Chào tất cả mọi người. Em! Một người đang mang căn bệnh không thể khỏi. Mỗi ngày qua đi là em lại mất đi một ít sự sống, rồi sẽ đến lúc không còn chút nào và ra đi mãi mãi. Em con trẻ lắm, nhưng dường mọi ước mơ, hoài bão về một tương lai tươi sáng đã dập tắt. Đôi khi, em muốn gắng gượng để vươn lên nhưng em chẳng biết lây niềm tiin ở đâu, khi mỗi ngày trôi qua bệnh tật lai thêm tồi tệ. Nhưng em vẫn phải sống,vì chồng, vì con, vì bố mẹ.Nhìn những người thân yêu ma lòng đắng ngắt, vì em mà tất cả đều đau khổ.Em lập ra topic nay để mong nhận được sự cảm thông chia sẻ của mọi người, mong rằng như vậy em sẽ thấy thanh thản hơn, có thêm nghị lực để chống chọi với bệnh tật của minh.:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cuộc sống đôi khi không như chúng ta mong muốn, và có thể đó là lí do khiến chúng ta trân trọng cuộc sống của chúng ta nhiều...
CHÚ DƯỢC SƯ
(Ở những vùng hẻo lánh tại Tây Tạng không...
Minh đọc được bài của bạn thấy cuộc đời chẳng biết sao mà nói trước cả. Không ai muốn điều bất an cả bạn nhỉ. Mong bạn...
Con đường phản bổn quy chân:
phần 1
Cứ nghĩ...
Hãy nghĩ...
Mong bạn luôn giữ niềm tin của mình tiếp tục chiến đấu nhé. Có chuyện gì buồn cứ lên...