệp nhất. Anh ác lắm anh biết không ?
Mình sắp sửa làm cái gì đây, mình cũng không điều khiển được mình nữa. Thôi thì chuyện gì phải đến sẽ đến. Muốn tránh cũng không được. Mình đã nói với anh rồi Bước chân đi cấm kỳ trở lại nha anh.
Mình muốn nổi loạn, muốn vứt bỏ hết. Đôi lúc mình lại có suy nghĩ tiêu cực sao mà có con nên mới như vậy, ngàn lần xin lỗi con. Anh yêu con nhưng mà mẹ nó thì sao hả anh. Ai sinh cho anh được em bé dễ thương, lanh lợi như vậy. Vì sinh con em mới trở nên xấu xí, xồ xề như vậy đó anh, sao anh không thương em hơn mà còn tỏ ra ghê ghê em vậy.
Mỗi lần đi về mẹ chồng tốn mấy trăm ngàn taxi thà để cho em đi dưỡng da mặt còn hơn, em muốn nói với anh như vậy đó. Mẹ anh chẳng phụ giúp gì chúng mìn cả, từ lúc trước đến giờ, xin lỗi anh em không thể thân thiện với mẹ anh được, em không thể sống giả dối được. Là vì mẹ anh thôi chứ thực ra chính anh cũng thấy bà có vấn đề đúng không?
Hôm nay anh đi công tác chưa về, mẹ em sang phụ coi bé. Em bức xúc quá, thức khuya viết thư này chẳng biết khi nào mới gửi cho anh. Lúc sắp bước xuống mồ chăng, hay là lúc em dẫn con đi một nơi nào xa lắm cho anh tìm không được. Em muốn anh hối hận, day dứt chăng. Đàn ông bạc lắm, mau quên lắm. Mới hôm nào vẫn ... mà hôm nay đã...
Trời ơi ai hiểu cho lòng tôi ????:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:Tại sao tôi lại rơi vào tình cảnh này????:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying: Tôi không quên, tôi sẽ nhớ cho đến lúc xuống mồ. Anh đã phụ lòng tôi:Crying::Crying::Crying:
Huhuhu........ :Crying: :Crying: :Crying: Phụ nữ sau khi sinh thường như vậy đấy! Hic..hic... Nhưng 1 năm sau là đẹp lại ngay, đừng quá bi quan nhé các chị em...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Phụ nữ sau khi sinh thường như vậy đấy! Hic..hic...
Nhưng 1 năm sau là đẹp lại ngay, đừng quá bi quan nhé các chị em...
Sao lại nam tính nhỉ??? Phụ nữ mà biết chăm sóc mình thì phải nhiều nữ tính mới đúng chứ. chưa chắc những người...
Bạn à, tâm trạng của bạn giống hệt của mình sau khi sinh. Nếu bây giờ mình khuyên bạn hãy quên, hãy bỏ qua, chắc sẽ khó mà...