Hix,e là con trai lớn trong nhà,e còn 1 đứa e gái học lớp 6 nữa.Nói chung ở nhà thì việc nhà chủ yếu là e làm,từ cơm nc,rửa bát,dọn dẹp...Đợt này học nhiều nên mẹ e có làm phần cơm nước bữa tối.Haiz,nói chung e làm chả bao h ý kiến gì,vì e nghĩ làm cũng là vì gia đình mình và sau này đỡ đần vợ con thôi.Vậy mà dạo này e luôn bị mắng là lười,mặc dù e có bỏ bê đâu.Thỉnh thoảng e bảo e gái rửa bát vì nó cũng lớn rồi mà ko biết làm gì.Thế là mẹ e lại nói mát mẻ kiểu như:"ăn sáng chưa?ăn rồi thì gọi em nó dậy nó rửa bát cho",e thấy buồn lắm ý các chị ạ.Bi h e chả dám bảo e e làm gì nữa.Có hôm 1 mình e làm hết mọi vc từ sáng đến trưa trong khi bài tiếng anh còn chưa kịp làm.E định nhờ e e giúp nhưng nghĩ đến câu nói đó của mẹ e thì e lại chả muốn nhờ nữa.Rồi còn chuyện tiền nong.Nói thật với các chị là e là 1 thằng chả bao h quan tâm đến tiền,trong túi có bao nhiêu e cũng chả quan tâm.Em nhận dịch Anh-Việt để có tiền trả tiền dt,tiền xăng xe,rồi để dành mua máy ảnh-ước mơ của e.Vậy mà vẫn bị mẹ e nói,ý mẹ e là làm đc bn thì phải đưa mẹ e kiểm soát.hix,e có bao h chơi bời gì đâu,chưa bao h vào Bar,chưa bao h lên sàn hay cái gì tương tự.E chỉ có sở thích ngồi cafe 1 mình và đi dạo quanh HN,đơn giản thế thôi.năm nay e 22t rồi mà ko hiểu sao mẹ e vẫn coi e như đứa trẻ lên 3 ý. Thực sự cuộc sống của e rất nặng nề,mặc dù bên ngoài e vẫn tươi cười nhưng bên trong thì e cảm thấy rất mệt mỏi.Em chi thích nhất những lúc ở 1 mình.Haiz,e chả có ai để tâm sự nên viết ra đây,mong các chị giúp e với!Em đã sai ở điểm nào mà phải chịu cuộc sống và sự đối xử như vậy?