Tôi lấy chồng gần 5 năm rồi. Vợ chồng tôi yêu nhau cũng 5 năm rồi mới làm đám cưới. Tôi là người nhanh nhẹn, hay nói, còn chồng tôi ít nói vô cùng. Tôi là công chức nhà nước, chồng tôi học đại học xong nhưng không muốn đi làm, niềm đam mê duy nhất là chơi chứng khoán(mất nhiều tiền lắm rồi), vợ con xuống hàng thứ yếu. Tôi nuôi gia đình, đi làm cả ngày. Tôi yêu thương hắn, khuyên bảo hắn không biết đã bao nhiêu lần để hắn tìm 1 công việc để đi làm, bố mẹ và anh em hắn bó tay vì không thể khuyên bảo hắn. Mỗi khi vợ chồng cãi nhau, hắn xúc phạm tôi, hắn nói "chê chồng nghèo thì đi m. với thằng nào nhiều tiền đi", "không cần nói nhiều, biến, giải tán, làm đơn li dị là xong", ... Hắn còn nói nhiều lắm. Tôi thương con, thương bản thân mình và cũng thương hắn, lại làm lành, lại cố gắng nhịn. Nhưng 1 năm trở lại đây, dường như hắn nghĩ tôi không thể sống thiếu hắn nên hắn càng quá quắt. Tôi luôn muốn đưa hắn đi cùng để gặp gỡ bạn bè và đồng nghiệp của tôi, tôi đã nhiều lần ngượng với bạn bè, uất ức trong lòng vì hắn không chịu nói chuyện với mọi người, hỏi gì trả lời nấy.


Hiện tại, tôi và hắn đang chiến tranh lạnh, hắn lại dọa sẽ làm đơn li dị, tôi không níu kéo như mọi lần nữa. Tôi mặc kệ mặc dù trong lòng tôi đau đớn, uất ức. Tôi khóc mấy hôm rồi. Tôi thương con quá, thương hại cho bản thân mình gặp phải người chồng như thế, thương bố mẹ tôi, họ sẽ thế nào nếu biết chuyện con gái mình bị chồng bỏ.


Có ai cùng hoàn cảnh như tôi không?!


Sao tôi khổ thế!!!