Rể giám đốc đấm vợ trước cả họ, bố tôi cầm ghế phang: Mày là cái thá gì mà đánh con tao
Tôi khổ quá mọi người ạ, mang tiếng lấy chồng giám đốc nhưng mấy năm nay chưa ngày nào được bình yên, sung sướng cả.
Hồi tôi đưa anh về ra mắt, bố đã bảo:
“Tao nghe giọng cái thằng này tinh tướng lắm, mới tí tuổi đầu làm như bố đời vậy”
Mẹ tôi thì bênh:
“Anh ấy làm giám đốc mà ông, nói chuyện nó phải khác”
Lúc đó tôi thấy chồng tương lai cũng có chút sĩ diện thật, nhưng rồi tôi lại nghĩ giống như mẹ. Anh ấy là người giỏi giang, thành đạt, nên cách nói chuyện có chút tự tin cũng là điều đương nhiên. Quan trọng là anh yêu tôi, lấy nhau về tôi không phải sống vất vả chật vật như nhiều người khác. Nhà thì người yêu đã mua sẵn ở Hà Nội rồi, anh cũng có xe riêng, mỗi lần về thăm bố mẹ tiện chẳng phải phụ thuộc ai cả. Nghĩ vậy nên tôi vẫn quyết định lấy anh mặc dù bố không thích lắm.
Thế nhưng mọi thứ diễn ra đúng như những gì bố tôi nói trước đây. Chồng tôi có tính sĩ diện và tinh tướng kinh khủng. Không biết ra ngoài xã hội thế nào mà về nhà, với những người xung quanh anh luôn tỏ ra khinh khỉnh họ. Hàng xóm bên nhà anh không giao du với ai, còn bảo:
“Bọn đấy không cùng đẳng cấp với anh”
Về nhà thì anh coi tôi như là người ở không hơn không kém, tính thì gia trưởng, bảo thủ kinh khủng. Mang tiếng là vợ giám đốc nhưng tôi ăn đòn chồng như cơm bữa. Cứ hễ vợ làm gì không vừa mắt là anh sẵn sàng dùng nắm đấm để giải quyết. Có lần tôi bị chồng ném nguyên cả một bình nước nóng vào người phải vào viện chữa mất cả tháng mới khỏi.
Thế nhưng tôi không dám tâm sự chuyện của mình với ai, bởi vì tôi vẫn muốn giữ cho các con một gia đình có đủ cả bố và mẹ. Tôi cứ thếnhẫn nhịn,chịu đựng chồng. Nhưng thật sự trong thâm tâm luôn muốn thoát ra khỏi cái cảnh này lắm rồi.
Ai nhìn vào cũng tưởng tôi có chồng làm giám đốc thì sướng lắm. Đúng là chồng tôi kiếm được tiền thật nhưng nhiều lúc tôi chỉ muốn nghèo một tí nhưng được chồng thương yêu trân trọng, còn hơn là nhiều tiền mà bị khinh bỉ thế này.
Hôm rồi nhà bố mẹ tôi có đám hỏi đứa em dì. Bố gọi điện từ tuần trước bảo chồng tôi đưa vợ con về sớm sớm chút còn giúp tiếp khách. Lúc đầu cả nhà rất vui vẻ mua quà cáp các kiểu về ngoại. Nhưng đúng lúc cả họ ngồi quây quần uống trà, chồng tôi dở chứng tinh tướng ra. Tôi bảo anh ra ngồi uống nước với mấy chú cho vui thì anh bảo:
“Cái bọn nhà quê ấy anh không thích ngồi cùng”
Bị chạm vào tự ái nên tôi chỉ bảo:
“Thì phép lịch sự thôi, sao anh nói giọng khinh người thế"
Có thế mà chồng tôi vằn mắt lên chửi là tôi dạy đời chồng, nói chồng không có văn hóa. Rồi anh hầm hầm quát:
“Cô tưởng ở nhà có bố mẹ với mọi người mà tôi không dám làm gì cô à”
Nói xong anh ta đấm thẳng vào mặt vợ, ngay trước mặt bố mẹ với các ông bà, cô dì chú bác để thị uy. Tôi tối sầm mặt mũi, phải vịn vào cái bàn cho khỏi ngã. Đúng lúc đấy tôi nghe “bụp bụp” bên cạnh, ngẩng lên thì thấy bố vác cái ghế phang tới tấp vào con rể:
“Mày là cái thá gì mà dám đánh con tao, đừng tưởng tao không biết mày suốt ngày hành hạ nó”
Lão chồng tôi bị bất ngờ, đau quá cứ rối rít van xin bố vợ. Mọi người cũng xúm vào can bố tôi mới dừng tay. Ông chỉ thẳng vào mặt chồng tôi:
“Tao không có loại con rể ác ôn như mày, cút khỏi nhà tao ngay. Con Huế khổ quá thì bỏ nó đi, đem cháu về đây tao nuôi tất”
Chồng tôi sợ quá vội lấy chìa khóa ra lái xe về một mình. Tôi với các con giờ vẫn đang ở bên ngoại. Hôm rồi bố mẹ chồng cũng xuống nhà xin lỗi, nói chuyện với thông gia nhưng tôi kiên quyết không về.
Lần này thì tôi nghe lời bố, mang tiếng một đời chồng còn hơn phải cắn răng chịu đựng sống bên cạnh thể loại tinh tướng, vũ phu như hắn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1