Các bạn ạ, mình có một nỗi niềm khổ lắm đã để trong lòng từ lâu mà không dám kể, nhưng sau cái vụ vừa xảy ra vừa rồi mình muốn viết ra để xin lời khuyên từ mọi người.


Bố mẹ mình sinh được 2 đứa con gái, gia đình mình từ mình hồi bé đến giờ đã xảy ra không ít sóng gió vì mâu thuẫn của bố mẹ nên mình buồn lắm.


Mình phải nói rằng, bố mình là một ông bố tồi tệ nhất, nếu bố biết điều này chắc bố đau lòng lắm vì bố không biết rằng đứa con gái thông minh này đã biết hết mọi chuyện. Từ ngày về làm dâu mẹ tôi như rơi vào địa ngục, ông bà nội nhẫn tâm cay nghiệt đối xử với mẹ tôi không ra gì, các cô chú trong nhà cũng đốn mạt không kém. Mẹ tôi luôn phải đấu tranh để tồn tại trong cái gia đình ấy khi mà bố mẹ chồng thì lạc hậu đay nghiến, các e chồng ít học khinh người. Bố tôi có điểm tốt duy nhất là đã đứng về phía mẹ tôi, chính vì thế mà đã bị ông bà ghét bỏ, các anh e trong nhà thi nhau hãm hại và quay lưng lại. Một cái lỗi thứ hai mà bố tôi chỉ sinh được 2 cô con gái mà không sinh được cháu trai cho ông bà nên bố tôi càng bị ghét bỏ. Và cứ thế cả nhà tôi chỉ nhìn nhau mà sống quay lưng lại tất cả mọi người trong nhà.


Nhìn hoàn cảnh đó, chị e tôi không ngững nỗ lực phấn đấu để mẹ tôi ấm lòng ấm dạ, và chúng tôi bây giờ đều đã thành đạt như ý, điều này khiến mẹ tôi vui lắm, hả hê với những con người kia khi mà gia cảnh nhà họ ngày một lụi tàn.


Nhưng niềm vui chưa ấm thì nỗi buồn đã tới. Cách đây 5 năm tôi đã lờ mờ chuyện bố tôi ngoại tình, tôi vốn ghét bố nên tôi mặc kệ, tôi chỉ mong ông đi luôn cùng với tình nhân đi, ông kiếm niềm vui khác đi đẻ cho mẹ tôi được yên nên tôi không muốn điều tra sâu xa. Bố tôi nhiều tật xấu lắm, dường như những tật xấu mà xã hội có đều hội tụ ở bố tôi trừ nghiện hút và rượu chè thôi, còn tính xấu gì bố tôi cũng có hết, 2 chị e tôi ghét bố lắm, nhưng lúc nào cũng phải ngoan không bố giận bố lại đánh cho, bố bạo lực. Kể cả bây giờ khi tôi đã khôn lớn, bố vẫn dùng những lời lẽ cay độc để đe dọa nếu 2 chị e tôi không nghe lời. Thế rồi tuần vừa rồi tôi lại vô tình đọc trộm được tin nhắn mùi mẫn của người đàn bà khác gửi cho bố tôi, sự tức giận lại sôi lên trong tôi, tôi không ngờ bằng đấy thời gian, tôi tưởng ông lên chức ông ngoại rồi, con cái thành đạt thế ông phải mãn nguyện mà tự từ bỏ những thói hư tật xấu nhưng không, ông không làm thế, có khi từ đó đến giờ ông đã có nhiều mối tình và có khi có con riêng rồi cũng nên chẳng qua là chưa vỡ chuyện ra thôi. Tôi chỉ thương mẹ tôi, người phụ nữ tần tảo nuôi chồng nuôi con (bố tôi không kiếm ra tiền nữa) cùng bố tôi trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, ốm đau bệnh tật đều mẹ tôi ở bên nhưng bố tôi lỡ phản bội mẹ tôi lâu thế.


Sau vụ đó bố tôi cũng biết chuyện chị e tôi đều đọc được tin nhắn đó, mẹ tôi cũng biết tin nhắn đó mà ông có vẻ chột dạ và giật mình. Nhưng chúng tôi đều xoa dịu mẹ là ai đó nhắn nhầm tin cho bố tôi, bố tôi còn diễn kịch gọi lại vào số đó và mắng cho người đó một trận vì nhắn tin nhầm, nhưng nhầm sao được khi ông đã lưu tên người đó là chữ A to đùng, ngày xưa ông còn lưu là 199, 195.. Tôi ghê tởm cách ông ấy lừa dối mẹ con tôi, cách ông ấy diễn kịch với mẹ con tôi.


Nước đã tràn ly, tôi thương mẹ tôi lắm, mẹ tôi mà biết sự thật thì không biết bà sẽ đau lòng như thế nào. Mẹ ơi chúng con luôn bên mẹ, chúng con sẽ bảo vệ mẹ của chúng con. :((


Hiện tại tôi cực kỳ rối bời để nói ba mặt một lời với bố tôi như thế nào, mọi người cho tôi lời khuyên với!