Nhà tôi có điều kiện, bố là giám đốc của một chi nhánh ngân hàng, mẹ làm ở kho bạc nhà nước. Ngay khi ra trường, tôi được bố mua cho một căn chung cư ở gần công ty để tiện đi làm. Còn Hưng khi ấy vẫn loay hoay xin việc 5, 7 chỗ mà chưa được. Hưng có năng lực nhưng lại không có vốn và mối quan hệ nên tốt nghiệp 4 năm rồi mà mọi thứ vẫn như chỉ mới bắt đầu.


Thấy người yêu gặp khó khăn, tôi không ngừng nài nỉ bố đứng ra giúp đỡ. Nhờ nhờ có người chống lưng, có vốn để duy trì, đầu tư quan hệ, Hưng đã mở được công ty riêng rồi phất lên nhanh chóng.


Không lâu sau đó, chúng tôi kết hôn và chuyển hẳn về căn chung cư của tôi để sinh sống. Tôi không hề nghĩ gì đến việc hơn thiệt, chỉ đơn giản rằng vợ chồng phải nhìn về cùng một hướng để dựng xây tổ ấm.


Nhưng tôi đâu biết, chồng thì ngược lại. Vừa kết hôn được 1 tháng thì anh thuyết phục tôi sang tên căn chung cư cho anh để tiện xoay sở vay mượn vốn làm ăn. Chuyển nhà cho chồng xong xuôi tôi xin nghỉ việc ở nhà mang bầu, sinh con. Cuộc sống chỉ loay xoay quanh bỉm sữa, dù có người giúp việc nhưng tôi vẫn phải tự tay chăm con.


Càng ngày, Hưng càng vô tâm và lạnh lùng hơn. Anh liên tục đi sớm về muộn, chẳng mấy khi ngó ngàng đến mẹ con tôi. Dù con ốm sốt hay bỏ ăn, bỏ bú, khóc quấy đi nữa, Hưng cũng không hề hay biết.


Khi con gái mới được 10 tháng tuổi thì tôi phát hiện mình lỡ mang thai lần thứ hai. Báo tin cho chồng thì anh bắt tôi phải bỏ thai. Nhưng tôi xót thương sinh linh đang hình thành trong bụng mình nên quyết chống lại chồng để giữ con. Đó cũng là khi tôi phải đối mặt với khoảng thời gian khó khăn khủng khiếp, vừa chăm con nhỏ, vừa mang bầu.


Bé đầu còn quá nhỏ, tôi đành cho con bú song song. Có những đêm con sốt, tôi phải vác con trên vai, đi rong cả đêm vì con không ngủ được. Con ho một tiếng, trớ sạch sẽ ra chăn ga gối đệm, tôi lại một mình dậy thay hết, lau dọn. Sự thay đổi nội tiết cộng với sự mệt mỏi, thiếu ngủ khi mang bầu khiến tôi muốn kiệt sức. Đôi khi bất giác nghĩ đến những năm tháng sống trong nhung lụa trước khi kết hôn, rồi lại nhìn sang người chồng đang say ngủ ngáy khò khò ngay bên cạnh, tôi chỉ biết khóc rồi tự lau nước mắt cho mình.


Nhưng điều tôi không bao giờ có thể ngờ được là chồng có bồ, sự thật ấy khiến tôi gục ngã hoàn toàn. Ngày tôi vào viện sinh, ông bà ngoại đang đi du lịch Hàn Quốc không về kịp. Giúp việc phải ở nhà trông bé đầu nên tôi chỉ biết gọi chồng vì mẹ chồng cũng ở quê mà bà già rồi. Nào ngờ, chồng tôi kêu bận đi tiếp khách, bảo sẽ phái trợ lý đến giúp đỡ tôi.


Trợ lý của anh hiện đang là mẹ đơn thân, dắt theo cậu con trai mới khoảng 2 tuổi đến vào buổi chiều tối khiến tôi bàng hoàng vô cùng. Bởi cậu bé nhìn giống chồng tôi như đúc, lại còn níu áo người mẹ ấy, liên miệng gọi: “Bố Hưng, bố Hưng đâu hả mẹ”.


Cô trợ lý cũng chẳng hề bối rối mà còn tự nhiên giới thiệu: “Em và anh Hưng quen nhau từ hồi đại học. Bọn em đã có khoảng thời gian yêu nhau trước khi anh ấy kết hôn với chị. Chắc chị cũng đoán ra, đây là con trai của ai”. Tất cả sự thật phơi bày một cách rõ ràng như thế.


Nay Hưng không ngại ngần đưa nhân tình và con riêng đến để... ra mắt tôi trong hoàn cảnh cay đắng này. Bởi việc kinh doanh của Hưng ổn định rồi, nhà chung cư cũng sang tên Hưng rồi nên dường như anh ta chẳng còn thiết tha gì mẹ con tôi nữa.


Nằm trên bàn đẻ, nước mắt tôi không ngừng rơi. Nhưng không phải những cơn đau đẻ mà chính tấn bi kịch ập đến lúc này khiến tôi quặn đau, nhói tim gan. Tôi không biết phải đối mặt với tương lai như thế nào đây!