Mong mn cho e lời khuyên!


E năm nay 27, chưa lập gia đình. E khi yêu anh hơn 1 tuổi. E và a chia tay đợt đầu năm, chúng e vẫn còn tình cảm cho nhau (vì xác định 2 đứa có tuổi và sẽ cưới). Sau hơn 1 tháng chia tay e phát hiện mình có bầu. Chúng e lại tiếp tục cố gắng nhưng a kiểu không nhiệt tình, e hiểu những rạn nứt trong tình cảm. Vì 1 số hiểu lầm, trục trặc chúng e không nói với gia đình, không tin tưởng nhau, e cứ 1 mình lầm lũi cố gắng giữ cái thai đến tháng thứ 6 với bao nhiêu mệt mỏi, áp lực ( thai của e bị yếu cứ hết lần này đến lần khác bác sĩ dọa bỏ, kiêng khem, tiêm nội tiết...).


Đến gần tháng thứ 6 thì a biết con e hãy còn có lên lại nhưng vì quá lâu tình cảm vơi đi rất nhiều, hiểu lầm nữa.


Mọi chuyện đến tuần thứ 22 con e bị dị tật không giữ được e cố đến tuần 24 e đành phải bỏ, e đau khổ vô cùng.


Sau đó 1 thời gian chỉ vì chuyện mang thai e cũng mất đi người bạn thân vì họ hiểu lầm và nghĩ e ghen tỵ với hp của họ (bạn đó lại lấy bạn thân của người yêu e, bạn ý cũng có bầu trước), e lại được biết người yêu cũ cũng là bạn thân 13 năm trời chính là người chọc gậy bánh xe làm cho a hiểu lầm e không chăm sóc cho đứa bé, khiến e không thể thanh minh việc mình đã làm.


Đến bây giờ mọi chuyện qua đi cũng được 4 tháng nhưng bản thân e mệt mỏi, bất lực, khóc rất nhiều và cảm giác không có lối thoát lúc nào cũng nhớ đến con, nhớ đến a vì e vẫn còn yêu a rất nhiều (dù a giờ đã có người khác), mất lòng tin vào bạn bè.


Dù e đã cố gắng suy nghĩ tích cực, thay đổi môi trường làm việc, đi từ thiện, đi du lịch, hay gặp gỡ bạn bè nhưng chỉ được vài hôm. E rất mệt mỏi, cv cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, nhiều khi không muốn gỡ ai hết kể cả gia đình.


Đến giờ e vẫn vậy. Mong mn cho e lời khuyên để e thoát ra khỏi việc này vì e là niềm hy vọng của cha mẹ, e cũng ko muốn cha mẹ suy sụp vì gđ e cũng vừa mất người thân nếu cha mẹ e thấy thế này chắc cũng ko sống nổi.