Các chị em ơi, Tâm sự chút nhé.


Em năm nay 26 tuổi rồi, khá xinh đấy nhưng sao duyên phận, cuộc sống nó cứ chồi lên rồi hụp xuống. Vừa đám hỏi xong hồi 30/4 rồi, sẽ nghĩ đám cưới vào tháng 09 tới đây. ấy thế mà xui xẻo nhà chồng tương lai ở quê nhà chập điện cháy rụi vào 2 tuần trước, do nhà gỗ nên rất dễ bất lửa, không còn xót lại bất cứ thứ gì ngoài những bộ quần áo của ba mẹ và em chồng phơi ngoài xào. Giờ phải ngủ ở trại heo, nghe mà thãm quá. Một thời ba mẹ chồng cũng là người có địa vị trong xã hội nhưng giờ thì trắng tay.


Về phần em thì là nhân viên văn phòng ở SG, thu nhập cũng không cao. Còn anh chồng tương lai thì trước kia học ngành thú ý, ý định lập trang trại nhưng do dịch bệnh nhiều, thị trường mất giá nên đành gác lại chuyện kinh doanh trang trại, coi như phá sản, bán hết trại đủ chi trả cho các cửa hàng thức ăn. Anh cũng không còn gì. Rồi nửa năm trước anh lên SG, 2 đứa định đăng ký đi XKLĐ Nhật, nhưng công việc e tạm ổn nên không đăng ký, chỉ anh học để đi nhưng phỏng vấn hoài không đậu, chỉ có tiền mới đi nhanh thôi trong khi bọn e ko có đồng nào, mẹ em thương nên cũng cho mượn 10triệu lót vào nhưng cũng ko thấm vào đâu. rồi sau 1 thời gian học mấy tháng cũng bỏ cuộc , tốn hết 1 khoảng 30-40 triệu.


Giờ anh làm nhân viên kho của 1 công ty điện máy, mới làm nên cũng chả dư dã gì.


Em biết giờ tâm trạng anh buồn, lo cho gia đình anh lắm nhưng đang ở trọ chung gia đình em tại SG này thì anh cũng đành bất lực.


Riêng em thì e cũng buồn cho anh nhưng lương bổng e có khá hơn đâu, có giúp được gì anh đâu, với lại cha mẹ e đã cho ăn ở trên này rồi. mẹ cũng buôn bán trái cây thôi, cũng bảo bộc anh khá nhiều từ khi gia đình anh suy sụp. Em thấy có lỗi với gia đình mình quá, ngày xưa cha mẹ cấm cản không cho quen, nhưng gần chục năm đeo đẳng thì cũng đành thuận theo con gái. Tình cảm em nó cũng ko suôn sẻ gì chia tay năm lần bảy lượt rồi mà bứt ra không được ấy chứ. Thế nên giờ khổ, luyên lụy cha mẹ gánh vác thêm 1 đứa con người ta. tiền nhà trọ ko tính (mẹ e thuê nhà nguyên căn), tiền ăn cũng không, đưa hẳn 1 chiếc xe wase cho bên đó mượn .


Nói chung giờ e đang cảm thấy có lỗi với gia đình mình quá, chẳng lẻ dứt khoác với anh...nhưng làm sao được e cũng yêu và chung thủy lắm (nhưng là nhân viên kinh doanh nên giao tiếp bạn bè có thể gọi là tốt, thân thiết...anh hiểu em , nên không ghen chứ gặp anh chàng nào ghen chắc e bầm dập rồi).


Mẹ e thì nói 2 bên gia đình ko gặp thì dễ giờ biết nhau rồi thì ráng sống sao cho người ta khen, đã chọn thì phải chấp nhận, vượt lên số phận, với lại 2 em đã ở chung nhà rồi, đi ra đi vào cả nhà trọ ai cũng biết là vợ chồng chưa cưới. mẹ e trọng chữ tín lắm. Mẹ càng lo cho em thì em càng thấy gay rứt vì mình không phụ mẹ lo cho thằng em đang học ĐH mà còn làm gánh nặng cho cha mẹ, giận mình , lúc trước đã chia tay 2 năm rồi sao còn níu kéo nhau làm gì...trong khi người ta cũng làm mình khổ tâm lắm mà, sĩ vã xua đuổi mình lắm mà...aaaaaaaaaaaaaaaaa.


Em không muốn lấy chồng, em ích kỷ lắm, em chỉ muốn người bên cạnh mình lo cho mình thôi, sao làm con gái xinh , cao ráo như em phải lo lại cho gia đình chồng, e sợ cái cảnh đó, em sợ cái nghèo, giờ em chỉ muốn gom hết tiền lương hàng tháng về đưa mẹ như chưa có anh ở đây vậy đó, khi em cần bao nhiêu mẹ sẽ đưa lại. giờ em chẳng có dư xu nào hết, lắc nhắc , phá tiền ra là hết... Kinh tế như thế này thì muôn đời không lấy chồng sướng hơn.