07/03/2007 Mình làm đám cưới.


15/04/2007 Anh đi công tác Bình Dương 4 tháng. Sau khi anh về em có cảm giác là lạ từ những nụ hôn và sự âu yếm của anh. Em hỏi và anh thẳng thắn trả lời rằng anh có chút tình cảm với một cô bạn đi cùng trong chuyến công tác, 2 người họ đã cùng nhau tạo được nhiều kỉ niệm và chia sẻ với nhau nhiều đièu trong cuộc sống, cả 2 đều biết 1 người có vợ và một người đã có bạn trai...và đang rất hạnh phúc. Taij sao họ làm thế? tại sao họ nỡ làm tổn thương những người tin yêu họ hết lòng? em hỏi - anh trả lời "Một phút yếu lòng thôi em".


Em rất tự hào và tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho em, tất cả mọi người như bạn bè, gia đình đều mừng cho em vì em đã chọn anh làm chồng, mọi người bảo "sẽ chẳng có ai yêu con như nó"......Em đang tràn ngập trong hạnh phúc, đang hoàn toàn tin tưởng anh......thế rồi.......


Em quyết định sẽ tha thứ cho anh vì em quá yêu anh, em cũng không thể giận hờn anh lâu(anh rất biết cách làm em vui lòng). Anh hết lòng yêu thương em và con, anh vun vén cho gia đình nhỏ của mình, chúng ta lại hạnh phúc.


Cho đến hôm nay, con đã đc 5 tháng, anh noi với em ràng anh sẽ có chuyến công tác nữa, chỉ 1 tuần thôi. Em thật sự ý thức được rằng em chưa quên, em đang tràn ngập sự hoang mang và nghi ngờ. Em thật sự ý thức được rằng em vẫn luôn nghi ngờ anh từ ngày ấy đến bây giờ. Em không muốn cho anh đi...