Các chị ơi, ai đã lấy chồng rồi cho em xin lời khuyên có được không. Bây giờ em đang không biết phải làm thế nào đây. Cái thai trong bụng thì ngày càng lớn. Mà bố mẹ em không cho cưới chồng mới khổ.


Em sinh ra là gái thành phố. Là con gái một trong nhà nên bố mẹ chiều em từ nhỏ. Bố em cứ bảo:


"Con gái bố sau này phải gả vào nhà quyền quý giàu sang. Chứ mấy thằng ất ơ dặt dẹo, bố cấm”.


Chắc nói trước thì bước không qua. Bố em cứ hy vọng nhờ con gái mà đổi đời. Ai ngờ em lại phải lòng anh chàng chạy xe ôm công nghệ. Lúc biết em có thai với một người không có tiền đồ, bố em giận đến nỗi đuổi em ra khỏi nhà. Mẹ thì thương em hơn, bà vừa khóc vừa nói:


“Con dại cái mang, bây giờ nó yêu ai là quyền của nó. Mình làm sao mà cấm được”.


Mặc dù vậy, bố em vẫn hờ hững với người yêu em lắm. Nhiều bữa anh đến chơi, bố lại mặc quần áo đi sang nhà hàng xóm uống nước chè. Có khi còn xem người yêu em như vô hình, chẳng muốn nói chuyện. Sau này thấy em vật nài xin cưới, bố mới miễn cưỡng chấp nhận.


Nói đến nhà người yêu em thì gia đình bên ấy nghèo lắm. Ở quê mà có 4 đứa con, 3 đứa đang tuổi ăn tuổi học nên tốn kém, làm gì để ra đồng nào để làm đám cưới linh đình. Em cũng dặn người yêu:


“Em thì làm sao cũng chấp nhận được. Nhưng với bố mẹ em thì nhà anh phải chuẩn bị tươm tất một tí”.


Ý em là hôm ăn hỏi, nên bỏ phong bì ít tiền cho đỡ ngại. Vậy mà người yêu em chẳng hiểu ra. Hôm ăn hỏi, nhà trai mang đến cút rượu, trầu cau và bao thuốc. Còn những thứ khác không hề có. Bố em thấy mất mặt nên hất tung lên rồi tuyên bố:


“Nghỉ, không cưới xin gì nữa. Cháu nhà tôi, tôi tự nuôi. Có mỗi cái đám cưới mà cũng làm không xong thì sau này con tôi về đó, nó khổ đến nhường nào nữa”.


Vậy là đám hỏi của em trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhà chồng thì giận dỗi bỏ về. Sau khi nhà ấy về, bố em cũng nói sẽ không cho cưới nữa. Bố nhượng bộ một lần vì nghĩ em về đó sẽ có hạnh phúc. Nhưng bây giờ, bố em đã mất hết niềm tin với gia đình bên ấy rồi.


Nghe bố nói, em biết là bố thương mình. Có điều giờ cái thai trong bụng em ngày một lớn. Mà khổ nhất là người yêu em, anh cũng chán nản nên chẳng còn mặn mà chuyện cưới hỏi nữa. Em không biết phải làm sao đây, các chị giúp em với được không?