Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả bố mẹ rất yêu và chiều tôi. Cuộc đời tôi ko thiếu thốn thứ gì lên tôi sa đà vào những cuộc chơi,cờ bạc,gái gú. Ko một cái gì trên đời tôi ko từng trải. Rồi đến khi gặp em tôi đã yêu em và muốn em làm vợ ngay từ ngày đầu tiên quen biết. Tình yêu được một năm thì chúng tôi cưới nhau khi cả hai tuổi đời còn rất trẻ. Tôi và em đều ko có nghề nghiệp vẫn phải ăn bám vào bố mẹ. Bố mẹ và mọi người đều nghĩ tôi có vợ rồi sẽ tu chí và làm lại cuộc đời nhưng tính tôi vẫn vậy vẫn chơi bời còn nhiều hơn trước. Cuộc sống vợ chồng được hơn năm chúng tôi có với nhau một bé gái. Gánh nặng lại đè lên vai bố mẹ tôi. Sau ba năm chung sống tôi quyết định ra nước ngoài lập nghiệp. Sang đây rồi tôi chịu khó làm ăn hơn nhưng vẫn ko thể từ bỏ được cờ bạc. Tôi ko gửi tiền về cho bố mẹ vợ con thường xuyên mà cứ khất tháng này sang tháng sau. Vợ tôi ở nhà làm công ty lương ba cọc ba đồng ko đủ tiền mua sữa cho con. Rồi công ty phá sản vợ tôi thất nghiệp ko có tiền nuôi con cho con đi chơi hay đại loại sắm sửa đồ dùng cá nhân cho mình. Xin bố mẹ chồng thì ngại lên vợ tôi bàn với tôi và bố mẹ hai bên sang cùng tôi,vợ chồng cùng làm có vợ ở bên sẽ wản lý được tiền nong tốt hơn. Tôi và bố mẹ hai bên đồng ý cho em sang. Nhưng tôi ko thể nghĩ được rằng đó là ngã rẽ của cuộc đời hai vợ chồng. Khi em đi học em có quen biết một người cùng quê họ tỏ ra quan tâm và giúp đỡ em nhiều. Ngày em sang đây tôi đã là người bỏ trốn lên ko thể đến chỗ vợ ngay được. Phải hơn 1tháng sau hai vợ chồng tôi mới gặp nhau. Sau hơn hai năm xa cách em gặp tôi nước mắt em chảy rất nhiều bao tình cảm dồn nén em ôm lấy tôi. Còn tôi thì chỉ cười cảm giác như ko có gì xa lạ lắm. Vài hôm sau khi gặp vợ tôi thấy mình có hiện tượng lạ khi đi tiểu( xin lỗi các bạn tôi muốn kể hết sự thật) tôi lên mạng và tìm hiểu thì đó là hiện tượng bị bệnh lậu nhưng nhẹ. Tôi ngờ vực em đã ko chung thủy vì tôi sang đây ko có đi quan hệ lăng nhăng bên ngoài. Tôi gọi điện nói cho em biết về bệnh của tôi và rồi tôi nói em một cách thậm tệ em khóc nhiều và nói em ở nhà hai năm ko có chồng em ko hề có một điều tiếng gì tại sao anh ko tin em. Sau một vài ngày trôi qua tôi đi mua thuốc và khỏi. Tôi đã tìm hiểu ra có một số là do yếu tố cơ thể hay do mình ko vệ sinh sạch sẽ. Tôi đã xin lỗi em. Sau hơn hai tháng em sang tôi và em vẫn chưa gặp nhau lần nữa. Tôi có gọi điện bảo em xuống mấy lần nhưng em bận ko đi được. Tôi biết em nói dối. Nhưng tôi nghĩ mình nói như vậy em thật sự ghê tởm mình liệu ai muốn gặp chứ. Và câu chuyện bắt đầu ngày tôi chuyển đi chỗ mới làm tôi gọi em nhưng ngày hôm đó em đã giấu tôi xuống gặp người mà em quen biết đã giúp đỡ em sang đây. Em ở cùng nó và một đứa em gọi là chị, cả ngày và cả đêm hôm đó. Và được hơn ba tháng là tết em hỏi tôi.
_Tết này hai vợ chồng gặp nhau giao thừa em xuống chỗ anh nhé
Tôi đồng ý ngay. Nhưng được hai hôm sau. Em lại gọi điện lại bảo tết này em phải làm hết ngày 30 xong lại đi làm thêm từ trưa mùng 1-7 cơ. Tôi nói.
_ Năm nay là tết đầu tiên sau hơn hai năm vợ chồng mới gặp em lại đi làm là sao.
_Em muốn kiếm tiền gửi về vợ chồng thì gặp nhau lúc nào chẳng được. Có mấy ngày tết người ta cần người em muốn kiếm thêm để có tiền tiêu và gửi về cho con.
Sau cuộc nói chuyện một hồi cuối cùng em vẫn giữ nguyên ý định là 3 ngày đầu năm em đi làm mùng 4 lên anh. Tôi cũng chấp nhận. Rồi cái ngày 30 tết cũng đến em nt cho tôi bảo hôm nay bọn em ko phải làm xin lỗi đã nói dối anh em đang xuống chỗ anh bộ.(anh họ vợ tôi) tôi tức điên người nhưng cũng đành chấp nhận. Đến tối tôi gọi điện em bảo em về kí túc rồi. Hôm nay kí túc liên hoan xong đến 12h ai đi chơi đâu thì đi. Tôi ko một chút nghi ngờ. Gọi điện em bật camera em đang trong nhà vệ sinh. Sau đó tắt đi. Vì con gái tôi gọi điện sang. Lúc sau tôi gọi lại em ko nghe mà chỉ nhắn tin bảo em buồn ngủ lắm khi nào giao thừ anh gọi điện em dậy để em chúc mọi người nhé. Linh tính cho tôi biết em đang lừa tôi. Lên tôi đã gọi điện liên tục em vẫn ko nghe. Và khi em nghe em cáu gắt tôi hỏi.
_ Em đang ở đâu bật camera lên.
_Em đang ở phòng chúng nó ngủ rồi lên ko bật được
_em đừng nói dối anh.
Nói hết câu vợ tôi tắt đi. Và tôi tiếp tục gọi. Em ko nghe mà chỉ nt. Tôi tức gọi điện về nói với bố mẹ hai bên.gần giao thừa tôi ầm ĩ hai bên luôn. Mẹ tôi vì thương con lên gọi điện nói mẹ vợ tôi ầm ĩ lên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1