Các mẹ ạ.


2 vk ck em cưới nhau chưa được 1 năm, lúc cưới, ck e vẫn chưa học xong, còn e thì cv ổn định vs mức lương tương đối k cao nhưng cg k quá thấp tr hệ thống cqhc nhà nước.. Ck e học xong, làm được một vài tháng thì bố mẹ ck bắt ck e về quê làm vì nói ck e là con trưởng nên phải về nhà làm còn phụ giúp gia đình vì nhà ck e có hiệu thuốc ở quê, bảo về kinh doanh này nọ. E khuyên bảo, tâm sự đủ đường, nói bây giờ lấy nhau rồi vk ck mỗi người một nơi làm sao được, a sống với vk là chính chứ có phải bố mẹ đâu, nhà cửa ổn định, bây giờ cv vs nghề của ck e cg kiếm việc không khó, nếu muốn vào cơ quan nhà nước thì nhà e vẫn có hướng lo được, cv đó còn tốt, nhiều người mất tiền còn không vào được. Ngày ck nghỉ việc chuẩn bị về quê làm e đã nói thẳng, anh mà về quê thì ly hôn đi, sống như thế thì sống làm gì. Quê đâu phải xa mà ông bà bắt về đó làm. Cuối tuần vk ck con cái dắt díu nhau về chơi thăm ông bà cho ông bà vui là được rồi. Vậy mà, cuối cùng thì ck e vẫn về còn 2 mc e ở lại hn (e đang mang bầu tháng thứ 8). Lúc đầu ck e nói đi đi về về giữa quê và hn vì nhà ck e cách nhà e đang ở tại HN 50km nhưng chưa bao giờ ck e đi đi về về 2 nơi như vậy. Rùi ck e lại bảo thôi 1 ngày ở quê, 1 ngày ở vs 2 mc, k đi về vậy mệt. Sau đó thì ck e cũng không thực hiện được bảo do cv. Và bây giờ thì tuần xg thăm 1 lần vào ngày cuối tuần, khi nào bận thì thôi. E làm cả tuần, e đang bầu bí, trong tuần dù mệt vẫn cố gắng làm, cố gắng 2 mc tự chăm nhau chỉ mong cuối tuần được nghỉ ngơi, tuần ck e xg thăm có 1 lần rồi lại còn bảo e về quê ck, e bảo mệt, đang bầu bí đi lại nhiều bất tiện thì ck e bảo về có làm gì đâu, mệt thì về nhà nghỉ ngơi. Ck e lại hỏi: E không thích về quê ck à? Tr khi e bầu bí 8 tháng mà hầu như tuần nào E cũng vác bụng khệ nệ leo lên xe ck chở về quê. Về quê thì cg không làm gì nhiều. Chỉ lau dọn nhà cửa cơm nước thôi nhưng e cg thấy mệt vì e bị đau xương hông đi lại hơi vất. Không có ngày nghỉ nên hôm nào ở quê lên chân tay e cũng mỏi nhừ, người đau ê ẩm, thứ 2 lại bắt đầu đi làm. Bảo đi mua sắm nốt chuẩn bị cho ngày sinh mà e còn chưa mua được hết. L. Hơn thế, Ck e về quê làm xác định nửa năm còn không có lương, e không hy vọng gì tài chính ở ck. Có vào được công chức thì lương cg chả đủ tiền đổ xăng. Quà cáp biếu xén 2 bên nội ngoại e phải tự chu toàn. Đến lúc sinh con thì cg 2 mẹ con e tự chăm nhau, tự lo. Ông bà nội bảo đẻ xong mang về quê ông bà nuôi cho thì mang mà không mang con lên Hà Nội thì mang nhưng ông bà không lên được, e phải tự thuê ôsin. Không thì nhờ bà ngoại. E bảo ck e đưa tiền thuê ôsin thì ck e bảo việc j phải thuê. Mang về nhà ông bà nuôi. Các mẹ nghĩ sinh xong, hết 6 tháng nghỉ chế độ, con mình mới được 6 tháng chưa đủ cai sữa đành lòng xa con sao được, vs lại con mình thì mình phải chăm chứ để ở nhà cho ông bà vs bố là e không yên tâm. Vậy là e xác định toàn tập việc sau khi sinh là nuôi con một mình. Kiểu như bà mẹ đơn thân ý. Chỉ còn nước nhờ bà ngoại.hic. Trước ck e đưa e được tháng 2tr, tháng 3 tr nhưng nó cũng không thấm vào đâu e tự xoay sở.còn tạm thời ck e đã không đưa cho e được đồng nào thì thôi, e làm e tiêu, ck e cũng bảo e tiêu hoang, không biết tk, còn nhắc có con rồi thì tiết kiệm mai sau nuôi con. Trong khi e tằn tiện hết mức có thể so với hồi độc thân. Từ lúc yêu đến lúc cưới e chưa nhận được món quà nào đáng giá 500k từ ck. Ngày có bầu, ck e còn hỏi e có đi gia sư dạy thêm không? E bảo e đang bầu bí thế này đi sao nổi. E đâu đến mức k nuôi được bản thân. E thực sự không hiểu nổi sao ck e lại có thể hỏi e như vậy. Vk bầu bí phải khuyên nghỉ ngơi đằng này thì.... Nhiều lúc e nghĩ mà thấy buồn lòng lắm các mẹ ạ, có ck, có nhà đấy mà mỗi người một nơi, đêm đêm vẫn một mình. Về quê, ngày ck e nhắn được cái tin buổi tối hỏi thăm chứ hiếm khi gọi điện, e k nt lại thì cg thôi. Mà thú thực e không muốn nói chuyện. Bản thân e cũng không thấy nhớ nhung gì, không cảm nhận được đó là ck mình, không cảm nhận được hạnh phúc gia đình. Đi làm về vẫn một nồi, một bát, một đũa. Mệt cũng phải cố gắng vì mình có ốm ra đấy thì có ai đâu mà chăm. Có lần e bảo e ốm, nghĩ là ck xg thăm xem vk bầu bí ốm đau ra sao ai dè mấy ngày sau mới mò mặt xg. E chán hẳn luôn. Người ta vì hoàn cảnh éo le, không có cơ hội trụ lại đã đành đây nhà cửa tạm ổn, có cơ hội để có một cv tốt nhiều người mơ ước mà từ chối xa vợ con về với bố mẹ.



