Ba Mẹ ơi! Vậy là tết này con không về ăn tết cùng gia đình mình, con biết Ba Mẹ sẽ mong tin con nhiều lắm nhưng con không dám liên lạc với Ba Mẹ, giờ đây con không còn là niềm tự hào của Ba Mẹ được nữa rồi nếu Ba Mẹ biết sự thật về con lúc này hẳn Ba Mẹ sẽ buồn và thất vọng về đứa con gái này lắm.


Học song con cũng có niềm mơ ước giống bạn bè con muốn xin một việc làm ổn định để Ba Mẹ tự hào về con nhưng tất cả không như dự định của con, giờ đây giữa một nơi xa lạ không bạn bè, không người thân, con lại sắp sinh, rồi đây con không biết mình sẽ như thế nào nữa, một tương lai mịt mù đang ở phía trước con.


Từ lúc đứa bé hình thành trong con con đã quyết định để nó lại, tình mẫu tử khiến con không thể bỏ đứa bé, con đã khóc khóc rất nhiều, con biết mình sẽ phải đối mặt với nhiều thứ, con tin mình sẽ vượt qua nhưng lúc này con lại thấy nản vô cùng, con ước gì lúc này có Ba Mẹ bên cạnh an ủi con để con có thể vượt qua được giai đoạn này nhưng con lại không dám liên lạc với gia đình mình, con sợ Bố Mẹ sẽ đau lòng khi biết được sự thật này, con sợ ngta sẽ nói về gia đình mình, con sợ...


Lúc này con rất cần một lời khuyên nhưng con lại không biết hỏi ai, không biết tâm sự cùng ai, con phải nói dối với tất cả mọi người về mình, con cũng không biết con sẽ như thế này được bao lâu nữa...


Con xin lỗi Ba Mẹ, xin Ba Mẹ hãy tha thứ cho đứa con hư hỏng này, chúc Ba mẹ có một cái tết vui vẻ...