Không ít lần tôi đã tính chuyện sẽ ra ngoài bóc bánh trả tiền. Nhưng nghĩ tới con, tới vợ lương tâm tôi lại không cho phép mình làm như vậy.


Tiếc rằng em lại chẳng chịu hiểu cho tôi để rồi đêm nào cũng chỉ 'đón nhận' chồng như 1 nghĩa vụ bắt buộc.Tôi với vợ lấy nhau là do yêu chứ hoàn toàn không phải do mai mối, ép buộc gì. Chúng tôi quen nhau từ ngày đại học, ra trường đi làm hơn 3 năm thì đám cưới.


Nói chung vợ tôi là người hiền lành, thuộc mẫu phụ nữ cổ điển hết lòng chăm sóc gia đình chồng con, đối nội đối ngoại đều khéo nên được lòng bố mẹ tôi lắm. Công bằng mà nói, từ ngày có em về làm dâu không khí gia đình tôi ấm cúng hơn hẳn. Bố mẹ cũng khỏe ra trông thấy vì được vợ tôi chăm sóc chu đáo cẩn thận: cơm nước đúng giờ, thuốc thang bồi bổ đầy đủ. Cho nên mỗi lần hàng xóm láng giềng hay bạn bè tới chơi, gặp em xong đều xuýt xoa.


"Mày tốt số lấy được vợ hiền thảo, đã đẹp người lại còn đẹp nết. Phụ nữ như nó xã hội này hiếm lắm"


Đúng là từ ngoài nhìn vào, tôi không có bất cứ 1 lý do nào có thể chê vợ. Chỉ tiếc 1 điều, dường như mọi nhiệt huyết em đều dành cho cho việc bếp núc, cửa nhà. Còn mỗi khi về giường với chồng, em lại khô khan như que củi, không cảm xúc, chẳng nhiệt tình.


Thật tình ngay sau cưới tôi cũng đã nhận ra hai vợ chồng không được hòa hợp chuyện chăn gối cho lắm. Mặc dù tôi không thuộc diện đàn ông có nhu cầu đòi hỏi cao song vợ cũng chẳng đáp ứng được. Ngay như đêm tân hôn, cứ ngỡ sau bao năm giữ gìn chờ đợi em cũng sẽ háo hức, cuồng nhiệt như tôi. Vậy mà điện phòng vừa tắt, chồng vừa vào cuộc, em đã nhăn mày.


"Được chưa anh, xong rồi thì mình đi ngủ"


Bao hứng khởi dành cho đêm động phòng của tôi bỗng nhiên tan biến như bọt bèo. Cứ nghĩ có thể những ngày đầu em chưa quen nên chưa hòa hợp, từ từ rồi vợ sẽ bắt nhịp được với chồng. Thế nhưng càng về sau vợ càng khiến tôi thêm thất vọng.


Nhất là từ khi vợ sinh con xong, cả tuần cô ấy chẳng để cho tôi chạm tới người. Hôm nào về phòng, câu duy nhất tôi được nghe từ vợ là:


"Ngủ sớm đi anh để mai còn dậy đi làm"


Như tôi nói, cũng may tôi không thuộc diện ham hố nhiều nên cũng đỡ. Có điều kiềm chế được 1 tuần hay chục ngày còn có thể. Đằng này có bận nửa tháng vợ chồng cứ lên giường mà quay lưng lại với nhau khiến tôi phát chán.


Nhiều đêm khó ngủ quá, nhớ vợ tôi trằn trọc quay sang ôm em vào lòng. Tay còn chưa cởi được khuy áo vợ đã bị hất ngược.


"Trời ạ, em mệt lắm. Để khi khác đi anh"


Cũng có lần tôi bức bối quá nói thẳng suy nghĩ cho vợ. Em cũng lặng yên lắng nghe. Đêm sau có vẻ thay nhưng cũng chỉ được vài hôm còn lại đâu đóng đấy. Đêm qua cũng vậy, dọn dẹp xong hai vợ chồng về phòng. Thấy con ngủ rồi tôi dịch người lại gần em, còn chưa kịp vùi môi hôn xuống người vợ thì em đã vắt tay lên trán lẩm bẩm.


"Anh làm gì thì làm nhanh lên cho người ta còn ngủ, muộn lắm rồi đấy"


Vậy là hết hứng, lập tức tôi quay lưng lại phủ chăn kín đầu, vợ thấy thế cũng quay mặt vào tường ôm con chẳng hỏi han gì tới chồng nửa lời làm tôi hậm hực bứt dứt cả đêm không sao vào giấc.


Càng nghĩ tôi càng không hiểu nổi vợ. Rõ ràng ban ngày em tỏ ra rất yêu chiều, quan tâm tôi. Tại sao về đêm em lại như biến thành con người hoàn toàn khác khô cằn, thiếu cảm xúc đến vậy? Cũng bởi thế không ít lần tôi tính tới việc ra ngoài mua vui cho bản thân. Song nghĩ tới em, tôi lại không đành lòng, bởi dù sao em vẫn 1 lòng vun vén cho tổ ấm của chúng tôi.


Tôi nên làm sao với hoàn cảnh của mình đây, lẽ nào cả đời này tôi phải chấp cảnh nằm bên vợ như nằm bên 1 khúc gỗ?