Chào các mẹ!

Em buồn và rối rắm quá. Mẹ em vừa phát hiện ra bố có bồ. Mẹ khóc như mưa. Em tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ an ủi mẹ, nhưng mà trên đường về nhà em cũng khóc như con điên trên đường... Khóc vì tức, khóc vì thất vọng. 

Bố mẹ em đều đã ngoài 60 rồi. Em 27t, đã lấy chồng, sinh con, đang có bầu bé thứ 2. Em gái em mới lớp 11. Bố em là người nghiên cứu khoa học, cả cuộc đời ông đắm chìm vào sách vở, nghiên cứu, là người đáng kính, trọng vọng vô cùng trong mắt em. Bố lúc nào cũng bận rộn, nhưng bố rất yêu thương gia đình, thương con, không bao giờ em nghĩ là bố sẽ như này như kia. 

Hôm qua bố em để quên điện thoại ở nhà, có tin nhắn đến điện thoại của bố là "Hứa chuyển tiền cho em mà không chuyển à anh?" Mẹ em tra hỏi thì bố gạt phắt đi, bảo đấy là đồng nghiệp, người ta hỏi tiền dự án đã có chưa, đừng nghĩ lung tung. Sau đó xóa sạch dấu vết. Theo mọi người, nếu là đồng nghiệp, lại ít tuổi hơn gọi bố em là anh, thì người ta có hỏi trống không, có dùng giọng điệu vòi vĩnh đó không? Liệu em với mẹ có nhạy cảm quá không? 

Mẹ em thì bảo em đang có bầu, ko muốn em suy nghĩ nhiều, nhưng ai mà không suy nghĩ cho được. Đợt này bố em làm dự án, toàn mang tiền nhà đi ứng trước, điện thoại rơi vỡ màn hình còn chẳng có tiền mua các khác, dán miếng băng dính ở giữa dùng tạm. Thế mà hứa chuyển tiền cho con ml nào không biết? (xin lỗi các mẹ em vẫn đang sôi máu) 

Sáng nay mẹ gọi em lên, bảo có việc gấp, con em gái thì mách là "Sáng nay mẹ khóc to lắm,khóc nức nở ấy, dặn em là nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng phải mạnh mẽ, cố gắng học hành". Trên đường lên nhà mẹ, em cũng phỏng đoán có 2 trường hợp: một là bố hoặc mẹ mặc bệnh nan y gì đó, hai là ông bô có bồ. E lên nhà, lúc đầu còn giấu không cho em biết, bảo là mẹ muốn sang tên nhà cho con, còn em T chưa đủ 18 tuổi nên chưa sang tên được, còn sổ đỏ vòng nhẫn con gửi nhà mẹ thì con mang về đi. Hóa ra mẹ em sợ bố em mang vàng mang sổ sách đi cắm lấy tiền cho con kia. Em thì thấy khả năng này không cao, vì bố em là người sĩ diện, sáng nay trước khi đi làm bố còn to tiếng nạt mẹ là "đừng có bép xép gì, đừng làm tôi mất mặt với các con". Cho nên bố sẽ không chơi bài ngửa với mẹ em đâu. 

Mẹ em là người nắm giữ kinh tế trong gia đình, là người chu đáo trong mọi việc, thật sự chưa thấy ai chê trách mẹ em đối nhân xử thế. Nhưng mà ông bà nội vẫn là người truyền thống, nói thẳng là cổ hủ, vẫn luôn tạo áp lực cho bố vì không có con trai, trong khi bố em là con trưởng. Nếu giờ ông bô em mang thằng cu ở đâu về, lòng người ai biết được, có khi bên nội sẽ gạt mẹ em sang một bên, khuyên nhủ là thôi nó là cháu đích tôn, chấp nhận nó các thứ các thứ... Nếu có chuyện đó thật, em sẽ từ mặt cả làng cả tổng đấy luôn. Lạy trời tình huống đấy không xảy ra. 

Mẹ em thì bảo, mẹ chẳng thiết tha gì nữa, từng này tuổi rồi, còn gì mà yêu đương với mặn nồng đâu. Nhưng mẹ không thể vất vả xây dựng một cái tổ ấm, để rồi có con khác vào hưởng nẫng tay trên được, không ai được cướp thứ gì của các con mẹ hết. 

Em phải làm sao để níu kéo bố quay về đây?