Em viết lên dòng này xin các anh chị cho lời khuyên. Em là một đứa con gái yếu đuối,(nhu nhược) khi đứng trước mặt chồng mình. Em xin lỗi, lẽ ra phải yêu bản thân mình không được nói như thế nhưng em phải nói đúng hoàn cảnh em bây giờ các chị ạ. Bố mẹ đẻ em tuy không giàu có nhưng thương con cái hết mình, bao giờ cũng nhường những gì tốt đẹp nhất cho con,dân lao động thủy điện lên mà các chị. Em lấy chồng, nhà chồng em cách thành phố 15km, làm nông ạ. Hai vợ chồng em cưới nhau có em bé thì em xin chồng lên hà nội ở cùng bố mẹ em để tiện việc làm của em và anh ấy, và sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, chồng em là người để ý rất nhiều nhưng không sạch sẽ, có thể nói là không làm việc nhà gì cả. Em ở nhà em nhưng cũng phải nhịn rất nhiều những việc chồng em nói với em khi để ý bố mẹ em. Bây giờ em có con nhỏ mới 15 tháng tuổi, chồng em bắt về quê chồng ở, dù chồng em đi làm trên phố cũng muốn về, không muốn sống cùng bố mẹ em, nhưng cũng không bao giờ hỏi thăm hay có ý lên nhà ông bà ngoại chơi. Em nói chút về bố mẹ chồng em, nông dân người ngoài nhìn vào bảo hiền lành nhưng bên trong khi không có chồng em là cũng nói cạnh khóe em lắm. Chúng em đi làm ngang nhau tiền em cũng kiếm được hơn, chồng em sau khi về quê ở không đưa lương em cầm nữa nhưng toàn bộ chi phí sữa bỉm của con cái em lo, giờ chồng em muốn em đưa cả tiền góp ăn cho nhà chồng nữa, em không đưa vì thật lòng em nghĩ chồng em có đưa lương cho em đâu, việc đóng góp tiền ăn anh ấy phải chịu trách nhiệm chứ. Em và em gái có chat tâm sự trên zalo dù em đã để pass điện thoại anh vẫn nhìn trộm được và cài trên máy tính của anh để theo dõi em chat những gì, khi thấy em và em gái tâm sự chuyện nhà chồng và nói anh ấy không tốt thì chồng em về nói em và không cho con lên nhà ông bà ngoại chơi, em muốn đi đâu thì đi nhưng không được mang con đi. Thật sự chồng em tuy không nói trước mặt bố mẹ em nhưng cũng nói bố mẹ em không ra gì với em, nào là bố cô ngu thế nọ thế kia. Không bao giờ coi em gái em là em nữa, xưng tao mày với nó và sẵn sàng khi dì đến chơi với cháu sẽ đánh đuổi em nó đi, anh ấy nói sẽ dậy con là dì nó thế nọ thế kia trong khi toàn bộ quần áo con em mặc là của dì mua cho, chúng em không phải sắm sửa vì con em gái em cũng hơn con em 1 tuổi. Em thấy mình sẽ không chịu được cả đời như vậy, không muốn bố mẹ em sau này nằm xuống còn nghĩ về em còn chịu khổ, không muốn con mình không yêu thương ông bà ngoại, và không muốn ông chồng cả đời nhìn nhà vợ bằng con mắt khinh thường trong khi chồng cũng không kiếm được nhiều tiền để nuôi gia đình. Nhưng bây giờ em muốn chia tay, em sợ mình quá yếu đuối về tương lai sau này, các anh chị đã đang ly hôn nuôi con một mình có thể chỉ cho em con đường tốt nhất không. Em không muốn sống ở nhà chồng nữa nhưng em sợ nuôi con một mình em sẽ bị những sa ngã, những yếu lòng. Em muốn sống tích cực để thay đổi mình, xin mọi người cho em lời khuyên để sống tốt với ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hành vi hình thành thói...