Em xin đc kể câu chuyện của em. Có thể các chị sẽ chửi em nhưng em vẫn xin đc lời chia sẻ của các chị.


Em 23 tuổi. Em chơi trong 1 grouo và quen 1 người hơn em 14 tuổi đã có gia đình và 2 con. Hồi đầu có nói chuyện vài câu, em cũng chỉ nói chuyện kiểu xã giao giống như những người khác. rồi đợt đó em rảnh nên đến trong hàng giúp chị bạn em, anh ấy có qua mua đồ, vì ở đó ít khách nên gần như ngày nào anh ấy cũng đảo qua chơi với 2 chị em 1 lát rồi về. nhưng nếu về thì anh ấy cũng dành rất nhiều thời gian nhắn tin cho em. cả ngày lẫn tối. 2 anh em nói chuyện bình thường. chia sẻ với nhau cảnh gia đình ko hạnh phúc suốt quãng tuổi thơ. bố em và bố anh ấy gần như giống nhau, chỉ làm khổ vợ con. em coi anh ấy như một người anh trai. có lần em hỏi:"sao anh có thể nt cho em mọi lúc vậy, kể cả tối hay đêm cũng nhắn đc, anh ko sợ vợ anh sao?". anh ấy bảo vợ chồng anh lâu nay ngủ riêng, ai làm việc người ấy. anh chỉ sống vì trách nhiệm. con gái đầu của anh ấy bị bệnh về mắt, cũng vì thế mà bao nhiêu tiền của và sức lực đổ xuống sông xuống bể. anh kể, cách đây vài năm vợ chồng anh ly thân rồi, anh nuôi con. khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian anh vui vẻ và thoải mái nhất, làm việc rất hiệu quả. vợ chồng anh chuẩn bị ly hôn thì phát hiện ra con gái bị bệnh hiểm nghèo, có u gì ở mắt ấy, thế nên vì ko muốn con bé khổ nên 2 vợ chồng lại về ở với nhau, cố vui vẻ để con bé có bố có mẹ. rồi 2 vợ chồng bàn bạc phải đẻ thêm 1 đứa cho con bé có chị có em. rồi anh lao vào làm việc, vay mượn đủ kiểu lấy tiền chữa bệnh cho con, cũng may có nhiều bạn bè tốt giúp đỡ nên anh cũng mua đc căn nhà nhỏ dù đang phải nợ nần. hiện giờ bé lớn cũng đã ổn định nhưng bị hỏng 1 bên mắt (em đã gặp bé 1 lần). em có hỏi lí do vợ chồng anh khúc mắc nhưng anh ko nói, anh chỉ bảo anh cam đoan lỗi ko phải của anh. ko hiểu sao em thấy rất đồng cảm và tin ở anh. em thương anh vì anh có 1 gđ ko hạnh phúc, đến gđ nhỏ của anh cũng gặp sóng gió, vợ chồng sống như 2 cái bóng, con cái thì ốm đau, sức khỏe của anh cũng ko tốt... em thật sự thương anh rất nhiều. 2 anh em thường xuyên nói chuyện, kể cho nhau tất cả mọi thứ trên trời dưới đất, nhưng chỉ hay nhắn tin. có hôm nói chuyện em bực quá và nói từ nay anh em mình coi như ko quen biết. anh ko nhắn lại nhưng sáng hôm sau đã thấy có mặt ở cửa hàng của chị bạn em và nói em ko cho anh nhắn tin thì anh ko dám nhưng anh sẽ tới tìm em. rồi anh nhắn với em, anh sẽ tán em. em vẫn cứ nghĩ anh đùa. nhưng cũng thấy anh có gì đó rất quý em. anh bảo anh rất thích bàn tay em, ngón tay em.rồi một hôm anh vào tận nhà em tìm em, nhà em thì ở quê ko phải ở thành phố, hôm đó anh đã nắm tay em. nhưng em giật ra, lát sau thì anh về. có lẽ ngay từ ban đầu em đã bắt đầu sai... rồi một hôm em có đăng lên fb là muốn đi biển, và anh nói sẽ đưa em đi. chẳng hiểu sao em lại nhận lời. hôm đó 2 anh em đi dạo trên biển, anh nắm tay em, kể với em nhiều chuyện. lúc ngồi cạnh nhau anh kéo em dựa vào anh rồi anh nói a thích em, 2 anh em nói với nhau hết mọi thứ, anh bảo anh thương con bé nhà anh lắm nên anh ko muốn nó mất hết tất cả. thế mà em vẫn lao đầu vào các chị ạ.


