Tôi kết hôn đã 4 năm nay. Nhà vợ cách nhà tôi 50km. Dù bố mẹ vợ tôi chỉ có 2 cô con gái và đều lấy chồng xa nhưng họ đều phải sống với nhà chồng. Tôi cũng như em rể đều không thể ở rể nhà bố mẹ vợ được. Do gia đình tôi chỉ có một mình tôi là con trai. Dưới tôi cũng có 2 cô em gái. Hơn nữa, ở Hà Nội vợ chồng tôi còn tiện lợi đi làm. 

Trước đây, khi mới cưới, tôi với vợ cũng hay về thăm ông bà ngoại. Nhưng kể từ khi vợ mang bầu, công việc nhà mỗi ngày một nhiều lên, chúng tôi rất ít khi về được. Có khi cả năm chúng tôi mới về nhà ngoại 4-5 lần vào các ngày lễ lớn hoặc Tết nhất.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

2 năm sau ngày chúng tôi cưới thì bố vợ đột ngột qua đời vì bị tai biến. Nhà vợ chỉ có mình mẹ vợ sống ở quê và hương khói cho bố vợ. Có lẽ vì quá thương nhớ chồng mà bà cũng ốm yếu và sức khỏe kém dần đi. Nhiều lần tôi bảo với vợ biếu bà tiền mỗi tháng đều đặn khoảng 3-4 triệu đồng cho bà bồi dưỡng, ăn tiêu ở quê. Nhưng lần nào bà cũng từ chối. Bà bảo vẫn có lương hưu giáo viên 2,6 triệu/tháng nên vẫn đủ sống.

Khoảng từ đầu năm trở lại đây, mẹ vợ tôi sức khỏe càng yếu đi rõ rệt. Nhất là thấy bà ho hắng nhiều, vợ tôi đưa bà đi khám thì phát hiện bà bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Bác sĩ nói, bà sống mà thuốc thang tốt cũng chỉ được đến Tết này.

Mẹ vợ tôi từ chối điều trị tại viện nên vợ chồng tôi và vợ chồng em vợ thay nhau thuê người chăm sóc tại nhà cũng như thuốc thang cho mẹ vợ. Do được quan tâm sát sao nên nhiều lúc sức khỏe bà cũng cải thiện rõ. Tuy nhiên có đợt do ảnh hưởng của thời tiết, bà lại yếu dần đi.

Thời gian này, mẹ vợ bị ho và khó thở nhiều hơn. Đưa đi khám, bác sĩ nói bà nhiều lúc bị tràn dịch màng phổi. Khi ấy lại phải phẫu thuật. Vợ chồng tôi chạy đi chạy lại như thiêu thân. Nhất là vợ tôi, có tháng cô ấy phải nghỉ làm để lo đưa bà đi viện và chạy chữa. Cũng may nhờ trời, sức khỏe của mẹ vợ cũng đã ổn hơn 1 chút.

Vất vả và lo lắng cho mẹ quá mà mấy hôm trước vợ tôi mới bàn với chồng rằng:

“Mẹ dạo này yếu hơn rồi, em nghĩ vợ chồng mình nên đưa mẹ về nhà riêng của 2 đứa để tiện chăm sóc. Chứ để bà ở nhà dù thuê người nhưng em vẫn không yên tâm”.

“Anh dù coi mẹ vợ như mẹ mình nhưng thực sự anh không tán thành việc đưa bà về đây. Đưa mẹ vợ về nhà, rồi hàng xóm, người thân trong họ hàng nhà nội sẽ bàn tán. Họ sẽ thắc mắc bảo là, bố mẹ đẻ không lo được mà lại lo cho bố mẹ vợ. Ông bà nội còn chưa lên nhà con sống chung ngày nào mà lại đưa bà ngoại lên. Rồi mọi người sẽ cười vào mặt anh”.

“Nếu vậy thì em phải làm sao đây? Cứ để bà ốm yếu như vậy ở quê sao?”

“Ừ, mình đành phải vậy. Hay là em thử hỏi vợ chồng dì Minh xem vợ chồng dì ấy có đưa được bà ngoại về bên đó chăm không?”

“Anh điên à, nhà dì Minh còn đang sống cùng bố mẹ chưa có nhà riêng. Làm sao mà để 2 thông gia sống cùng nhà được. Mẹ lại ốm đau vậy bất tiện lắm”.

“Vậy thì đành phải thuê người như hiện nay, khi nào bà ốm thì họ lại gọi thông báo mà mình về là được”.

“Anh... Sao anh lại ích kỷ như thế chứ. Anh có là con người không thế? Mẹ nào mà chẳng là mẹ”.

Nói rồi vợ tôi cứ làm mặt giận chồng từ hôm đó. Tôi có làm hòa cỡ nào em cũng không nghe. Em bảo: “Không cho bà ngoại lên đây sống, em sẽ bỏ việc ở Hà Nội để về quê chăm sóc mẹ những ngày cuối đời. Mặc kệ bố con anh ở trên này tự xoay xỏa”.

Tôi biết tính vợ tôi đã nói là làm. Nhưng sao vợ chẳng hiểu cho tôi. Tôi vừa sợ điều tiếng như trên vừa sợ nếu đưa bà ngoại về đây, nhỡ cuối năm nay bà mất luôn tại nhà con rể thì tôi mang tiếng với nhà nội lắm. Đành rằng con nào cũng là con, nhưng con trai chỉ có trách nhiệm lớn nhất với nhà nội thôi. Mà thuê người chăm sóc mẹ vợ thì có gì là sai đâu mà vợ tôi cứ làm quá lên.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.