Chào các anh chị trên diễn đàn , đây là bài đầu tieê e gửi lên diễn đàn , từ trước đến nay e chỉ âm thầm đọc bài trên này thôi, nhưng hôm nay bức xúc quá , em chẳng biết giải tỏa ở đâu , nên viết bài lên đây mong nhận được những lời khuyên hoặc đơn giản là để giải tỏa cho đỡ stress cũng được.
Chuyện của em là như thế này , nhà chồng em có 2 anh em trai , nhà em chia ra làm 2 căn , nhà lớn thì e và chồng ở với bố mẹ chồng , bên cạnh là 1 căn nhà cấp 4 anh chị chồng em với 2 đứa con ở , chị dâu e đã từng có 1 đời chồng có 1 đứa con 5 tuổi , cách đây 4 tháng mới sinh thêm 1 cháu với anh chồng em. em với bố mẹ chồng thì ăn chung , còn gia đình anh chị ấy ăn riêng. tổng thế là giới thiệu qua gia đình chồng em là như vậy.
còn việc làm em ức chế là như thế này , anh chồng em thì thời gian trước thất nghiệp , suốt ngày rượu chè lông bông mới xin được việc hôm kia thôi ạ , còn chị dâu e không biết vì cha sinh mẹ đẻ đã kiệt sỉ hay là do anh chồng em không kiếm ra tiền nên mới thế , chị ấy chỉ biết ăn của người thôi , mà người gần nhất với anh chị ấy là ai ? vâng , là vợ chồng em đây ạ .trước đây anh chồng thất nghiệp không có tiền vì cho thằng lớn nghỉ mẫu giáo lâu quá nên chị dâu cũng sốt ruột thế là anh chị ấy có mỗi cái xe wave cũng mang đi cắm để đóng tiền học cho con , nhưng chị dâu lại nói với vc e với bm chồng là anh chồng mang cắm , thế là từ hôm ấy sáng nào cũng mượn xe vc e đưa con đi học , đưa con đi học từ 8h30 thì hôm nào cũng phải 10h mới về , xong hôm nào phởn lên là đi luôn đến trưa về ăn cơm xong đợi lúc e đi ngủ trưa là lại tót đi tiếp đến chiều 5h đón con mới về , nhà em thì ở trên cao , cách mặt đường khoảng 30m cơ , mà cái xe thì lại là xe Lx 125 VN máy nó mà leo dốc thì nhanh tã lắm , ấy thế mà anh chị cứ 1 ngày leo lên leo xuống 3 4 lần các chị xem e có nên xót xe không , xe thì là của bố mẹ e mua cho e từ lúc chưa lấy chồng , chưa dừng lại ở đó , anh chị chỉ biết đi xe , chẳng bao h thấy anh chị đổ xăng cả , nếu có đổ thì cũng phải đi bằng hết rồi mới về , lần nào e sờ vào cái xe nó cũng đang ở vạch đỏ. nhưng ức nhất lại là xe của mình mà mỗi lần mình ở trên phong tí tởn thay quần áo dịnh đi đâu đó xong xuôi chạy xuống dưới nhà thì chẳng thấy xe đâu nữa. em mà có nói với chồng em thì chồng em lại cũng chỉ lẩm bẩm tức lúc đó thôi chứ cũng chawrng dám lên tiếng nói gì , em thì là dâu mới nên em cũng ngại nói.
rồi tiếp theo , anh chồng xin được việc rồi phải đi làm từ 7h sáng , thế là cứ 8h sáng là bọn em bị gọi dậy để đưa cháu đi học giúp chị , chồng em thì tốt bụng , chứ em thì em cũng chỉ là phận đàn bà , em cũng có tính ích kỉ chứ , em chẳng làm phiền ai sao họ cứ nhất thiết phải làm phiền vc em , em có thể hy sinh vì chồng em , có thể hy sinh vì bố mẹ chồng em , chứ đến anh chị chồng em cũng phải hy sinh thì em không thể nào chịu nổi , 3 hôm nay ngày nào cũng phải đưa đón cháu đi học , em ức chế lắm. mà chị dâu em nếu như tử tế cơ , đây bà này em phải nói ăn cân sắt i.... cân đinh các anh chị ạ , có cái gì cũng vơ , nhà bác chồng em bán nhà chuyển vào nam sinh sống , đồ đạc có cái mang đi có cái để lại , có ít hoa phong lan bà ấy bắt chồng em xách hết về xong treo ở trước cửa nhà bà ấy như rừng rậm nhiệt đới ấy , còn có chậu sen cạn trông như bị bò ăn thì vác sang sân nhà em để , cái móc tròn treo quần áo em mới mua thì ngày nào e ra phơi cũng thấy đầy tã với khăn của con bà ấy còn cái móc cũ nó đứt gần hết trước bà ấy vẫn phơi thì bà ấy thải ra cho em , rồi vì máy tính của vc hỏng không sửa được em toàn phải đọc bài ở diễn đàn bằng điện thoại nên em mới bảo chồng xuống xin bác cái máy tính về cho vợ chơi , chồng em xuống xin được rồi về bảo với anh chồng , thế là sáng hôm sau bác em kể là chị dâu em chạy xuống nhà bác bảo cho chị ấy cái máy tính , bác em bảo là cho chồng em mất rồi , nếu muốn dùng thì lên nhà dùng chung , chị ấy bảo là không nhà cháu ở riêng nên cháu chỉ thích dùng riêng thôi , bác mới tức nên bảo là " nhà tao chả có cái gì là dùng riêng cả " .
em nghe bác kể em tức quá , nghĩ suy cho cùng mình tốt với nó mà cái gì nó cũng thích lấy hết của mình , em thì từ hồi ở nhà bố mẹ em , em là con út nên được cả nhà chiều , muốn gì được nấy , đến bố mẹ em nhiều khi còn phải nhường em thế mà đến đây em lại phải nhường cái con ất ơ bẩn tính dã man này thì em ko còn gì để nói , đến lúc em cứ lảm nhảm với chồng em thì chồng em lại quay ra cáu với em bảo em sống thoáng ra 1 tí . em ức quá , chả biết phải thoáng như thế nào nữa .
em đang có bầu 8 tháng thì con nhà anh chị ấy được 4 tháng rồi , hôm trước chị gái em gửi cho em 1 bao đầy quấn áo sơ sinh cũ của con chị ấy , có nhiều cái lớn quá em nghĩ con em chắc chả dùng đến nên em mới bảo là hôm nào e bới đống quần áo chị em cho em cho con Chíp ít đồ vẫn còn mới lắm , chị ấy QUAY RA Bảo EM Là : " uh , còn đồ của Chíp thì mấy đứa em gái của chị đặt hàng hết rồi " cứ làm như em định thả con săn sắ bắt con cá rô ấy , em nói thật chứ riêng quần áo con em em chả phải xin ai cả , em tự đi mua , các chị em cũng cho đầy , em chả cần thế mà còn nói cái giọng đấy với em.
đấy , em ức chế với anh chồng - chị dâu em như thế đấy , em cũng suy nghĩ rất nhiều không biết có phải là mình hẹp hòi tính toán không , nhưng còn nhiều chuyện lặt nhặt mà khi nào em nhớ ra thì em sẽ kể tiếp .các anh chị cho em ý kiến với , ít nhất là cũng chia sẻ cùng em không em ức chế chết mất thôi.
em cám ơn vì đã đọc cái tâm sự lan man này của em !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Em có bộ dàn anh chồng - chị dâu...
- Anh chị chồng mắc bệnh "hờ hờ, hà hà" thì mình cũng chả dại gì...