Cuộc hôn nhân này đã tan nát từ lâu, nhưng tim tôi lúc nào cũng muốn ôm lấy và trao cho nó sự mãnh liệt nhất. Có lẽ, nó không mạnh mẽ như nó nghĩ.
Nó hèn lắm, chưa bao giờ nó thực hiện lời nó hứa. Nó muốn từ bỏ từ lâu lắm, nhưng thật sự nó không nỡ, nó sợ. Không phải nó sợ cô đơn hay sợ điều gì riêng cho bản thân nó. Nó sợ con nó khổ, gia đình 2 bên tồn thương, và trong sâu thẳm lòng nó, nó sợ ba má nó đau lòng. Họ có tội tình gì mà phải mang gánh nỗi đau, gánh nặng cho nó…..
Hôm nay hắn nói nó lười như chó! Sao lại nói nó như vậy nhỉ? Trong khi ngày hôm nay nó mụ mị đầu óc vì bài luận cho hắn, 1 tuần nó thức đến 2 -3 h đêm. Sáng dậy đau đầu và không dậy nỗi, đi làm lúc nào cũng gục trên bàn. Nó vì ai vậy?
Thôi, có lẽ đời nó lận đận và tồi tệ đến mức chấp nhận sống với con người từ lâu coi mình là xúc vật.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1