huhuhu. đây là điệp khúc mà ngày nào em cũng phải nhắc với xã nhà em. Dưới con mắt và cảm nhận của em thì Xã nhà em là một người hiền lành và yêu vợ con. Tính tình trầm. kín đáo. " cái này từ ngày yêu nhau xã không bao giờ nắm tay em hay ôm em ở những nơi đông người" Sau này lấy nhau rồi cũng vậy. Hai vợ chồng có căn nhà nhỏ tập thể nhưng không khi nào Xã bày tỏ tình cảm với vợ nếu đó không phải là giuờng ngủ . Nhưng hồi đó mỗi khi đi ngủ Xã đều ôm và hôn em nhìu nhìu. Nhưng từ khi em bầu bí và có em bé Xã chẳng bao giờ chủ động hôn em nưa. trong khi đó cưng cưng của tu em thì xã cứ hôn lấy hôn để. Nhất là mỗi buổi đi làm về lão cứ hít hà con bé phát khóc luôn. Còn vợ hôm nào vui vui thì mè nheo " Bố chẳng hôn mẹ gì cả hay bố hôn mẹ 1 cai" Thì Xã mới chu mỏ lên tý. Có hôm tự ái dài dài thì lão vẫn thản nhiên như thường. híc. em thì rất thích được Xã hôn thế mới khổ. sáng mai khi còn đang say xưa ngủ mà được xã hôn một cái thì khỏe re cải ngày. hí em phải làm sao đây? Có mẹ nào như em ko? hoặc cho em thuốc chữa món nghiện này với.