Em đang trong tâm trạng buồn và chán quá các mẹ ạ. Chuyện là thế này, e lấy chồng dc hơn 1 năm rưỡi con em giờ 4 tháng rữoi, BM chồng chẳng nhờ vả dc gi nên từ ngày em sinh con ra đến giờ toàn nhờ bên ngoại, bà ngoại cực kỳ tội chăm cháu rất tốt, rất mực thương cháu.con em khó lắm toàn khóc dạ đề đến 3 tháng 10 ngày mới hết. Nên ngày nào em cũng thức khuya hốc hác xanh xao.Ngày nào VC cũng bồng con đi đi về về, 1 cảnh 2 quê, sáng bồng con gửi ngoại chiều bồng về nhà nội, có hôm ở nhà ngoại ngủ luôn vì chồng về trễ.Chồng em hay ngoại giao làm ăn nên em cũng thông cảm ko hề càu nhàu.Con em toàn em và ngoại chăm.em cũng biết là phận sự của ngừoi vợ là phải chăm lo cho chồng, nấu cơm giặt giũ nhưng ngặt nổi, con em giờ nhỏ quá em phải ưu tiên cho nó trước chỉ sợ nó đau thì rách việc.Chồng e cũng tội nên anh cũng chịu khó, em cũng thương ảnh lắm.Em nghĩ là VC cùng nhau chịu khó trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi, đợi công vc em ổn định con cũng lớn một chút thì sẽ đâu cũng vào đó, cuộc sống sẽ ổn định
Cho đến tối hôm qua, chồng chở mẹ con em về nhà nội. Chồng bảo dọn cơm ăn, thức ăn bày trên bàn roài tự dưng chồng bảo:" Vợ ngừoi ta đảm đang vừa chăm con vừa lo cho gd tốt, còn em thì.."Ảnh nói xong em buồn lắm,em biết là dạo này em bận quá ko làm tốt phận sự ngừoi vợ nhưng hơn ai hết ảnh phải hiểu cho áp lực hiện tại của em. Nghe ảnh nói xong em chẳng nói dc gì đi lên lầu đóng cửa lại để cho ảnh don cơm 1 mình, em ko còn tâm trạng để ăn. Anh lên đập cửa rầm rầm. Mấy đợt trước ảnh mà nói j em đều cãi lại jo em ko còn sức nữa, với lại ở chung với BM chồng em ko muốn họ có cái nhìn xấu về em, em chỉ muốn dc một mình. Em cảm thấy xấu hổ ko nấu cơm nên ko ăn và chạy về nhà mẹ ăn(vì sợ ko ăn ko có sữa cho con bú chứ mà thời con gái nhịn đói luôn) và chán chồng chẳng muốn về. Ảnh dt bảo về mà em ko về. Tự dưng chán chồng kinh khủng.Đến 12h em thương con nên e về nhà chồng lại, dt chồng mở của ,ảnh ko mở em gọi những 20 cuộc, cuối cùng em nhấn chuông mẹ chồng ra mở. Em làm sale luôn áp lực về doanh số, em lo là nếu ko bán dc thì 2 tháng sau em bị thất nghiệp.Lương của ảnh cũng bằng lương em, mà ảnh đâu có về nhà sớm để giữ con cho em để em làm vc nhà đâu. Toàn đi ngoại giao đến 9h tối mới về. Hơn ai hết là chồng, ảnh phải hiểu và thông cảm cho em chứ.Trong đầu em cũng đã tính đến chuyện con em mà dc 6 tháng thì sẽ ổn định cuộc sống lại, em sẽ nấu nướng, giặt giũ. Còn bây giờ em phải làm vc và chăm con chứ ko thì mất việc, con đau nữa thì chết.Ngừoi em tuy mới sinh xong mà 3 tháng đã phải bò đi làm, lo toan áp lực công vc còn con cái nữa nên ốm như con tép.Nhan sắc tàn phai, ngày xưa em cũng là hoa khôi, giờ vì ai mà ra nông nỗi này .Tất cả cũng chỉ vì mưu sinh chứ em mà lấy chồng khá giả, lương cao hơn 1 chút thì đâu đến nỗi lam lũ.Ko biết chồng có hiểu cho nỗi khổ của vợ ko?:Crying:.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1