Nội dung sau đây mình chia sẻ mong nhận được sự tư vấn từ mọi người, xin đừng trỉ trích hay comment ko hay nhé mọi người, mình xin cảm ơnMình và vợ con sống với cha mẹ mình, cha mẹ cũng lớn đã 60 tuổi và rất khó tính.
Cha mẹ mình tuy lớn những vẫn mua bán làm ăn, lại ko chịu thuê người phụ, nên mình muốn ở cùng để vợ mình phụ giúp và tiện bề chăm sóc
Mình thì có công việc và thu nhập cũng khá cao, cũng phụ giúp dc cho anh chị em, lo dc bên nội bên ngoại khi cần.
Từ ngày về ở chung, vợ mình rất cố gắng từ việc phụ dọn, mua bán và cơm nước trong gia đình. Lúc sống riêng thì cô ấy cũng ko động tay chân nhiều , về ở chung mình biết cố ấy cũng cố gắng và vất vả rất nhiều để thích nghi với việc sống chung và chăm lo cho cha mẹ chồng.
Mặc dù biết cha mẹ cũng cố gắng hạn chế việc khó khăn với con dâu bằng việc khen, giỡn và nói chuyện .... Tuy nhiên nhiều khi cha mẹ mình khó khăn một cách vô lý với vợ như : cái gì hư trong nhà là do vợ mình, cái gì sai cũng là vợ, vợ nấu ăn lúc nào cũng chê. Đi đâu mà 2 vợ chồng cùng đi là lúc về y như rằng vợ bị mặt nặng mặt nhẹ. Nhiều khi vợ mình làm sai nhưng thay vì nói cho dễ nghe thì cha mẹ làm ào ào. Những lần như thế mình biết vợ mình buồn, mệt mỏi , tổn thương và áp lực lắm.
Những lần như vậy mình hay phản ứng bằng cách im lặng và tỏ mặt mệt mỏi trước mặt cha mẹ. Nên không khí gia đình cũng trở nên ngột ngạc hơn. Biên độ tuy có giảm hơn 1 ít so với lúc vừa về ở chung. Nhưng 1 năm nay mình cảm thấy có sự dồn nén trong tất cả những thành viên trong gia đình.
Cũng nhiều lần ngồi riêng với cha mẹ mình có nói khéo “vợ con nó từ miền khác đến, xa cha xa mẹ để về đây, nêm có gì cha mẹ thương nó và đừng khắc khe với nó quá” - Khi đó cha mẹ mình cũng cố chấp là không gây khó khăn gì hết, nói do vợ mình dỡ , hậu đậu,....
Còn khi tối thì cũng thủ thỉ cho vợ đỡ buồn để biết mình luôn bên cạnh và nói cho vợ hiểu là cha mẹ muốn dạy vợ và những lời khó nghe từ cha mẹ là do thói quen và cách dùng từ chứ cha mẹ không để bụng
Tuy nhiên, riêng cá nhân mình nghĩ cha mẹ mình thật sự khó tính và không chịu hiểu là những khi như vậy mình là người áp lực nhất, luôn tìm cách đối phó bên này rồi lại bên kia. Tuy ko cảm thấy sự rạng nức tình cảm của 2 vợ chồng nhưng mình cảm thấy sự mệt mỏi trong đó, bản thân cũng biết vợ vì mình nên cố gắng, rất ít khi trách móc nhưng qua đôi mắt vợ mình thấy được một phần nào đó ý muốn buôn bỏ.
Hôm nay, vợ nói chuyện với cha mình nhưng ông ko trả lời vì hôm qua cha la và mình bênh cô ấy. Bước lên giường ngủ nhưng cố ấy quay mặt vào tường trằn trọc mấy tiếng, bản thân mình thì ngồi bàn làm việc quan sát và tiếp tục nhìn nhận lại mọi thứ và lại tiếp tục bế tắc .....
Nhiều khi nghĩ hay 2 vợ chồng dọn ra ở riêng, nhưng lại thấy không được vì cha mẹ đã già, lại hay đau bệnh, anh chị em lại ở xa, ai cũng có gia đình và công việc. Còn tiếp tục như vầy thì ko biết sẽ duy trì được bao lâu...
Rất mong mọi người tư vấn dùm mình, hiện tại mình rất mệt mỏi Và bế tắc. Xin lỗi vì mình ghi hơi dài dòng, cảm ơn mọi người!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Gia đình...