Nhà mình có 2 chị em. Mình đi lấy chồng nên em gái ở một mình. Mẹ và bà nội thì sống ở quê. Ba mình không còn.
E gái mình hình thức cũng được. TN đại học năm 2008. Đi làm vài nơi mà chẳng đâu vào đâu, rồi bỏ. Nó hay mơ mộng viển vông nên chẳng lo học hành gì cả. bằng cấp lẹt đẹt, không có ô dù gì nên toàn việc chán.
Vì em muốn tìm việc lương cao nên cứ đòi ở nhà học. Sau một thời gian không chịu đi tìm việc, bây h đã đi làm lại rồi nhưng công việc cũng không ổn định, mà h đã 26 tuổi rồi.
Nó đã có người yêu, năm ngoái cũng định cưới nhưng sang năm nay lại chia tay.Việc này thì mình kô can thiệp, mình còn có phần ủng hộ nó chia tay vì mình thấy người yêu nó thiếu trách nhiệm và có vẻ kô yêu nó lắm (dù mình biết em gái mình nhiều khuyết điểm).
Điều làm mình buồn nhất là tính khí thất thường của nó. E là con gái nhưng rất cục tính mà lại quá nhạy cảm. Lúc hứng lên thì dọn dẹp nhà cửa sạch tinh, yêu cầu mình kô được thế này thế khác.Lúc khác thì ăn mì xong: bát một nơi, nồi một nơi, vung một nơi và cái nhắc nồi một nơi. Làm việc thì siêu lề mề, kiểu như lấy gạo vào nồi xong ra xem ti vi 10 phút rồi vào nấu tiếp......
E gái mình rất thương mình, thương mẹ nhưng chỉ khi thấy mẹ và chị đổ bệnh cơ. Nó chăm tận tình lắm. Mình lấy chồng rồi nhưng khi ốm chỉ muốn về nhà nó thôi.
Nhiều lúc phức tạp nhưng nhiều lúc tính nó rất đơn giản. Kiểu như người yêu bận, nửa tháng kô qua nó cũng kô buồn, kô gì hết...
C: có thấy áo chị để đâu kô?
E: có, trong tủ chị ấy (nhưng mình thấy nó chỉ vào tủ nó- là cái tủ trước đó mình dùng)
C: trong tủ em á (mình hỏi lại)
E: chị đừng có lằng nhằng, đã bảo tủ chị rồi mà! (quát)
C: chuyện đâu có đáng em to tiếng như vậy.
E: tính em như vậy đó, biết mà sống.
C: em như vậy ai sống nổi với em.
E: không phải nói, em sống một mình quen rồi...
10 năm nay, mình kô biết tốn bao nhiêu nước mắt vì nó. Có nhiều chuyện trong quá khứ, dài lắm kô kể hết được.
Mình buồn vì nhiều nhẽ, vất vả một tí mình chịu được (nhiều hôm nó ở nhà, mà mình đi làm về nấu cơm cho em ăn). Nhưng mình sợ:
- tính như vậy đi làm việc sẽ gặp nhiều khó khăn, thà nó dốt hẳn mà tính nhu mì một chút thì đỡ lo hơn.
- tính như vậy mình muốn giới thiệu bạn trai cho nó cũng ngại (mặc dù có lẽ nó kô cần).
- Nó mà sống kô tốt, việc làm gia đình đều không ổn thì mẹ mình sẽ buồn khổ mình cũng không chịu được..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình với em...
Đọc lại nhớ và thương em gái mình. Nó hiền lắm, ở cùng chị làm lụng hết...
Chị sống cực cảm tính, n. lúc bệnh được chị chăm là nhất, hehe.
H thì em gái đã lấy chồng, chị vẫn chưa ổn định...