hic các mẹ, em rất là đáng chê trách, nhưng ném đá em in ít thôi nhá, em đang mang bầu


Tình hình rất là tình hình...


bây giờ em có bầu, nghỉ việc ở nhà vì sức khỏe yếu. Quan hệ hạn chế vì em nghén. Tính khí thất thường, hay ghen, buột miệng nói không dừng được. Chồng thì cố gắng lắm, ai biết cũng phải ghen tị, từ nấu cơm rửa bát dọn nhà, em thì bày bừa mệt mỏi nôn mửa. Mà chồng thì rất bức xúc cái chuyện ấy và em thì không thể chiều được, chán, mệt, lo cho con, đủ thứ hết. dần dần chồng cũng lo theo và giảm nhiệt tình dù vẫn bức xúc. chồng cũng thông cảm nhưng em hay mắng hay giận dỗi kêu ca vô cớ, hay nhăn nhó trc thức ăn ko ngon, hay là lười ăn vv thì chồng bực và chán ko chịu đc. chồng em đang đi học nhưng cũng bỏ khá nhiều lớp chỉ ở nhà để chăm vợ thôi.


May bọn em ở nước ngoài nên ko sợ ngoại tình, nhưng thực lòng em mà phải chịu đựng chính em em cũng chết mất. Em biết em đang giết dần mòn cái hạnh phúc của mình, nhưng e ko thể kiểm soát cảm xúc của em, cũng như cái sự làm biếng lười nhác của em, với lí do em biết là ko chính đáng, là có bầu..


Mà thật chồng em rất là khổ, em rất là thương mà cũng chẳng biết làm sao!