Có ai như mình không, lấy chồng rồi mà lúc nào cũng muốn bỏ đi. Mình đã sai, chỉ biết tự trách bản thân mình thôi biết trách ai bây giờ. Tại sao không biết suy nghĩ, tại sao quá vội vàng để giờ đây thất vọng tràn trề. Thất vọng vì phải chịu cảnh làm dâu, ở chung nhà với chị dâu hay ăn hiếp mình, vì có một người chồng quá sĩ diện. Nếu còn ham đi chơi thì đừng nên lập gia đình, tại sao bạn bè rủ một cái là vui vẻ đi chơi, đi ăn nhậu không tiếc tiền, không tiếc thời gian. Còn vợ nhờ chở đi đâu or lấy tiền mua đồ thì nhăn nhó và tỏ ra giận liền như zay. Lúc rãnh rỗi sao không làm công chuyện mà đi ăn nhậu, rồi đến lúc bận bịu thì công việc đầy đầu rồi cũng nhăn là sao. Tại sao coi trọng bạn bè quá vậy, nếu khi bệnh đau ốm yếu thì có thằng nào lại chăm sóc hay không, or không có tiền thì có thằng nào chơi hay không. Tại sao không biết nghĩ là sau này còn có con cái, không để dành tiền sau này lấy gì mà nuôi con, đâu phải có ba mẹ là họ sẽ nuôi, sẽ cho tiền. Để dành được bao nhiu thì xài hết, có tiền cũng ém đi chơi trong khi mình không làm gì ra tiền thì bị người nhà a coi thường, chắc chỉ xem mình là osin trong nhà thì phải. Sắp có con rồi mà lúc nào cũng ăn nhậu là sao zay? Lại còn thú chơi ghita, thủy sinh. Chưa bao jo thấy a lên mạng xem kiến thức về sinh đẻ như thế nào cả, chưa bao jo hỏi thăm mình có khỏe k, con nó như thế nào, thèm ăn j...?


Tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh như zay, muốn thoát ra sao bây giờ???