Mình lập gia đình đến nay cũng đã 7 năm có lẻ.


Số vàng cưới k nhiều,nhưng chưa bao giờ mình nghĩ phải bán nó đi .


Vậy mà hôm nay ,mình đã bán đi tất cả những gì mà mình đã nâng niu,cất giữ trong những năm qua.Đã bỏ đi cái gọi là "giá trị tinh thần".Đã bán đi cái mà mình sẽ nghĩ rằng là qua cho con gái và con dâu của mình sau này.


Đã đ6i lần trong đt của chồng( c) mình có những tin nhắn ,đại loại như"anh đã về chưa",anh đang làm gì đó,anh ngủ chưa......Mình có hỏi thì c mình trả lời rằng ko biết,có thể người nào đó chọc.....


Tối qua anh vầ nhà hơi sớm( hơn 8h).Đang ăn cơm thì có đt,a nhìn số rồi ko nghe,thường là nếu a ko nghe thì sẽ đt lại( nếu là số của nhân viên gọi cho anh),nhưng ko thấy anh ko gọi lại.


Gần 11 h đêm,có tin nhắn,mình cũng ngồi gần đó( 2 vc ,2 máy tính ,ngồi cùng phòng lv)anh đọc tin( có lẽ vậy).Khoảng 10' sau có đt gọi đến nhưng anh ko nghe.,CŨNG KO THẤY GỌI LẠI,MÌNH CŨNG THẤY KỲ KỲ.Nhưng mình cũng ko nói gì hết.


Sáng mai .


Thường thì ngày nào mình cũng cứ để anh ngủ,mình đưa con đi học.


Nhưng sáng nay ,dậy sớm,cầm đt của anh,mở tin nhắn ra đọc thì thấy những câu như "anh ở đâu vậy.Anh ví7i em gặp gỡ làm chi ,để rồi vui buồn thế này,anh ngủ chưa....Và cũng là số đt đó dt hco c mình mà anh ko nghe.


Mình gọi c dậy với lý do là đưa con đi học.Sau đó mình mới nói với c rằng tại sao trong đt anh có những tin như thế này,thế kia...Thì c mình cau có,quát nạt mình,rồi cầm đt đập tan tành.Gào lên,nói mình đừng co dặt diều thế này thế kia,có im đi ko,ko im là chết đấy,và định đánh mình.Và mình sợ sẽ bị đánh thật( đã từng bị rồi nếu tiếp tục nói)....


Ức lắm ,chỉ biết khóc thôi,người mất bình tĩnh là mình ,người tức giận mới là mình chứ ,tại sao lại ngược đời như vậy chứ.