Nhìn mẹ chồng quê mùa mặt ve chai bán, tôi bảo chồng: Nếu đưa bà về sống chung thì mình ly hôn
Tôi ở Hà Nội lấy chồng quê ở Hà Nam. Hiện hai vợ chồng đều làm việc và sinh sống ở Hà Nội. Chúng tôi đã có nhà cửa đàng hoàng, năm ngoái còn mới sắm được ô tô để thỉnh thoảng về quê hay đi du lịch cho tiện.
Mẹ chồng tôi ở quê chỉ còn một mình, bố chồng tôi mất cách đây vài năm rồi. Anh em nhà chồng tôi cũng không khá giả nên không ai đón bà về chăm sóc được.
Trong ngần ấy anh em thì có nhà tôi là khá giả nhất nhưng lại ở xa nhất nên không chăm sóc được bà. Kể ra ở gần thì tôi cũng thỉnh thoảng sang chăm sóc bà tử tế nhưng vì xa quá nên điều kiện cũng chỉ có hạn mà thôi.
Bình thường tôi cũng không thích sống chung với mẹ chồng, lý do thì ai cũng biết rồi. Xa thơm gần thối, để nguyên mẹ con xa nhau thỉnh thoảng về thăm còn quý nhau, chứ nếu về ở cùng nhau chắc sớm muốn gì cũng cãi nhau to.
Huống hồ mẹ chồng tôi sống ở quê nên cách sống khác hoàn toàn với tôi trên này. Bà chê cái gì trên thành phố cũng đắt đỏ rồi bảo chúng tôi phải sống tiết kiệm đừng hoang phí. Bà nói nhiều tới mức tôi nghe đi nghe lại đến học thuộc lòng luôn.
Mỗi lần về thăm bà lại hỏi: Bộ quần áo này mua bao nhiêu? Đôi dép của thằng Tép (con trai tôi) mua bao nhiêu?...
Nếu trả lời đúng giá thì kiểu gì bà cũng hốt hoảng hét lên:
“Trời ơi đắt thế, ở quê chỉ mấy chục nghìn là mua được đôi dép đi vài năm không đứt. Sao hoang phí thế, không biết tiết kiệm gì cả”.
Rút kinh nghiệm như thế nên sau này bà có hỏi giá tôi chỉ nói có vài chục nghìn, thậm chí vài nghìn. Mẹ chồng nghe vậy thì mừng lắm vì nghĩ như vậy là biết tiết kiệm.
Hiện tại mỗi tháng vợ chồng tôi gửi cho bà 2 triệu để chi tiêu, ăn uống. Nhưng dạo gần đây bà yếu hơn, mắt kém, tai điếc đi nhiều. Chồng tôi lo lắng nên muốn đón bà lên ở cùng nhưng còn đợi tôi suy nghĩ cân nhắc.
Tuần trước chúng tôi về thăm bà, từ xa đã thấy bà khuân vác cả bịch chai lọ vừa đi nhặt nhạnh về để bán đồng nát mà tôi ớn. Trong nhà, bà chất không biết bao nhiêu là chai lọ rồi, bà tích đó bảo được giá thì bán lấy tiền mua thịt, đậu.
Nhiều lần tôi khuyên bà là không nhặt về chất trong nhà rất bẩn và mất vệ sinh nhưng có vẻ bà chẳng quan tâm, thích làm đồng nát hơn là ngồi chơi xơi nước.
Tôi nghĩ với tính cách này của bà thì kiểu gì nếu lên thành phố ở bà cũng sẽ lại tiếp tục công việc nhặt ve chai thôi. Như thế thì xấu hổ lắm và nhà cửa bừa bộn nữa.
Vậy nên hôm qua tôi đã đưa ra quyết định với chồng là không muốn đón bà lên ở cùng. Chồng tôi nghe vậy thì cáu bảo tôi vô trách nhiệm. Hai vợ chồng cãi nhau 1 thôi 1 hồi, mệt quá nên tôi chốt:
“Nếu nhất quyết đưa bà về sống chung thì chúng ta ly hôn. Dừng mọi chuyện ở đây không nói thêm nữa em mệt lắm”.
Tôi lên giường đắp chăn đi ngủ còn chồng bỏ sang phòng khác nằm. Sáng nay chả ai nói với ai câu nào, mặt chồng cứ hằm hằm lên nhìn rất khó chịu. Tôi thấy mình chẳng làm gì sai cả, thời nay có con dâu nào muốn ở chung với mẹ chồng đâu, nhất lại là như mẹ chồng tôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1