những ngày sau đó vẫn là nhắn tin với nhau, ít gặp hơn vì lúc này ai cũng bận. có khi 1 tuần hoặc hơn 1 tuần mới gặp. anh rất tôn trọng em, ko làm gì quá đáng khi em ko cho phép. anh bảo chỉ cần ôm em là đủ, anh ko cần gì hết. anh vẫn nói chuyện với em về con anh, nhưng ko bao giờ nói đến vợ. em có hỏi chuyện giữa 2 vợ chồng anh cũng ko nói. em bảo hay là anh nói dối em. anh bảo a nói dối em để làm gì, a ko cần gì cả. rồi em đọc đc tin nhắn của vợ chồng anh. chị ấy bảo anh là "sao lúc nào anh cũng hờ hững, sống với nhau như 2 cái bóng, chuyện qua rồi, đã chấp nhận sống với nhau thì quên hết đi mà sống. nhưng anh nhắn lại anh ko quên đc, ko tha thứ đc, mỗi khi gặp lại thằng đó là anh muốn đâm chết nó". khi em đọc đc điều này thì em đoán ngay là vợ anh có quan hệ với người khác. mà đúng là như thế thật các chị ạ. đến 1 ngày anh kể với em rằng vợ anh đi làm rồi bị ng ta ve vãn, vợ anh vốn rất hiền nhưng rồi khi tiếp xúc với những người có tiền, có quyền cũng bị cuốn theo, anh đã nghi ngờ và bí mật cài phần mềm theo dõi tin nhắn vào điện thoại, rồi anh đọc đc hết. anh tìm gặp lão kia để nói rằng anh để cho cả 2 người thoải mái đến với nhau, con anh anh nuôi, để anh nói cho vợ lão giúp cho. lão kia lại giở thói côn đồ, dọa đánh các kiểu nhưng xong ko làm gì đc anh. thế là vợ chồng ly thân. anh cũng rất giữ gìn cho vợ nên ko làm to chuyện, chia tay trong im lặng. anh ko nói với ai lí do chia tay. chỉ có điều khi biết mẹ anh khóc rất nhiều, mà anh ko bao giờ muốn làm mẹ khóc vì mẹ anh đã khổ cả 1 đời rồi. em đọc đc tin nhắn của vợ chồng anh thì em chắc chắn những gì anh kể là sự thật. và vợ chồng anh đúng là đang sống như 2 cái bóng, anh ngủ với con gái đầu còn vợ anh ngủ với con gái nhỏ. anh vẫn hoàn thành trách nhiệm của 1 người cha, anh rất thương con anh, em cảm nhận đc anh là người sống có trách nhiệm vì qua giọng kể, qua ánh mắt của anh mỗi khi nói. Yêu anh nhưng chưa bao giờ em đòi hỏi gì cho riêng mình. em nói với anh rằng em yêu anh và thương anh rất nhiều, em chưa bao giờ bắt anh dành thời gian cho em, em khuyên anh đằng nào anh chị cũng ko bỏ đc nhau thì anh hãy bỏ qua đi và sống bình thường với chị ấy nhưng anh nói anh đã cố gắng rất nhiều mà ko thể. anh đoán chắc là vợ anh và lão kia chưa ngủ với nhau nhưng với anh tình cảm còn quan trọng hơn tình dục. phản bội anh thì anh ko quên đc. em vẫn quan tâm tới con anh, muốn mua đồ cho chúng vì em rất yêu trẻ con, và xuất phát từ thật tâm e chứ ko phải giả tạo, nhưng anh nói bây giờ em mua, anh đem về ko biết nói thế nào cả, anh hiểu tình cảm của em nhưng anh ko muốn giẫm đạp lên, anh ko thể nói thật là em mua, càng ko thể nói dối là người khác mua. em gần như là mù quáng, rất nhớ, rất thương anh. anh hiền lắm. ít nhất là với em. nhiều lúc em nói rất láo nhưng anh vẫn nhường nhịn. anh nói với em bây giờ anh phải làm sao được, anh rất yêu em nhưng anh ko thể làm gì cho em cả, anh thậm chí còn ko có quyền gì để ghen nếu em đi với người khác, anh nói anh sai rồi, anh làm khổ em, anh khiến em thiệt thòi. rất nhiều lần cố xa nhau mà ko đc. lần này cả 2 đều quyết tâm. hôm nay là ngày thứ 3 ko nói chuyện. anh vẫn theo dõi fb của em. vẫn like những gì em viết. em chẳng biết làm sao cả. em thật sự nhớ anh. em thấy dằn vặt, có lỗi với chính mình và có lỗi với vợ con anh. có lẽ em đã yêu đúng người nhưng sai lúc. số em lận đận tình cảm quá. yêu ai cũng nhận đau khổ. chẳng biết đến khi nào mới tỉnh ngộ nữa các chị ạ. xin các chị hãy mắng em, chửi em cho em sáng mắt ra. nhưng chắc chắn anh ấy ko phải người xấu đâu, anh ấy ko đòi hỏi em gì cả, mỗi lúc ở bên em anh ấy ôm em rất chặt. anh bảo, nếu như anh chưa có gđ, anh sẽ ko còn lựa chọn nào khác ngoài em. em thấy buồn lắm.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của lenhdenh01