Mấy hôm nay chỉ vì chuyện quà Tết, biếu tiền nội – ngoại mà không khí trong nhà tôi cực kỳ căng thẳng. Tôi giận chồng nên ăn riêng, ngủ riêng. Lão kia cũng chẳng thèm nói với vợ 1 lời.
Vợ chồng tôi đều xuất thân từ vùng quê nghèo. Sau khi tốt nghiệp đại học thì ở lại Hà Nội làm việc. Anh làm trưởng phòng cho một công ty du lịch, trước kia thu nhập cũng vào khoảng 20-30 triệu.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Tôi thì làm xuất nhập khẩu, lương 15 triệu. Sau 8 năm cưới nhau, vợ chồng tôi vay mượn 2 bên, mua được một căn hộ chung cư trả góp nhưng vẫn còn nợ khoảng 300 triệu.
Nói về chồng tôi, anh là người yêu vợ, thương con nhưng lại có tính sĩ diện hão, thu nhập nhiều nhưng chi tiêu cũng hoang phí vô cùng. Kể ra lại buồn nhưng lấy chồng 8 năm, chẳng mấy khi tôi được nhìn thấy đồng lương của chồng. Kiếm được bao nhiêu anh toàn nướng vào bia rượu, tụ tập bạn bè. Vì làm sales nên tính chồng quảng giao với thiên hạ còn vợ con sống thiếu thốn thế nào anh không quan tâm.
Trong họ có việc cần đóng góp cũng thế dù biết tự nguyện nhưng chồng tôi lúc nào cũng phải ướm người ta góp 1 thì mình phải góp rưỡi hoặc gấp đôi. Không có tiền thì anh đi vay để đóng góp chứ nhất quyết không bao giờ chịu kém người khác. Vì chuyện chi tiêu bất hợp lý của anh mà vợ chồng tôi cãi vã không ít lần.
Ngày trước không nói, năm nay do dịch hoành hành chồng lâm vào đường thất nghiệp. Công ty anh gặp khó khăn do không có khách đi du lịch nên cho nhân viên nghỉ không lương gần như cả năm. Chồng tôi nghỉ ở nhà chẳng biết làm gì nên đi chạy Grab nhưng thu nhập cũng chẳng được là bao. Ở nhà buồn chán anh còn mày mò chơi chứng khoán, thua lỗ gần 50 triệu.
Kể từ đó mọi sinh hoạt trong nhà trông cả vào đồng lương của vợ. Năm nay xuất nhập khẩu cũng giảm, lương thưởng của tôi cũng bị cắt hết. Những tưởng cuối năm cố gắng cày cuốc để cứu vãn chút đỉnh, nào ngờ dịch lại quay lại. Tuần cuối cùng của năm, sếp thông báo sẽ thưởng Tết cho nhân viên 5 triệu tiền mặt và một giỏ quà tượng trưng. Tôi nghe mà buồn quá.
Mệt mỏi nhất là ngày Tết. Tính chồng thì sĩ, tiền ít mà lúc nào cũng thích tiêu nhiều để thể hiện bản thân. Tết nào anh cũng mua sắm biếu ông bànội rất linh đình như kiểu bản thân giàu có, dư giả lắm.
Trước có kinh tế, tôi không tiếc tiền với bố mẹ nhưng nay lương lậu đã có hạn, tiền nhà còn chưa trả xong, 2 đứa con ăn học trăm thứ phải tiêu rồi. Thế nên hôm vừa rồi tôi bàn với chồng năm nay không có thì biếu ông bà nội ngoại đôi bên mỗi nhà 5 triệu. Vừa nghe vợ nói, chồng trợn luôn mắt quát:
‘Em đừng có quá đáng. Tiền thì năm sau anh đi làm kiếm lại được. Bên ngoại thế nào anh không quan tâm, nhà nội đã biếu là phải đàng hoàng. Không có thì đi vay thêm chứ mang 5 triệu đưa bố mẹ cho nhục mặt’.
Lối suy nghĩ của chồng làm tôi phát bực:
‘Anh thấy ít thì tự nghĩ cách mà thêm vào chứ 5 triệu với em là cực hạn rồi. Bản thân anh thừa hiểu năm nay tình hình làm ăn thế nào. Sau Tết là tới hạn trả nợ tiền nhà, đủ thứ phải chi tiêu đấy. Biếu Tết bố mẹ quý là ở tấm lòng chứ không phải ở số lượng nhiều hay ít. Tiền nong không khẳng định được sự hiếu thảo của con cái đâu anh'.
Nói xong tôi quay người bỏ về phòng, hôm sau không nhắc lại chuyện tiền nong biếu xén nữa. Tuy nhiên, đến chiều, chồng chủ động làm hòa rồi bảo:
‘Anh xin lỗi. Thôi biếu Tết bố mẹ thế nào em cứ chủ động nhé, anh không tham gia. Miễn cân đối hợp lý tài chính là được'.
Đấy, cứ phải thẳng thắn như thế thì chồng mới tỉnh ra chứ cun cút nghe lời ông ấy ra Tết có mà còng lưng trả nợ.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1