Đau lắm các mẹ à, lần đầu tiên bị đánh mà em thấy đau như thế. Bao nhiêu uất ức trong lòng mà không sao nói ra được. Chẳng biết làm sao, nghĩ sao về chồng nữa. Chỉ thấy có cái gì đó đổ vỡ từ bên trong mình ...
Em sinh con được 2 tuần thì phát hiện ra chồng chơi lô đề và đang ôm một số nợ khá lớn. Khỏi phải nói em đã thất vọng ntn vì trong mắt em và gia đình em chồng là một người chín chắn, một tư cách sáng ngời ngời ... Em không dám nói với gia đình chồng, chỉ nghĩ sẽ nhẹ nhàng khuyên bảo chồng từ bỏ. Nhưng chồng em hết lần này đến lần khác, lao vào chơi như một con thiêu thân. Không cần biết em lo lắng, suy sụp như thế nào. Bao lần hứa, bao lần giận hờn cũng chẳng thay đổi được gì chỉ càng làm tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt ... Em mới học xong lấy chồng luôn rồi sinh em bé, không công ăn việc làm nên càng rơi vào bế tắc. Tâm lý lúc nào cũng nghĩ mình đang sống phụ thuộc, rồi vân vân và vân vân. Em stress và chán chồng lắm nên người gầy như một con mắm khô.
Đỉnh điểm là tháng trước, sau khi phát hiện chồng nợ nần quá nhiều và phải cầm cố một thứ quan trọng trong công việc để lấy tiền trả nợ, em đã về nói chuyện với gia đình nhà chồng. Vì bố chồng em mất rồi, mẹ thì già không biết nhiều chuyện ngoài xã hội nên em nói với anh trai cả. Trong nhà chuyện gì cũng phải thông qua bác vì bác ấy có tiếng nói. Một cuộc họp gia đình diễn ra và chồng em khăng khăng là chỉ chơi hộ người ta, người ta nợ mình chứ mình không nợ ... Nhưng cũng hứa là không tái phạm. Em nói với anh ta là nếu một lần nữa còn chơi em sẽ viết đơn ly dị. Tưởng mọi chuyện như thế là êm xuôi, 2 ngày sau lại chơi tiếp. Càng mất càng cố gỡ vfa bây giờ là nợ chồng lên nợ. Quan điểm của em rất rõ ràng, em viết đơn ly hôn và bắt anh ta ký, nhưng anh ta nói ra một số lý do khiến em mềm lòng và tiếp tục thêm hy vọng. Hơn nữa nhìn con gái mới 7 tháng tuổi thôi lòng đau như cắt. Sao em làm nổi. Anh ta nói cho anh ta 3 ngày để anh ta giải quyết tất cả mọi chuyện. Và em đồng ý. Nhưng đến ngày hôm qua thì ...
Được lương về em hỏi lương đâu, vì VC em đã thống nhất với nhau là được lương em giữ một phần đển tích lại trả nợ. Lương anh ta được 7tr. Anh ta bảo tháng này đám cưới nhiều quá, mới anh phải trả nợ mấy anh ở cơ quan nên hết mất rồi. Nhưng sau đó em mở cặp chồng ra để lấy quần áo đi giặt thì lại thấy số tiền lương đó anh ta cuộn tròn rồi giấu trong đống tất. Em rất bực mình vì chồng mình coi mình không ra gì. Nhưng em vẫn cố nhịn. Đến tối em mở tủ lấy quần áo thấy tủ khóa, em có 2 chìa khóa nên em mở ra được, lại thấy gần 200tr cất giấu trong tủ trong mấy hôm em ra bà ngoại. Thấy bức bối quá vì đến giờ anh ta vẫn giấu em quá nhiều chuyện mà không thành thật. Chẳng lẽ kéo dài mãi tình trạng này. Em buồn và ngồi trong phòng khóc. Anh ta lên, em hỏi tiền ở đâu (vì em thấy bất an sợ anh ta đi vay nặng lãi), anh ta quanh co nói dối đủ kiểu. Em cứ ngồi đó khóc mà không đi nấu cơm. Anh ta lên máu nóng, dùng tay bóp mặt em và quát vào mặt em là đồ ngu, đồ lắm chuyện, đồ mất dạy ... Sau đó anh ta vừa đi ra ngoài vừa lảm nhảm chửi đổng em, em ko kiềm chế được em cầm cái vỏ kê máy tính ở gần đó ném vào tường, và anh ta quay vào cho em ăn một phát tát khiến em ngã ra giường. Em choáng nên chân tay tê cứng hết lại cố đứng dậy thì ngã xuống đất. Sau đó Mc lên, anh ta nói với MC là "vì em không làm gì ra tiền nên anh ta mới phải chơi để kiếm không thì há mõm", rồi thì "sai lầm khi lấy em", rồi thì "ngày xưa tôi đã không muốn cưới sớm nhưng vì cô cứ muốn nên mới cưới", rồi thì "đồ ngu" .... bla bla ....
Hình tượng chồng trong mắt em hoàn toàn sụp đổ, em uất nghẹn cổ mà chẳng thể làm gì ...
Mọi người cho em xin lời khuyên với em bế tắc quá rồi ... Hiện giờ em xác định xin được việc làm để ổn định tự lập về kinh tế là em sẽ mời anh ta ra tòa luôn. Chứ bản chất như thế rồi làm sao thay đổi được ... Mọi người giúp em tìm hướng đi với ... Cảm ơn mọi người nhiều !!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình mong các...
Em có người yêu rất lâu và gần như sắp cưới rồi đấy, 2 bên gia đình rất...
Đánh vợ là cực sai
Nhưng bạn hiểu cho chồng là đang lún trong nợ nần, gánh vác nghĩa vụ nuôi vợ con thì bản thân...