Chào các bạn, như tiêu đề đã nói là mình đang thực sự bế tắc khi muốn ly hôn với chồng. Bạn nào cùng tâm trạng xin chia sẻ với mình để biết rằng chúng ta không cô đơn các bạn ơi!
Mình 30t, chồng 39t, con gái 4t. Gần 3 năm quen và yêu nhau, 5 năm hôn nhân trong đó có hơn 1 năm đầu tương đối hạnh phúc. Còn lại thì cuộc sống của mình chủ yếu là đau khổ và nước mắt.
Thời gian đầu mới cưới mình đi làm tới khi có thai 7 tuần vì bị bóc tách 20%, ra máu dọa sảy nên mình phải nghỉ làm hẳn để ở nhà dưỡng thai. Tới lúc sinh con và con hơn 2 tuổi mình gửi bé đi học.
Chồng mình thô lỗ và sẵn sàng dùng những từ ngữ thô thiển nhất để chửi mình, gia đình mình, sau này còn chửi mình không làm ra tiền và những từ ngữ ko bao giờ mình quên được. Mình và chồng thuê nhà trọ ở bên ngoài sống nên những gì mình chịu đựng gia đình mình không biết. Chỉ có nhà chồng hiểu và thông cảm cho mình.
Sau 3 năm chồng hứa hẹn thay đổi nhưng càng ngày càng cư xử tệ hơn, đi ngủ với gái thì còn hiển nhiên cho là chuyện bình thường, rằng mình xứng đáng được như vậy... Tới lúc không thể chịu thêm nữa mình đã quyết định ly thân hơn 1 năm nay. Mình qua nhà anh trai mình sống. Thời gian đầu mình đi chồng mình chửi mình ko ra gì. Sau đó mình quyết định nộp đơn ly hôn đơn phương, 3 tháng sau tòa kêu hòa giải thì chồng không đồng ý ly hôn nên tòa không cho mình ly hôn.
Đã 7 tháng trôi qua nên mình muốn nộp đơn lại. Nhưng chồng mình thì chuyển chỗ ở và không đưa giấy tạm trú và CMND cho mình mượn. Chồng mình có ý muốn mình quay lại nhưng mình kiên quyết nói không. Bởi mình biết tính chồng mình trước sau gì cũng sẽ lại như trước đây. Than vãn, trách cứ, kể lể đủ kiểu để mình quay lại không được thì lại quay qua chửi mình, công việc của mình và gia đình mình tiếp.Rồi thì 1001 lý do để hàn gắn như vì con, vì gia đình... Điệp khúc đó cứ lặp đi lặp lại hơn 1 năm nay khiến mình thực sự mệt mỏi.
Không phải mình không thương con, không muốn con có một gia đình trọn vẹn nhưng lòng mình đã chết từ lâu rồi. Mình không thể tiếp tục như ngày xưa được nữa. Mình thực sự muốn chồng mình hiểu ra vấn đề là mọi thứ đã chấm dứt thật rồi. Tại sao không buông tha cho mình?
Giờ công việc mình khó khăn nhưng mình vẫn gắn bó dù thu nhập bây giờ không cao. Mình làm sale bảo hiểm, công việc tuy nhiều người trong đó có chồng mình coi thường nhưng mình tự tin về công việc mình đang làm. Mình đang rất cố gắng có được thu nhập tốt hơn để nếu ra tòa thì giành quyền nuôi con. Chồng mình thu nhập tháng tốt hơn mình nhiều.
Nhiều đêm nằm cứ suy nghĩ, nhói lòng khi nhìn lại những gì đã qua. Chỉ biết cố gắng biến đau thương thành hành động. Nhưng là phụ nữ nên cũng có những lúc yếu lòng lắm mọi người ạ. Gía như chồng mình hiểu được và chấp nhận sự thật và chấm dứt. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ thù ghét hay hận chồng. Chưa bao giờ nghĩ sẽ tiêm vào đầu con suy nghĩ ko tốt về ba nó. Mình chỉ mong sau ly hôn mình và chồng có thể vì con mà ko thù hằn gì nhau. Đúng là khó quá mọi người ạ!
Chẳng biết có nhiều mẹ có hoàn cảnh như mình không? Chỉ biết viết lên đây để tâm sự cho vơi đi nỗi lòng!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1