Mình lập gia đình được 3 năm. Đã có 1 em bé trai hơn 2 tuổi. Ngày trước mình có yêu 1 anh hơn mình 4 tuổi,cũng rất ổn về ngoại hình,gia đình rất khá giả.Là tình yêu sinh viên nên lãng mạn lắm! 2 đứa yêu nhau tầm 4 năm,sau vì cả 2 còn trẻ mà tính cũng trẻ con nên chia tay. Trong thời gian chia tay chúng mình vẫn liên lạc, vẫn gặp gỡ, rồi lại quay lại với nhau vài lần, nhưng chốt lại là vẫn chia tay!


Mình gặp chồng mình 1 cách tình cờ,chồng mình cao ráo ,điển trai và hơn mình 8 tuổi,gia đình rất bình thường, yêu nhau 2 năm rồi cưới. Thú thật là trong lúc yêu chồng đến lúc cưới và sinh em bé rồi, cũng có đôi lần mình đi cafe cùng anh người yêu cũ, nhưng không có gì quá giới hạn đâu nhé!


Nói về anh người yêu cũ, từ khi chúng mình chia tay, anh ấy không công khai yêu ai với bạn bè, vẫn gọi điện cho mình hằng ngày( dù nhiều lúc thấy phiền phức mình ko nghe,hoặc nghe là mình mắng cho 1 trận).Mình cũng nói thẳng giờ mình có gia đình rồi,ko muốn liên lạc,nhưng chỉ đc vài hôm anh ko gọi điện, rồi lại đâu vào đấy!


Giờ mình và chồng gặp khó khăn về kinh tế. Cãi nhau gay gắt vài lần rồi. Mình chán, những lúc thế anh ny cũ gọi điện, buồn buồn thì mình nghe, cũng ko kể gì chuyện gia đình cả. Nhưng anh ấy biết vì tụi mình có chơi chung cung 1 nhóm bạn... Anh ấy nói sẵn sàng làm "sân sau" của mình,lúc vui thì mình về bên chồng con,lúc buồn thì anh ấy sẵn sàng lại làm người yêu mình như xưa,không đòi hỏi gì mình cả...Mình nói không cần,nhưng trong lòng mình lung lay rồi!


Mình biết khi viết ra những dòng này nhiều bạn sẽ trách mình. Nhưng thật sự trong hoàn cảnh này,có những lời nói ấy làm mình quên hết gia đình...Lại muốn vứt bỏ tất cả để như xưa......Tình cảm của mình giờ là 60 cho chông, 40 cho người yêu cũ......


Có cách nào để mình thôi không nhớ nhung lại ngày xưa không?