Đã nhiều khi e muốn dừng lại tất cả. Vì quá mệt mỏi vs cs như vậy. Đôi khi e cũng không muốn cố gắng vun vén gia đình làm gì nữa. Giá mà cs vk ck thuận buồm xuôi gió thì việc tận tâm vs nhà ck e còn có nhiệt huyết, còn chăm lo này nọ, còn như e, e thấy nản lắm. E muốn mặc kệ mọi thứ, mọi việc muốn diễn ra như thế nào thì tùy, k muốn quan tâm, cũng không buồn hỏi han vì chán. Cũng không biết mình nghĩ tiêu cực hay không nữa. Làm vậy đúng hay không nữa nhưng không còn khí thế mà hành động. Mà, nói thì chán vậy, chứ việc thăm hỏi nhà ck e vẫn chu toàn, mẹ ck có đi khám bệnh thì e vẫn gọi điện hỏi han tận tình, về nhà cơm nước mời bà về ăn, vẫn bảo chồng là biếu xén này nọ, họ hàng nhà ck có người ốm vẫn đi thăm, quà cáp chứ đâu phải là không. Nhưng thực sự e không muốn cố gắng. Sự quan tâm của nhà ck đối với e thì hời hợt.



Nói vậy, không phải chồng e là người hoàn toàn vô tâm, bỏ mặc mọi thứ, ck e cũng mua thuốc thang bầu bí cho e uống, thỉnh thoảng cũng rửa hộ cái bát, nấu hộ bữa cơm, quét cái nhà, giặt quần áo khi máy hỏng….nhưng cuộc sống không ngừng bắt e phải suy nghĩ. E nản, thực sự rất nản, cứ nghĩ đến cái cảnh mỗi người một nơi cả đời như thế này thì cái mục đích hạnh phúc gia đình dường như với e là không có. Nếu cứ tiếp tục cuộc sống như thế này, chắc sớm muộn gì e cũng gục ngã. Bản chất e là đứa yếu đuối, bây giờ một mình còn đỡ, mau sau con cái thì không biết sẽ như thế nào. E không biết mình sẽ phải làm gì trong cái hoàn cảnh sống như thế này. Cứ lúc muốn dừng lại, lúc thì lại lập lờ mặc kệ đến đâu thì đến. Mệt lắm cm ạ.



Còn 2 tuần nữa e vỡ chum. Gần đây e còn phát hiện chồng e tán gái linh tinh qua zalo, nói chưa có gia đình này nọ. Có e thì chỉ chát làm quen bình thường. Có em thì chồng e chát sex nữa, xưng ck với vk này nọ. Ck nhớ vk này kia....đại loại là e nhìn vào những tin nhắn và hình ảnh thấy rùng mình. E muốn nói với bố mẹ chồng nhưng do nhà đang có việc nên thôi. Mà lại nhắc đến đây, e chồng cưới, e xin nghỉ phép 2 ngày, vì ngày phép của e cũng gần hết, mẹ chồng e và nhà ck cũng như chồng không hài lòng, nói e phải nghỉ ít nhất 3 ngày lo việc gia đình, bầu bí không làm gì được thì về cho có mặt. Mà cơ quan e, chưa thấy ai cưới e chồng mà nghỉ 3 ngày bao giờ. E đi xin nghỉ phép mà cũng ngại. Chồng e thì suốt ngày nói e là chị dâu, con trâu trưởng này kia. E đến phát rồ. Đêm nằm ôm bụng tựa gối khóc một mình vì ck và nhà ck không hiểu.



Em thực sự muốn ly hôn quá sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra như này. Lấy chồng sao khổ vậy các mẹ? :(