Xin chào blog tâm sự,chào các độc giả,chào các "đồng cảnh ngộ" ( nếu có).Tôi đã và đang trải qua một thời kỳ khủng hoảng (sốc) về tinh thần.Tôi không biết tâm sự với ai,bởi lẽ nó cũng tế nhị nên tôi chỉ biết chút bầu tâm sự lên đây để nghe ý kiến đóng góp,hay chỉ đơn giản là tôi muốn giãi bày tâm sự của tôi mà thôi.


Chuyện là thế này.Tôi năm nay 32 tuổi,người yêu tôi 28 tuổi,chúng tôi yêu nhau được gần 2 năm,và sẽ dự định làm đám cưới vào đầu năm tới.Cuối tháng 10 âm này chúng tôi sẽ làm lễ ăn hỏi.Người yêu muốn chúng tôi đi khám sức khoẻ tiền hôn nhân để còn chuẩn bị sinh con và có vấn đề gì thì phòng tránh và chữa trị.Chớ trêu thay,tình trạng sức khoẻ sinh sản của tôi khá yếu,tinh trùng ít và yếu.Tôi buồn lắm,khi đó người yêu động viên bảo đi khám ở bệnh viện lớn hơn,kết quả cũng gần như tương tự.Cả 2 nơi đều bảo tôi khó sinh con tự nhiên được,nhưng bác sỹ có nói với sự can thiệp của khoa học thì có thể sinh con bằng phương pháp lọc rửa tinh trùng rồi bơm vào trứng,hay thụ tinh ống nhiệm tỷ lệ thành công tầm 40% và kê đơn thuốc về cho uống trong 2 tháng rồi khám lại,kết hợp với chế độ ăn uống và tập thể thao điều độ.Khi nghe hung tin từ phía tôi kể lại ở bệnh viện Sản TW,người yêu tôi bị sốc nặng,suốt ngày rầu rĩ và về tâm sự với mẹ của cô ấy,kết quả rất tệ.Mẹ và con ôm nhau khóc,xót cho con gái ( nhà chỉ có 2 đứa con,người yêu tôi là cả).Tôi cũng nói với cô ấy rằng anh sẽ cố gắng chữa trị,kiên trì và sẽ nhờ bố mẹ can thiệp về kinh tế cho sau này,tôi cũng nói với cô ấy quyền lựa chọn việc đi hay ở lại với tôi. Mẹ cô ấy điện cho tôi khóc lóc,nhờ tôi vực dậy tinh thần cho cô ấy và cũng có ý là không thể mạo hiểm đưa con gái theo tôi.Tôi xót xa lắm,cô ấy cứ trùm chăn cả ngày khóc lóc,rồi việc gì đến cũng đến, cô ấy nói rất sợ cảnh không thể có con được và cũng có nói không thể đi tiếp với tôi được.Tôi gần như người chết rồi,cơ thể không có sức sống,luôn trong trạng thái huyết áp bị tụt dốc.Thiết nghĩ với tình hình hiện tại chúng tôi có thể hoãn đám ăn hỏi,đám cưới lại để tập trung chữa trị đã.Cô ấy nói sẽ rời xa tôi,rất thương tôi mà k làm gì được.Trong tình cảnh này tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng 2 cú sốc này,một mình phải đối mặt với bệnh tật,tinh thần và nhiều thứ khác phải kéo theo nữa,thay đổi chế độ ăn uống,giờ giấc nghỉ ngơi và tập thể thao.Đôi lúc cũng muốn nghĩ đến 1 cái chết nhẹ nhàng, nhưng như vậy quá bất hiếu với bố mẹ nên thu lại ý định điên rồ này. Gần 1 tuần nay chúng tôi không liên lạc,tôi muốn cô ấy được tĩnh tâm,suy nghĩ.Thấy cô ấy suốt ngày nằm một chỗ mà lòng tôi xót xa vô cùng ,tôi thực sự không biết phải làm gì nữa,hàng ngày vẫn chú ý ăn uống,uống thuốc và tập thể thao,không dám nghĩ nhiều vào các việc khác,tránh việc ảnh hưởng tới bệnh tình.Hôm qua tôi chủ động nói chuyện với cô ấy,cũng có ý trách móc,phân tích bệnh tình của tôi không phải như cô ấy đã nghĩ,chúng tôi hoàn toàn làm các phương pháp cấy,thụ tinh nhân tạo và tỷ lệ thành công cao.cô ấy nói nếu làm như thế thì thiệt thòi cho cô ấy,cuộc đời cô ấy bước sang một trang khác,tâm lý,tiền bạc này nọ.Tôi bảo về tiền bạc thì em không lo,nếu anh không đủ lực thì đã có gia đình anh lo tất.cô ấy nói anh cứ kiểu bắt em phải chấp nhận anh,bắt phải sinh con theo phương pháp cấy,và thụ tinh ống nghiệm.Cô ấy có nói anh cứ điều trị cho tốt,khám lại xem kết quả thế nào,còn nếu không sinh con tự nhiên được thì cô ấy không thể theo tôi.có lẽ cô ấy chỉ an ủi và đã quyết tâm ra đi.tôi thực sự thấy rất buồn,lúc này đây cái tôi cần không phải bắt em phải chấp nhận tôi,theo tôi mà tôi cần là sự ủng hộ,động viên của cô ấy mà thôi.Bài viết này tôi chỉ là chút bầu tâm sự,vì tôi không biết phải tâm sự với ai đây,chúc các độc giả sẽ may mắn hơn tôi,chúc các "đồng cảnh ngộ" sẽ có kết quả tốt.Xin cám ơn!