Có lẽ mng khi đọc xong sẽ ném đá mình vì nghĩ mình k biết bằng lòng với cuộc sống. K biết trân trọng cái mình đang có nhưng thực sự đó là bình yên đầy xót xa.
Hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày cưới của mình. Và mình vừa đi ăn 1m và về ôm con ngủ để r nước mắt chảy dài vì tủi thân.
Mình là con một trg gia đình. Tuy nhà mình k khá giả nhưng mình cũng chưa bao giờ thua bạn kém bè. Vì tính hiếu thắng và mải chơi mình lựa chọn ở lại HN làm việc bỏ qua bố mẹ già ở nhà lủi thủi (đây là điều mình luôn day dứt và ân hận). Bố mẹ lo cho mình 1 cv ổn định với mức lương công chức khá ổn định.
Mình gặp và yêu chồng minhg khi cả 2 người cùng 1 cơ quan. Thực sự lúc đầu mình nhận lời yêu anh vì cả nể, k biết từ chối thế nào. Rồi mọi chuyện cứ tiêp diễn yêu và lấy nhanh đến mức bàng hoàng.
Chồng mình cũng là con 1 nhưng gia đình a rất khó khăn. Bố mẹ chồng mình sức khỏe yếu và chỉ trông chờ vào chồng mình. A cũng là dân tỉnh lẻ. Vậy mà mình bỏ qua rất nhiều để yêu a. Rất nhiều người đã can ngăn vì cả hoàn cảnh đặc biệt của anh lẫn chuyện a đa tình như thế nào. Tuy nhiẻn mình bỏ ngoài tai k nghe.
Thực sự ngay cả lúc yêu chồng mình cũng k hề tình cảm chăm sóc mình. K lời nói qtam, k quà, k mọi thứ. Mọi sở thích cả 2 cũng chẳng liên quan nhau. Nhưng chắc bọn mình có duyên vợ chồng.
Lấy nhau về mình mới hiểu có lẽ mình đã sai. Dường như bọn mình đang sống bằng trách nhiệm và nghĩa vụ. Mình càng cố gắng yêu chồng cố gắng hiểu chồng bao nhiêu thì đáp lại mình chỉ là sự hờ hững. Chưa bao giờ mình cảm nhận được tình yêu từ chồng. Anh khiến mình có cảm giác a lấy mình đơn giản vì đúng lúc gặp người phù hợp. Chưa bao giờ chồng mình đc 1 câu qtam hỏi xem mình mệt k, ngay cả khi vừa sinh con xong. Tất cả những gì a và gia đình a qtam là em bé. Không 1 lời hỏi han mình đau k,? Ăn j chưa? Hay những đêm mình thức cả tuần ngồi ôm con ban ngày vẫn đi làm cũng k ai qtam mình thế nào. Vẫn nấu cơm vânz việc nhà. Mặc định mình là siêu mhaan. Mình không biết mệt. Lúc nào cũng câu cửa miệng chăm con cho bà nghỉ bà trông cháu cả ngày mệt rồi.
Thực ra mình k đòi hỏi quá nhiều. Vợ chồng mình mới mua nhà nợ nần còn nhiều, chồng mình cũng là người rất tiwest kiệm. Nên chg bao giờ mình dám đòi hỏi quà này quà nọ. Nhưng thực sự mình thèm 1 câu nói qtam. 1 cái ôm tình cảm từ chồng lădm. Có thể các mẹ k tin nhưng từ khi lấy nhau chưa bjo chồng ôm mình. Thậm chí từ lúc sinh con đc 1 năm vợ chồng mình chỉ gần nhau đc 3,4 lần. Mình k phải là người cuồng "quan hệ" mình chỉ cần 1 cái ôm khi đi ngủ,1 câu nói qtam yêu thg mà sao khó khăn quá.
Cuộc sống hôn nhân của mình k sóng gió. K thể có tình tiết gay cấn. Mà nó bình yên đến ngột ngạt. Bình yên đến xót xa. Mình 27 tuổi. Kết hôn 2 năm mà có cảm giác như đang 72 tuổi với 1 cuộc hôn nhân hờ hững k tình yêu. Thực sự có lúc mình nghĩ có nên chấm dứt tất cả. Vì mình sợ cứ tnay tình yêu của mình vpows chồng sẽ chết dần. Mình sẽ xao lòng khi có 1 bàn tay chạm nhẹ vào vai mình. Thực sự mình rất cô đơn. Liện mình có đáng ghét không? Có đáng lên án không. Cho mình lời khuyên với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thôi thì nếu anh ta ...
cơ mà mẹ ck e dễ ko, đc ...