Đây là câu chuyện thật của em mà giờ em không biết tâm sự cùng ai. Bởi điều em mong muốn bây giờ đi trái lại mọi quy tắc đạo đức. Em chỉ có thể lên đây, tâm sự với các chị, nơi mà các chị không biết em là ai.
Em là người đã có gia đình, với 1 cậu con trai kháu khỉnh. Em gặp chồng em nhanh lắm, chỉ vài tháng đã cưới nhau. Có thể nói, đó là một quyết định quá vội vàng với em và giờ đây em đang phải ngồi đây và hối hận.
Chồng em không phải là người có lỗi. Lỗi là ở em, khi không hề có tình yêu với anh ấy mà đã quyết định kết hôn.
Kể ra thì dài dòng, em xin kể câu chuyện bắt đầu từ ngày em 15 tuổi. Ngày em bước chân vào cấp ba. Cả thời cấp 3 trong trẻo và tinh khôi, cũng như 2 năm đại học sau này, tình cảm của em chỉ dành cho 1 người, một người bạn cùng bàn, một chàng trai em đã yêu bằng cả trái tim thiếu nữ. Sau này bạn ấy quyết định đi du học và chúng em quyết định chấm dứt với nhau, vì sự bồng bột của tuổi trẻ không muốn chờ đợi nhau cũng như không muốn cho nhau 1 sự hứa hẹn.
Sau bạn ấy, em có yêu 1 người nữa, nhưng sự thật em chưa bao giờ quên được bạn ấy. Và em cũng k hiểu tại sao có thể quen người mới tới 2 năm khi tình yêu của em chỉ dành cho 1 người, không biết còn nhớ đến em hay không. Đây có lẽ là bước đi sai lầm đầu tiên của em. Ra trường, em quyết định kết hôn với ng ta nhưng gia đình phản đối quá gay gắt. Em quyết định chia tay 1 lần nữa. Nói thật, khi chia tay anh ấy, em không bao giờ thấy nhẹ nhõm đến thế.
1 năm sau, em vẫn ôm nỗi nhớ, ôm 1 mối tình thời học sinh. Gia đình sốt ruột, giới thiệu mai mối, rồi vun vén cho em với 1 người nữa. Lúc này em cũng đã tâm sự hết với anh ấy, người mà hiện tại là chồng em, về những mối tình đã qua. Và nghĩ rằng nếu không thể lấy người mình yêu thì lấy ai cũng thế. Em đã quyết định lấy anh ấy sau 3 tháng quen biết. Đọc đến đây, các chị có thể chửi em vì độ điên vì chính em cũng nhận thấy đây là bước đi sai lầm quyết định của cuộc đời.
Lấy chồng xong, anh ấy đi làm ăn xa biền biệt. Mình em ở nhà mang nặng đẻ đau. Tình cảm em dành cho anh ấy vốn chẳng nhiều, giờ chồng chẳng có ở nhà để vun đắp tình cảm. Rồi em có con, con trai em ngoan và là niềm vui niềm động viên của em trong mọi chuyện. Nhưng những lúc đêm dài trái tim em lại tiếp tục gậm nhấm nỗi đau, niềm hối hận và tiếp tục nhớ về mối tình đầu đã xa.
Cách đây 1 năm, em có đi họp lớp cấp 3. Và chúng em đã gặp lại nhau. Em giằng xé lắm để có thể thản nhiên trò chuyện cùng mọi người, còn chúng em thì tuyệt đối không nói với nhau 1 câu. Vì em sợ, em sợ mình sẽ không đủ kiên cường để tiếp tục cuộc sống hiện tại. Rồi ăn cưới bạn, chúng em lại gặp nhau, lần này em đi với chồng, em thấy bạn ấy và chồng em uống rượu, nói chuyện nhiều lắm, tất cả dừng lại ở những câu "Em ghen tỵ với anh lắm, anh chăm sóc nó tốt nhá"...
Tất nhiên sau đó chúng em có nói chuyện trở lại với nhau, em hiểu rằng bạn ấy còn thương, còn hối hận nhiều lắm vì ngày đó đã không cho em được 1 lời hứa. Nhưng em tuyệt đối không nói rằng mình còn nhớ mãi đến bây giờ. Em nghĩ mình nên có tự trọng và đừng luẩn quẩn trong cuộc đời bạn ấy nữa, bạn ấy cần tình yêu mới với 1 người mới.
Lại 1 năm nữa trôi qua, chúng em không hề liên lạc với nhau. Và lại gặp nhau trong 1 đám cưới bạn. Cái nhìn của bạn ấy với em, em hiểu rằng cả đời này chắc em sẽ mãi không thể quên được người ta, còn người ta thì đến giờ vẫn không thể quên em. Chúng em đi cafe, ngồi tâm sự. Em nói hết về cuộc sống hiện tại, không hạnh phúc, và em chuẩn bị ly dị với chồng. Vì em k muốn sống 1 cuộc sống ngột ngạt, k tình yêu. Và khuyên bạn ấy nên tìm người khác để yêu, để cưới. Em đã không còn là em của 6 năm về trước. Em giờ đây đã là một người mẹ và chuẩn bị là 1 người mẹ đơn thân. Không xứng đáng với tình yêu của bạn ấy nữa. Còn em sẽ ở 1 mình nuôi con, em không muốn sau này lại tiếp tục hối hận nữa.
Chuyện kể đến đâycũng đã hết, chỉ là cái kết sau này em không rõ nữa. Em không thể bất chấp tất cả để đến với bạn ấy 1 lần nữa, như thế là không công bằng với bạn ấy. Nhưng trái tim em vẫn đau, có lẽ đau cho 1 cuộc tình không kết quả. Em mong rằng kiếp này em nợ bạn ấy nhiều, kiếp sau có duyên nên vợ thành chồng như Phật dạy "Người mình gặp ở kiếp này là những người mình có duyên, mình nợ họ, họ nợ mình ở kiếp trước".
Em băn khoăn lắm, em buồn và thấy hối hận lắm. Các mẹ có thể an ủi em được không ạ??????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình k khuyên bạn cứ ở bên...
chồng 1 lần rằng em muốn anh chuyển công tác về gần vợ con,...